Ấn Độ đã đề nghị Pakixtan tiến hành hội đàm cấp Thư ký Đối ngoại. Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi ngày 4-2 đã xác nhận thông tin này và cho biết Islamabad hoan nghênh nếu cuộc hội đàm này dẫn đến nối lại đối thoại toàn diện giữa hai nước - tiến trình đã bị đình hoãn từ cuối năm 2008.
Ấn Độ đã đề nghị Pakixtan tiến hành hội đàm cấp Thư ký Đối ngoại. Ngoại trưởng Paki
stan Shah Mehmood Qureshi ngày 4-2 đã xác nhận thông tin này và cho biết Islamabad hoan nghênh nếu cuộc hội đàm này dẫn đến nối lại đối thoại toàn diện giữa hai nước - tiến trình đã bị đình hoãn từ cuối năm 2008.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan, ông Abdul Basit cho biết Islamabad
đang chờ câu trả lời của New Delhi để thống nhất nội dung đàm phán. Trong khi đó, hãng thông tấn PTI của Ấn Độ dẫn các nguồn tin chính thức cho biết Ấn Độ có ý định đàm phán về vấn đề "chủ nghĩa khủng bố" và bất cứ vấn đề nào khác có thể "góp phần tạo không khí hòa bình và an ninh" giữa hai nước.Tuyên bố của Pakis
tan được đưa ra vài giờ sau khi hai đài truyền hình của Ấn Độ đưa tin nước này đã đề nghị tổ chức hội đàm chính thức với Pakistan.Ấn Độ và
Pakistan tiến hành cuộc đối thoại hòa bình đầu tiên năm 2004, cho phép giảm đáng kể căng thẳng giữa hai quốc gia hạt nhân này, nhất là liên quan đến khu vực Kashmir đang tranh chấp. Tuy nhiên, tiến trình đối thoại đã bị đổ vỡ sau các vụ tấn công hồi tháng 11/2008 tại trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ làm gần 170 người thiệt mạng. New Delhi cáo buộc các tay súng có trụ sở tại Pakistan thực hiện vụ khủng bố này.(Theo TTXVN)












