
Ngày 1-6, Bộ Y tế Indonesia xác nhận một em gái 15 tuổi, ở thành phố Semarang, tỉnh Trung Java đã tử vong vì cúm gia cầm, nâng số người chết vì nhiễm virus H5N1 ở nước này lên 79 người trong số 99 trường hợp nhiễm bệnh.
Ngày 1-6, Bộ Y tế Indonesia xác nhận một em gái 15 tuổi, ở thành phố Semarang, tỉnh Trung Java đã tử vong vì cúm gia cầm, nâng số người chết vì nhiễm virus H5N1 ở nước này lên 79 người trong số 99 trường hợp nhiễm bệnh.

Nhân viên y tế chôn hơn 1000 con vịt tại Jembrana, trên đảo Bali vào ngày 9-4-2007
Ông Muhammad Nadirin, thuộc Trung tâm nghiên cứu cúm gia cầm của Bộ Y tế Indonesia, cho biết trước khi tử vong hôm 31-5, nạn nhân đã tiếp xúc với gà chết.
Theo thống kê, hầu hết các trường hợp nhiễm virus H5N1 gây bệnh cúm gia cầm đều do tiếp xúc với gia cầm nhiễm bệnh. Hiện nay, các nhà khoa học đang lo ngại cúm gia cầm có thể bùng phát thành đại dịch và cướp đi sinh mạng của hàng triệu người nếu virus H5N1 biến thể thành dạng dễ dàng lây từ người sang người. (Theo TTXVN, AFP)


![[Video] Trải nghiệm tiếng chày trên Sóc Bom Bo](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/v1510_20260624230242.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Tăng chỉ tiêu lớp 10 trường công: Thêm cơ hội, giảm áp lực cho phụ huynh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/z7969965897009_1437d383b652e4479df24697950ea236_20260624101439.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Những khoảnh khắc nghề báo](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/1a_20260620150145.jpg?width=500&height=-&type=resize)








