Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trung Quốc đồng ý bàn việc trừng phạt Iran

03:04, 01/04/2010

Hôm nay 1-4, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) tiết lộ Trung Quốc đã đồng ý đàm phán "nghiêm túc" với các cường quốc phương Tây về một nghị quyết mới với các biện pháp trừng phạt Iran sau nhiều tháng từ chối.

Hôm nay 1-4, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) tiết lộ Trung Quốc đã đồng ý đàm phán "nghiêm túc" với các cường quốc phương Tây về một nghị quyết mới với các biện pháp trừng phạt Iran sau nhiều tháng từ chối.

Sức ép quốc tế đối với Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đang ngày càng gia tăng - Ảnh: AFP

"Trung Quốc đã đồng ý ngồi vào bàn đàm phán tại trụ sở LHQ ở New York với các thành viên còn lại trong nhóm P5+1 (năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ + Đức) trong vài ngày tới", hãng tin CNN dẫn lời bà Susan Rice.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tiết lộ nhóm P5+1 cũng sẽ tham khảo ý kiến của các thành viên không thường trực HĐBA và các quốc gia khác trong những ngày tới.

Theo bà Rice, Mỹ và các nước sẽ "làm việc cật lực để đạt thỏa thuận mạnh mẽ nhất về việc áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đủ sức gây sức ép thực sự lên Iran".

AFP cho biết trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố ông muốn các nước đạt thỏa thuận về các biện pháp trừng phạt Tehran trong “vài tuần tới”.

Giới ngoại giao phương Tây cho rằng cơ sở đàm phán là đề xuất trừng phạt do Mỹ đưa ra với sự đồng thuận của các đồng minh châu Âu.

Washington đã gửi đề xuất này sang Nga và Trung Quốc một tháng trước.

Việc Trung Quốc đồng ý đàm phán là một bước thay đổi lớn trong chính sách của nước này.

Trong nhiều tháng qua, chính quyền Bắc Kinh liên tục từ chối gây sức ép với Tehran theo yêu cầu của phương Tây bởi Bắc Kinh và Tehran có mối quan hệ kinh tế và năng lượng chặt chẽ. Nhưng giới ngoại giao phương Tây cho rằng dường như Bắc Kinh đã bắt đầu mất kiên nhẫn đối với Tehran.

Reuters cho biết trước đó, cả Nga và Trung Quốc đều đã lặng lẽ đề nghị Iran chấp nhận thỏa thuận do Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đưa ra. Đó là việc Tehran chuyển uranium sang Nga và Pháp để làm giàu.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, Bắc Kinh và Matxcơva không hề nhận được bất cứ phản hồi nào từ Tehran.

"Các biện pháp trừng phạt là một kết luận chắc chắn", Reuters dẫn lời chuyên gia khu vực Trung Đông Jin Liangxiang của Viện nghiên cứu quốc tế Thượng Hải.

"Khả năng Hội đồng Bảo an LHQ thông qua một nghị quyết trừng phạt mới là rất cao", ông Liangxiang dự báo.

Trong vòng hai tháng qua, nhiều hãng xăng dầu lớn đã ngừng xuất khẩu xăng sang Iran do lo ngại các biện pháp cấm vận của phương Tây. Theo Reuters, mới đây hãng lọc dầu lớn nhất Ấn Độ là Reliance Industries cũng đã ngừng nhập khẩu dầu thô từ Iran trong cả năm 2010, nguyên nhân cũng có thể do sức ép từ Mỹ và các nước đồng minh.

Đến nay, Tehran vẫn khẳng định chương trình hạt nhân nước này chỉ phục vụ mục tiêu hòa bình.

Nguồn AFP cho biết hiện nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Iran là Saeed Jalili đã đến Trung Quốc để tìm lại sự ủng hộ của Bắc Kinh.

(Theo AFP)

Tin xem nhiều