
Giữa thời điểm thế giới đang có những lo ngại về tính an toàn của các sản phẩm từ Trung Quốc, nước này đã quay sang "tấn công" Mỹ khi tuyên bố đậu tương xuất khẩu của Mỹ có chứa thuốc trừ sâu, mầm bệnh và bẩn.
Giữa thời điểm thế giới đang có những lo ngại về tính an toàn của các sản phẩm từ Trung Quốc, nước này đã quay sang "tấn công" Mỹ khi tuyên bố đậu tương xuất khẩu của Mỹ có chứa thuốc trừ sâu, mầm bệnh và bẩn.
Trung Quốc cũng cáo buộc nhà sản xuất Mattel Inc. của Mỹ phải chịu trách nhiệm một phần trong tình trạng nhiễm chì khiến hàng triệu đồ chơi Trung Quốc bị thu hồi.
![]() |
| Đậu tương Mỹ được rót vào container tại một nhà máy ở Illinois để xuất sang Trung Quốc. Ảnh Reuters |
Những tháng gần đây, Trung Quốc phải đối mặt với phản ứng dữ dội trên toàn cầu sau các phát hiện về mức độ hoá chất và độc tố cao trong hàng loạt sản phẩm xuất khẩu của Trung Quốc, từ thuốc đánh răng và hải sản tới thức ăn cho vật nuôi và đồ chơi.
"Rất nhiều vấn đề về chất lượng" được tìm thấy trong đậu tương Mỹ, Cơ quan Kiểm định, Thanh tra và Giám sát chất lượng cho biết trong một thông cáo trên website của cơ quan này.
"Chúng tôi đã có những trao đổi với phía Mỹ, yêu cầu mở một cuộc điều tra về nguyên nhân, và đề nghị áp dụng các biện pháp hữu hiệu để cải thiện tình hình nhằm tránh những sự việc tương tự xảy ra lần nữa", Cơ quan trên cho biết.
Một đợt đậu tương nhập hồi tháng 1 được tìm thấy có hột đỏ và thuốc trừ sâu, chất tạo thành "mối nguy hiểm tiềm tàng đối với an toàn thực phẩm của người tiêu dùng Trung Quốc".
Đậu tương - chủ yếu được nghiền ra để lấy dầu và làm thức ăn động vật - là hàng xuất khẩu đơn lẻ lớn nhất của Mỹ tới Trung Quốc, theo Hiệp hội Đậu tương Mỹ. Trung Quốc mua hàng với trị giá hàng tỷ đô la kể từ năm thị trường hiện tại bắt đầu từ tháng 9.
Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ đến thời điểm này chưa có phản ứng nào.
Những lời cáo buộc nhằm vào Mỹ được đưa ra giữa thời điểm ngày càng nhiều nước phản đối hoặc thu hồi hàng xuất khẩu từ Trung Quốc. Trong một diễn biến mới đây, một nhà phân phối công bố thu hồi những chiếc chăn Trung Quốc nhiễm phoóc-môn ở Australia và New Zealand.
Hồi đầu tháng, tập đoàn đồ chơi khổng lồ của Mỹ Mattel có trụ sở tại California đã thu hồi 19 triệu món đồ chơi Trung Quốc do sơn nhiễm chì và có nam châm nhỏ mà trẻ em có thể nuốt.
Trong một cuộc phỏng vấn được đăng báo hôm qua, Li Zhuoming, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Đồ chơi tỉnh Quảng Đông nói rằng, cả các nhà sản xuất Trung Quốc và hãng Mattel đều phải chịu trách nhiệm chứ "không thể đổ lỗi cho một bên".
Các nhà xuất khẩu trong khu vực có thể sẽ thiệt hại hàng tỷ đôla do đơn hàng bị huỷ nếu lòng tin của khách hàng tiếp tục giảm. Các sản phẩm của Sesame Street, Barbie và Polly Pocket sản xuất tại Quảng Đông đều nằm trong số bị thu hồi.
"Các nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm vì họ không kiểm soát chặt chẽ hoạt động mua bán và sản xuất", Nhật báo Guangzhou dẫn lời ông Li thừa nhận. "Nhưng bên mua Mattel cũng không thể trốn tránh trách nhiệm".
Hôm qua, Mattel cho biết họ đang cố gắng cải thiện tình hình bảo vệ an toàn sản phẩm. "An toàn cho trẻ em là quan trọng nhất đối với Mattel. Chúng tôi đang nỗ lực ngày đêm để cải thiện hệ thống và đã thiết lập những thay đổi trong các danh mục yêu cầu của mình", trích thông báo của hãng.
Tuy nhiên, phó chủ tịch Li lại nói rằng Mattel đã "lờ tịt" công việc kiểm tra chất lượng.
Ông Li cũng khẳng định lợi nhuận trong ngành đồ chơi của Trung Quốc là rất thấp "và rất khó kiếm tiến" do chi phí về lao động và nguyên liệu. Ông khuyến cáo các công ty nước ngoài sẽ phải nhận hàng xấu nếu đòi giá bán quá thấp từ các nhà sản xuất Trung Quốc.
"Nếu các ông trả giá cao, các nhà máy sẽ sử dụng nguyên liệu thô chất lượng cao để sản xuất. Nhưng nếu giá thấp, họ chỉ có thể sử dụng nguyên liệu thô chất lượng kém mà thôi", ông Li khẳng định. (Theo AP)

![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)











