Sự hợp tác Nga - Việt hiện nay đã phát triển ở những lĩnh vực quan trọng như điện thoại di động. Hãng điện thoại di động Vimpelcom của Nga, đang hoạt động với thương hiệu Beeline, đã thực hiện bước thâm nhập "ngoạn mục" vào thị trường Việt Nam thông qua thoả thuận với phía Việt Nam thành lập Công ty liên doanh GTel-mobile.
Sự hợp tác Nga - Việt hiện nay
đã phát triển ở những lĩnh vực quan trọng như điện thoại di động. Hãng điện thoại di động Vimpelcom của Nga, đang hoạt động với thương hiệu Beeline, đã thực hiện bước thâm nhập "ngoạn mục" vào thị trường Việt Nam thông qua thoả thuận với phía Việt Nam thành lập Công ty liên doanh GTel-mobile. Đối tác của Vimpelcom là Tập đoàn truyền thông quốc gia GTel của Việt Nam. Trong công ty liên doanh này, 60% vốn cổ phần thuộc về đối tác Việt Nam, phía Nga nắm 40%.Trả lời phỏng vấn của
đài "Tiếng nói nước Nga", Giám đốc marketing của Công ty GTel-mobile Sergei Zakurayev, cho biết: "Nhằm mở rộng thị trường nước ngoài, Vimpelcom đã lựa chọn Việt Nam và Campuchia, bởi vì khu vực Đông Nam Á là thị trường đang phát triển mạnh mẽ, Việt Nam rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Thị trường điện thoại di động ở Việt Nam khá phát triển, không thua kém gì các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Hiện tại ở Việt Nam có 6 hãng điện thoại di động, trong đó có 3 hãng theo khuôn khổ GSM và là những đấu thủ tương đối nặng ký, tức là sự cạnh tranh trên thị trường khá căng thẳng. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng không gian ở đây đủ rộng, để Vimpelcom thâm nhập thành công, đưa vào các công nghệ mới trong khuôn khổ GSM, cũng như các dịch vụ bảo dưỡng khách hàng. Dự kiến khoảng 5 năm nữa chúng tôi sẽ chiếm 20% thị phần Việt Nam".Ông Zakurayev cho biết kế hoạch của công ty là bắt
đầu thông mạng trong năm nay và sẽ phủ sóng trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam trong vòng ba năm tới. (TTXVN)










