Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Quỹ Bill và Melinda Gates tài trợ hàng chục triệu USD cho việc nghiên cứu các bệnh nhiệt đới

08:03, 28/03/2007

Chủ tịch hãng sản xuất phần mềm máy tính khổng lồ Microsoft (Mỹ) Bill Gates đã tài trợ 23 triệu USD cho việc nghiên cứu các bệnh nhiệt đới. Đó là thông tin được các nhà khoa học Anh thuộc trường Đại học Y Nhiệt đới Liverpool thông báo ngày 28/3.

Chủ tịch hãng sản xuất phần mềm máy tính khổng lồ Microsoft (Mỹ) Bill Gates đã tài trợ 23 triệu USD cho việc nghiên cứu các bệnh nhiệt đới. Đó là thông tin được các nhà khoa học Anh thuộc trường Đại học Y Nhiệt đới Liverpool thông báo ngày 28-3.

Theo ông Mark Taylor, Trưởng nhóm nghiên cứu thuộc trường đại học trên, số tiền tài trợ nói trê sẽ được sử dụng để nghiên cứu sản xuất thuốc và vắc-xin phòng bệnh giun chỉ, căn bệnh hiện ảnh hưởng tới hơn 150 triệu người dân sống tại các nước nghèo trên thế giới. Ngoài ra, còn có một số căn bệnh khác cũng nằm trong khuôn khổ nghiên cứu đó là chứng phù voi (elephantiasis), chứng bệnh làm sưng tấy chân và cơ quan sinh dục ngoài, và đặc biệt là chứng mù sông, có tên khoa học là "onchocerciasis" - chứng bệnh được các nhà khoa học đánh giá là kỳ lạ nhất thế giới. Hiện giới chuyên môn chưa tìm ra nguyên nhân chính xác gây ra chứng bệnh này, song nghiên cứu đối với 93% người bị nhiễm bệnh tại Sudan cho thấy những người này cùng bị nhiễm một loài giun ký sinh trên mình loài bướm đen sinh trưởng cạnh những dòng sông chảy mạnh.

Chương trình nghiên cứu sẽ do các nhà khoa học thuộc trường Đại học Y Nhiệt đới Liverpool phối hợp với một hội đồng nghiên cứu gồm 6 viện hàn lâm quốc tế cùng nhiều đối tác có liên quan thực hiện.

Bill Gates là người giàu nhất thế giới hiện nay với tổng tài sản ước tính lên tới 56 tỷ USD. Quỹ Bill và Melinda Gates (Bill and Melinda Foundation) của hai vợ chồng ông đã tài trợ hàng tỷ USD cho các chương trình phòng chống đại dịch HIV/AIDS, cũng như việc nghiên cứu sản xuất vắc-xin phòng bệnh lao, bệnh sốt rét và nhiều chứng bệnh khác ở các nước đang phát triển. (TTXVN)

Tin xem nhiều