Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bạo lực leo thang, Bangladesh áp đặt lệnh giới nghiêm

11:08, 23/08/2007

Chính phủ Bangladesh được quân đội hậu thuẫn hôm 22/8 đã ra lệnh giới nghiêm vô thời hạn tại Thủ đô Dhaka và các thành phố khác sau khi bạo lực giữa sinh viên và cảnh sát ngày càng tồi tệ.

Chính phủ Bangladesh được quân đội hậu thuẫn hôm 22/8 đã ra lệnh giới nghiêm vô thời hạn tại Thủ đô Dhaka và các thành phố khác sau khi bạo lực giữa sinh viên và cảnh sát ngày càng tồi tệ.

Người dân đốt xe buýt tại Dhaka
Người dân đốt xe buýt tại Dhaka
Ít nhất đã có một người thiệt mạng và 100 người khác bị thương khi các cuộc bạo động của sinh viên lan tới nhiều trường đại học ở Bangladesh. Chính phủ nước này đã kêu gọi bình tĩnh và cảnh báo người dân không nên vi phạm lệnh giới nghiêm.

Tình trạng bạo lực hiện nay là thách thức nghiêm trọng nhất đối với chính phủ lâm thời của Bangladesh kể từ khi lên nắm quyền cách đây 6 tháng. Xung đột giữa sinh viên và cảnh sát nổ ra tại Dhaka hôm 20/8 và đã lan rộng tới Sylhet ở miền Bắc và thành phố cảng Chittagong ở miền Nam.

Xung đột bắt đầu khi sinh viên ở Dhaka nói rằng họ bị binh sĩ đối xử thô bạo trong một trận bóng đá. Họ đã yêu cầu quân đội phải rời mọi trường học ở Bangladesh và những binh sĩ đánh đập sinh viên phải bị trừng phạt. Họ cũng đòi lãnh đạo quân đội - Tướng Moeen U Ahmed - xin lỗi công khai, bồi thường và điều trị cho những người bị thương trong các cuộc xung đột.

Tổng cộng có 5 thành phố chính và Dhaka bị giới nghiêm. Các trường đại học tại sáu thành phố này được lệnh đóng cửa và mọi sinh viên phải rời trường vào lúc 20 giờ ngày 22/8, giờ địa phương.

Sinh viên biểu tình tại Dhaka
Sinh viên biểu tình tại Dhaka
Theo các nhà quan sát, các cuộc biểu tình tại Bangladesh đang gia tăng, với nhiều người không phải là sinh viên tham gia. Những người sống trong các khu nhà ổ chuột, người bán hàng, công nhân và thương gia tham gia vào các cuộc biểu tình đẫm máu và bạo lực, cùng với sinh viên ném đá. Những cuộc biểu tình này đang biến thành một phong trào đòi phục hồi dân chủ ngay lập tức.

Chính phủ lâm thời Bangladesh được quân đội hậu thuẫn đã cầm quyền kể từ tháng 1. Chính phủ cho biết sẽ tổ chức các cuộc bầu cử vào cuối năm tới và từ đây tới lúc đó chính phủ có thời gian để chống tham nhũng.

Ban đầu, chính phủ mới được ủng hộ rộng rãi khi lên nắm quyền với cam kết chống tham nhũng trước khi phục hồi dân chủ. Tuy nhiên, tình trạng bất mãn tăng lên trong những tháng gần đây, chủ yếu là do chi phí sinh hoạt tăng nhanh. (Theo BBC)

Tin xem nhiều