
Ngày 16/11, Ấn Độ đã báo động tất cả các cơ sở hạt nhân, đồng thời thắt chặt biện pháp an ninh sau khi có thông tin tình báo cảnh báo khả năng tấn công khủng bố.
Ngày 16/11, Ấn Độ đã báo động tất cả các cơ sở hạt nhân, đồng thời thắt chặt biện pháp an ninh sau khi có thông tin tình báo cảnh báo khả năng tấn công khủng bố.
![]() |
|
Một cơ sở hạt nhân của Ấn Độ. Ảnh: Wordpress |
PTI trích dẫn các nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết, những biện pháp an ninh đã được tăng cường quanh các cơ sở hạt nhân “như một biện pháp phòng ngừa. Các bang được yêu cầu tăng cường tuần tra để ngăn chặn bất cứ âm mưu phá hoại nào nhằm vào các cơ sở này”.
Ấn Độ đưa ra báo động ngay trước thời điểm kỷ niệm một năm xảy ra vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Mumbai làm 166 người thiệt mạng. Trong khi đó, hàng loạt các thông tin về những âm mưu khủng bố mới nhằm vào Ấn Độ liên tiếp đổ về từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Israel, Úc.
Ngày 3/10 vừa qua, các nhà chức trách Mỹ bắt giữ một công dân nước này, tên David Headley với âm mưu tấn công một tờ báo Đan Mạch đã cho phát hành một số báo có những hình ảnh hoạt hình về nhà tiên tri Mohammed.
Ấn Độ đã đề nghị được thẩm vấn Headley về những kế hoạch tấn công các mục tiêu Ấn Độ và điều tra về những chuyến đi của hắn tới đất nước này.
Các nhà điều tra Mỹ cho biết, Headley đã tới Pakistan du lịch và gặp lãnh đạo một nhóm có quan hệ với Tổ chức khủng bố Al Qaeda, đồng thời liên lạc với các thành viên nhóm phiến quân Lashkar-e-Taiba.
Trong khi đó, Lashkar-e-Taiba chính là tổ chức bị chính phủ Ấn Độ buộc tội thực hiện nhiều vụ tấn công tại nước này, trong đó có vụ tấn công đẫm máu tại Mumbai tháng 11 năm ngoái.
Theo Reuters


![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)






