
Phát biểu với báo giới bên lề Hội nghị An ninh quốc tế lần thứ 46, đang diễn ra tại Munich (Đức), Phó Thủ tướng Nga Sergei Ivanov ngày 6-2 nhấn mạnh rằng bất cứ lệnh trừng phạt nào đối với Iran cũng phải tập trung ngăn chặn phổ biến hạt nhân thay vì đánh vào nền kinh tế nước này.
Phát biểu với báo giới bên lề Hội nghị An ninh quốc tế lần thứ 46, đang diễn ra tại Munich (Đức), Phó Thủ tướng Nga Sergei Ivanov ngày 6-2 nhấn mạnh rằng bất cứ lệnh trừng phạt nào đối với Iran cũng phải tập trung ngăn chặn phổ biến hạt nhân thay vì đánh vào nền kinh tế nước này.
Phó Thủ tướng Ivanov cũng nhấn mạnh rằng Nga không phản đối quyền phát triển năng lượng hạ
t nhân của Iran. Theo ông, nên tiếp tục thuyết phục Iran về gói sáng kiến mà Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đề xuất hồi tháng 10/2009, tuy nhiên, các cường quốc thế giới "không nên theo đuổi đến cùng" giải pháp này.Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì cho biết quan điểm của Bắc Kinh là tìm kiếm một giải pháp mà các bên đều có thể chấp nhận. Ông nhấn mạnh vấn đề hạt nhân của Iran đã bước vào "giai đoạn then chốt" và kêu gọi các bên liên quan tăng cường nỗ lực ngoại giao, kiên nhẫn và thực thi một chính sách linh hoạt, thực dụng và chủ động hơn.
Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano cho biết đã có cuộc trao đổi "rất hấp dẫn" với Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki ở Munich về nhiều vấn đề, trong đó có lò phản ứng hạt nhân phục vụ mục đích nghiên cứu ở Tehran.
Trước đó, hồi đầu tháng này, Tổng thống Iran Mahmoud Amadinejad cho biết Tehran "không phản đối" việc đưa uranium đã được làm giàu ở cấp độ thấp (LEU) trong kho dự trữ của mình ra nước ngoài để làm giàu ở cấp độ cao hơn thành nhiên liệu.
(Theo TTXVN)












