Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chính phủ liên minh cầm quyền CH Czech sụp đổ

11:03, 26/03/2009

Chính phủ trung hữu của Thủ tướng Mirek Topolanek thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hôm 24/3 tại Hạ viện Cộng hòa Czech, giữa lúc nước này đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU).

Chính phủ trung hữu của Thủ tướng Mirek Topolanek thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hôm 24/3 tại Hạ viện Cộng hòa Czech, giữa lúc nước này đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng CH Czech Mirek Topolanek. Ảnh: Reuters.
Với 101 phiếu trong tổng số 200 ghế tại Hạ viện CH Czech tán thành bãi miễn chính phủ, 4 đại biểu độc lập về phe đảng Dân chủ xã hội và đảng Cộng sản, khiến Chính phủ của Thủ tướng Mirek Topolanek sụp đổ.

Ông Topolanek cho biết sẽ nộp đơn từ chức Thủ tướng CH Czech vào ngày mai 26/3.

Đảng bảo thủ ODS của Thủ tướng Topolanek liên minh với đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (KDU-CSL) và đảng Xanh (SZ) hiện chỉ nắm 96 ghế trên tổng số 200 ghế tại Hạ viện. Thời gian qua, mỗi cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện nước này, phụ thuộc vào ý kiến của 7 nghị sĩ khác. Vì thế, CH Czech vẫn chưa thể thông qua Hiệp ước Lisbon cũng như kế hoạch triển khai hệ thống lá chắn tên lửa Mỹ trên lãnh thổ nước này.

Cuộc khủng hoảng chính trị của Czech xảy ra vào lúc nước này đang nắm giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, đặc biệt trong bối cảnh EU đang phải đối mặt với khó khăn kinh tế.

Tổng thống CH Czech Vaclav Klaus sẽ phải chỉ định một đại diện để thành lập chính phủ mới. Tuy nhiên, ông Topolanek đảm bảo rằng khủng hoảng chính trị của nước này không ảnh hưởng đến vai trò Chủ tịch luân phiên EU mà nước này đang nắm giữ.

Từ Brussels, ông Jean Asselborn - Bộ trưởng Ngoại giao Luxembourg cho biết, mặc dù chính phủ CH Czech thay đổi nhưng Ủy ban châu Âu vẫn tin tưởng nước này sẽ tiếp tục vai trò Chủ tịch EU một cách hiệu quả. 

Đây không phải là lần đầu tiên sự thay đổi chính phủ tại quốc gia nắm giữ chức Chủ tịch luân phiên EU.

Năm 1996, Chính phủ liên minh trung tả Italy của cựu Thủ tướng Romano Prodi đã kế nhiệm Chính phủ trung hữu của ông Lamberto Dini trong cuộc bầu cử Quốc hội.

Năm 1993, Đan Mạch tiếp tục nhiệm kỳ giữ vị trí lãnh đạo EU sau sự sụp đổ của chính phủ của ông Poul Schlueter và đảng Xã hội - Dân chủ của ông Poul Nyrup Rasmussen lên cầm quyền.

Theo AFP

Tin xem nhiều