
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định không đưa CHDCND Triều Tiên trở lại danh sách các nước tài trợ khủng bố, bất chấp sức ép từ một số nghị sĩ quốc hội.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định không đưa CHDCND Triều Tiên trở lại danh sách các nước tài trợ khủng bố, bất chấp sức ép từ một số nghị sĩ quốc hội.
![]() |
| Lính CHDCND Triều Tiên gác tại làng Panmunjom trong khu vực phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên - Ảnh: Reuters |
Hãng tin AFP cho biết trong lá thư gửi lên quốc hội, ông Obama khẳng định CHDCND Triều Tiên “không vi phạm các quy tắc để lại bị coi là quốc gia tài trợ khủng bố”. Đi kèm với lá thư là báo cáo mật về các hoạt động của Bình Nhưỡng từ ngày 26-6-2008 đến 16-11-2009.
CHDCND Triều Tiên bị Mỹ đưa vào danh sách các nước tài trợ khủng bố từ ngày 20-1-1988 sau vụ đánh bom máy bay Hãng hàng không Hàn Quốc Korea Air năm 1987 làm 115 người thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định từ đó đến nay Bình Nhưỡng không tài trợ một hành vi khủng bố nào.
Năm 2008, chính quyền Bush đưa CHDCND Triều Tiên ra khỏi danh sách này sau khi Bình Nhưỡng công bố các hoạt động hạt nhân. Tuy nhiên, sau khi Bình Nhưỡng thử bom hạt nhân và tên lửa hồi năm ngoái, nhiều nghị sĩ Cộng hòa Mỹ đòi ông Obama đưa CHDCND Triều Tiên trở lại danh sách này.
Reuters cho biết các nghị sĩ Cộng hòa và một số nghị sĩ Dân chủ cho rằng chính quyền Bình Nhưỡng đã bán vũ khí cho một số quốc gia mà Washington coi là mối đe dọa, ví dụ như Iran.
Tháng 6-2009, Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng đề cập đến khả năng đưa CHDCND Triều Tiên trở lại danh sách các nước tài trợ khủng bố. Những quốc gia có tên trong danh sách tài trợ khủng bố của Mỹ phải đối mặt với hàng loạt biện pháp cấm vận kinh tế, ngoại giao.
Mới đây một số quan chức Mỹ đã bác bỏ điều kiện Bình Nhưỡng đưa ra để quay trở lại vòng đàm phán sáu bên, và khẳng định Washington sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt cho đến khi CHDCND Triều Tiên trở lại đàm phán.
(Theo AFP)












