
Theo hãng AFP, ngày 28/7, các công tố viên Nga đã tuyên bố Quỹ quốc gia hỗ trợ dân chủ (NED) được Quốc hội Mỹ tài trợ, là tổ chức nước ngoài "không được hoan nghênh" đầu tiên theo đạo luật mới gây tranh cãi về cấm các tổ chức nước ngoài bị coi là mối đe dọa đối với Nga.
![]() |
| Ảnh minh họa. (Nguồn: ronpaulinstitute.org) |
Các công tố viên cho rằng tổ chức phi lợi nhuận này của Mỹ đã lợi dụng các Tổ chức phi chính phủ (NGO) địa phương để phá hoại những cuộc bầu cử và tổ chức các cuộc biểu tình chính trị tại Nga.
Tuyên bố chỉ rõ: "NED đã tham gia vào việc tuyên bố kết quả chiến dịch tranh cử bất hợp pháp, tổ chức biểu tình chính trị nhằm làm ảnh hưởng tới quyết định của các cơ quan nhà nước và làm mất uy tín những người phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga."
Trong năm 2013 và 2014, NED đã tài trợ khoảng 5,2 triệu USD cho các tổ chức ở Nga.
Theo quyết định trên của các công tố viên Nga, NED sẽ bị cấm mở văn phòng ở Nga hoặc tài trợ cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào ở Nga./.
(VIETNAM+)

![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)











