
Sáng sớm hôm qua 31-3, sau nhiều năm dài phủ nhận Quốc hội Serbia đã thông qua một bản nghị quyết lịch sử lên án vụ thảm sát 8.000 người Hồi giáo Bosnia ở Srebrenica năm 1995.
Sáng sớm hôm qua 31-3, sau nhiều năm dài phủ nhận Quốc hội Serbia đã thông qua một bản nghị quyết lịch sử lên án vụ thảm sát 8.000 người Hồi giáo Bosnia ở Srebrenica năm 1995.
![]() |
| Sau nhiều năm phủ nhận, cuối cùng Quốc hội Serbia đã nói lời xin lỗi người Hồi giáo Bosnia - Ảnh: Reuters |
“Quốc hội Serbia mạnh mẽ lên án tội ác chống lại người Hồi giáo Bosnia ở Srebrenica tháng 7-1995, theo xác định của Tòa án công lý quốc tế (ICJ)”, hãng tin AFP dẫn bản nghị quyết. Quốc hội Serbia cũng nói lời xin lỗi đối với gia đình các nạn nhân vì đã không làm những gì có thể để ngăn chặn vụ thảm sát.
AFP cho biết Quốc hội Serbia đã thông qua nghị quyết sau 13 giờ tranh cãi căng thẳng. “Nghị quyết này là bước đi vô cùng khó khăn, nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ mở ra tiến trình xem xét lại lịch sử. Đó sẽ là một tiến trình dài lâu và đau đớn”, AFP dẫn lời ông Nenad Canak, thành viên liên minh cầm quyền Serbia thân phương Tây.
Dù vậy, Quốc hội Serbia đã không cho rằng vụ thảm sát là tội ác diệt chủng. BBC cho biết các nghị sĩ đối lập trong Quốc hội mô tả nghị quyết này là “đáng xấu hổ” cho người Serbia. Những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Serbia cho rằng một nghị quyết như vậy cũng phải lên án tội ác do người Bosnis và Croatia phạm phải trong cuộc chiến 1992-1995.
Việc Quốc hội Serbia thông qua nghị quyết này diễn ra vào đúng thời điểm Serbia đang nỗ lực vận động để gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Belgrade hi vọng sẽ hoàn thành mục tiêu này vào năm sau.
Tháng 7-1995, lực lượng Serbia tại Bosnia do tướng Ratko Mladic cầm đầu đã giết 8.000 nam giới và thiếu niên Hồi giáo Bosnia và chôn xác họ trong các hố chôn tập thể. 15 năm sau vụ thảm sát, thi thể của hàng nghìn nạn nhân đã được khai quật trong hơn 70 hố chôn tập thể quanh thị trấn Srebrenica. Khoảng 5.600 người đã được xác định nhân dạng qua DNA.
Một số quan chức ngoại giao phương Tây cho rằng việc Quốc hội Serbia thông qua nghị quyết trên là vô nghĩa bởi chính quyền Serbia vẫn chưa bắt giữ tướng Mladic.
(Theo AFP)





![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








