Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

ASEAN sẽ không giải quyết xung đột Thái Lan-Campuchia

04:11, 17/11/2009

Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban hôm qua (16/11) tuyên bố nước này không muốn đưa cuộc tranh cãi ngoại giao với Campuchia ra giải quyết tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Cựu Thủ tướng Thaksin đến Campuchia.
 

Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban hôm qua (16/11) tuyên bố nước này không muốn đưa cuộc tranh cãi ngoại giao với Campuchia ra giải quyết tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
 
Thái Lan và Campuchia đã hạ cấp quan hệ ngoại giao song phương sau cuộc xung đột giữa hai nước xung quanh việc Phnom Penh bổ nhiệm cựu Thủ tướng bị truất quyền của Thái Lan - Thaksin Shinawatra làm cố vấn kinh tế cho chính phủ Campuchia hôm 4/11. 
 
Cuộc xung đột trên là công việc nội bộ của hai nước, vì thế, nó sẽ không được đưa ra ASEAN để giải quyết, hãng tin Thai News trích lời ông Suthep cho biết. 
 
Chính phủ Thái Lan sẵn sàng đàm phán với Campuchia. Tuy nhiên, Phnom Penh đã không có bất kỳ động thái chính trị nào mặc dù ông Thaksin đã rời Campuchia, ông Suthep, người phụ trách các vấn đề an ninh, cho hay. Cựu Thủ tướng Thaksin đã rời thủ đô Phnom Penh của Campuchia trên chiếc máy bay riêng hôm 14/11 sau khi ở thăm nước này vài ngày.
 
Trong khi đó, Phó Thủ tướng Suthep cũng đã cảm ơn Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono về việc ông này đã đề nghị làm trung gian hoà giải cho cuộc tranh cãi ngoại giao hiện nay giữa Thái Lan và Campuchia.   
 
Một ngày sau khi ông Thaksin được bổ nhiệm, Thái Lan đã triệu hồi Đại sứ của nước này tại Phnom Penh về nước để bày tỏ sự phản đối với động thái của chính phủ Campuchia. Ngay lập tức, Phnom Penh cũng đáp trả bằng hành động tương tự. Tiếp đó, cả Campuchia và Thái Lan đều trục xuất nhà ngoại giao cấp cao của nhau. Chính phủ Thái Lan hôm 13/11 còn tuyên bố sẽ  tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp để tăng sức ép lên chính phủ Campuchia.
 
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin đã bị truất quyền trong một cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 9 năm 2006 và ông bị kết án vắng mặt 2 năm tù giam vì tội tham nhũng. Tuy nhiên, ông này vẫn có rất nhiều ảnh hưởng chính trị đối với người dân Thái Lan, đặc biệt là những người nghèo. Đây là lý do khiến tình hình đất nước Thái Lan luôn bất ổn do các cuộc đối đầu giữa những người ủng hộ và chống ông Thaksin.

(Theo Chinadaily)

Tin xem nhiều