
Tổng thống Barack Obama hôm qua (16/11) đã tuyên bố al Qaeda vẫn là mối đe doạ lớn nhất đối với an ninh nước Mỹ.
Tổng thống Barack Obama hôm qua (16/11) đã tuyên bố al Qaeda vẫn là mối đe doạ lớn nhất đối với an ninh nước Mỹ. Tổng thống Obama đang có bài phát biểu với các sinh viên Trung Quốc ở thành phố Thượng Hải.
"Tôi vẫn tiếp tục tin rằng mối đe doạ lớn nhất đối với an ninh nước Mỹ là các mạng lưới khủng bố như al Qaeda," Tổng thống Obama phát biểu với các sinh viên Trung Quốc tại Thượng Hải.
"Những mạng lưới khủng bố đó đã vượt qua biên giới Afghanistan và đang ở Pakistan. Tuy nhiên, chúng vẫn tiếp tục hoạt động ở Afghanistan thông qua các tổ chức cực đoan khác và tôi tin rằng việc ổn định tình hình Afghanistan là rất quan trọng đối với chúng ta."
Những phát biểu trên của ông Obama được đưa ra trong bối cảnh các cố vấn của ông đang tăng cường gây sức ép lên Afghanistan và Pakistan để hai nước này hợp tác chặt chẽ hơn với Washington trong cuộc chiến chống khủng bố ở khu vực đầy bất ổn.
Một trong những cố vấn hàng đầu của Tổng thống Obama đã gửi cho Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari một bức thư kêu gọi ông này hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống lại những kẻ cực đoan. Trong bức thư này, ông Obama đã đề nghị “thưởng” cho ông Zardari một loạt những ưu đãi để Pakistan hợp tác với Mỹ trong đó có việc cùng chia sẽ thông tin tình báo và hợp tác về mặt quân sự.
Nỗ lực của các quan chức Mỹ trong việc tìm kiếm sự hợp tác lớn hơn từ phía Pakistan diễn ra cùng lúc với sự kiện Ngoại trưởng Hillary Clinton kêu gọi Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tăng cường chống tham nhũng trong chính phủ.
Trong một dấu hiệu chứng tỏ việc gây sức ép của Washington có tác dụng, Afghanistan mới đây đã thông báo thành lập một đơn vị chống tham nhũng nhằm ngăn chặn tệ nạn đang hoành hành dữ dội ở đất nước này. Đây được xem là một bước rất quan trọng để giành lại sự ủng hộ của người dân Afghanistan trong cuộc chiến chống lại quân nổi dậy Taliban.
Tổng thống Obama, người đang ở thăm Trung Quốc trong chuyến công du Châu Á kéo dài 9 ngày, được cho là sắp đưa ra quyết định về việc tăng thêm 40.000 quân cho cuộc chiến kéo dài 8 năm nay ở Afghanistan.
Ông Obama đang phải đối mặt với sự chỉ trích ở trong nước về sự “lúng túng” của ông trong việc tìm ra một chiến lược cho cuộc chiến ở Afghanistan cũng như áp lực chính trị ngày càng gia tăng buộc ông phải nhanh chóng đưa ra quyết định có liên quan đến cuộc chiến này. (Theo Reuters)

![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)







