
Hôm 30-3, các thợ lặn hải quân Hàn Quốc sẽ đục lỗ và tiến vào bên trong phần đuôi tàu hộ tống Choenan bị chìm đêm 26-3 để tìm các thủy thủ mất tích. Theo Yonhap đã có một người nhái thiệt mạng trong quá trình cứu người.
Hôm 30-3, các thợ lặn hải quân Hàn Quốc sẽ đục lỗ và tiến vào bên trong phần đuôi tàu hộ tống Choenan bị chìm đêm 26-3 để tìm các thủy thủ mất tích. Theo Yonhap đã có một người nhái thiệt mạng trong quá trình cứu người.
Trước đó, ngày 29-3, Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young báo cáo trước quốc hội rằng có thể chiếc Cheonan trúng phải thuỷ lôi cũ thời chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953 của CDDCND Triều Tiên trôi dạt vào Hoàng Hải.
![]() |
|
Tàu cứu nạn Salvo của hạm đội 7 Mỹ cũng tham gia cuộc tìm kiếm nhửng thuỷ thủ mất tích - Ảnh Reuters |
Ông Kim cho biết CDDCND Triều Tiên đã cài đặt khoảng 4.000 quả thủy lôi trong lãnh hải của họ từ thời chiến tranh Triều Tiên. Phần lớn được tháo gỡ “nhưng không thể tháo hết”, theo ông Kim. Ông Kim nhấn mạnh: “Không có thủy lôi Hàn Quốc trong khu vực gần Hoàng Hải”.
Đến nay, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và chính quyền Hàn Quốc cũng như Washington đều gạt ra ngoài giả thuyết "bị CHDCND Triều Tiên tấn công".
Đến tối hôm qua, thời hạn 69 giờ đã hết. Đây là thời gian mà các chuyên gia hi vọng 46 thuỷ thủ mất tích vẫn còn sống nhờ còn khí oxy trong các khoang không vô nước của phần đuôi con tàu. Điều này có nghĩa là không còn hi vọng nào cứu sống họ. Cũng chưa tìm thấy xác thủy thủ nào.
Các thợ lăn đã khoan một lỗ trên thân tàu, bơm khí oxy vào với hi vọng giúp các thủy thủ sống sót. Tuy nhiên sau nhiều lần gõ thật mạnh lên thân tàu, họ không nhận được hồi âm nào.
Phần thân trước con tàu tìm thấy hôm chủ nhật được xác định là không có thủy thủ nào bên trong, theo nguồn tin quân đội. Lực lượng cứu nạn đã tìm quanh thân tàu suốt ngày hôm qua nhưng không tìm thấy ai cả.
Phần đuôi tàu nằm nghiêng 90o mới được tìm thấy hôm qua, cách vị trí nổ 49m, ở độ sâu 40m, theo lời người phát ngôn của Bộ tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc. Nước đục ngầu và chảy xiết đã cản trở công việc cứu nạn rất nhiều. Thợ lặn chỉ có thể thao tác mỗi lần 7-8 phút.
Thợ lặn tìm cách chui vào bên trong qua các cánh cửa méo mó nhưng không thành công. Hôm nay họ sẽ phải đục lỗ lớn để chui vào.
(Theo Yonhap, BBC)





![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)








