
Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương của nhóm bảy nước công nghiệp phát triển(G-7) ở Iqaluit, miền Bắc Canađa đã kết thúc ngày 6-2 với tuyên bố duy trì các chính sách kích thích kinh tế. Ngoài Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng các nước thành viên (gồm Mỹ, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Anh và nước chủ nhà Canada), tham dự hội nghị G-7 lần này còn có các đại diện của IMF, Ngân hàng Thế giới (WB) và Ủy ban châu Âu (EC).
Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương của nhóm bảy nước công nghiệp phát triển(G-7) ở Iqaluit, miền Bắc Canađ
a đã kết thúc ngày 6-2 với tuyên bố duy trì các chính sách kích thích kinh tế. Ngoài Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng các nước thành viên (gồm Mỹ, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Anh và nước chủ nhà Canada), tham dự hội nghị G-7 lần này còn có các đại diện của IMF, Ngân hàng Thế giới (WB) và Ủy ban châu Âu (EC).Phát biểu trong buổi họp báo sau hội nghị, Bộ trưởng Tài chính nước chủ nhà Jim Flaherty, người chủ trì Hội nghị kéo dài hai ngày này, khẳng định tình hình kinh tế thế giới đã được cải thiện, song "vẫn còn những dấu hiệu buộc G-7 vẫn phải tiếp tục chương trình k
ích thích kinh tế như đã cam kết". Ông cho biết tại hội nghị này, các đại biểu đã trao đổi thẳng thắn và cùng đưa ra những đề xuất quan trọng, tiến tới một "sân chơi" lớn hơn như G-20.Bộ trưởng Tài chính Anh Alistair Darling nói: "Tất cả chúng tôi đều cam kết duy trì hỗ trợ cho các nền kinh tế cho tới khi một sự hồi phục kinh tế vững chãi đ
ược thiết lập". Người đứng đầu ngành Tài chính Mỹ Timothy Geithner cho rằng các nước phải đảm bảo không hủy hoại đà hồi phục kinh tế toàn cầu. Trong hội nghị, các bộ trưởng và thống đốc ngân hàng đều nhất trí rằng còn quá sớm để rút sự trợ giúp của chính phủ.Đặc biệt, tại hội nghị lần này, các nước G-7 đã
cam kết sẽ xóa khoản toàn bộ số nợ còn lại cho Haiti, quốc gia vừa hứng chịu trận động đất kinh hoàng hôm 12-1 vừa qua, làm hơn 200 ngàn người thiệt mạng.(Theo TTXVN)












