Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhật Bản hài lòng về hệ thống cảnh báo động đất mới

10:03, 26/03/2007

Qua trận động đất xảy ra ở miền Trung Nhật Bản vừa qua, nhà chức trách Nhật Bản tỏ ra hài lòng về thành công của hệ thống cảnh báo động đất mới được đưa vào sử dụng từ tháng 10 năm ngoái.

Qua trận động đất xảy ra ở miền Trung Nhật Bản vừa qua, nhà chức trách Nhật Bản tỏ ra hài lòng về thành công của hệ thống cảnh báo động đất mới được đưa vào sử dụng từ tháng 10 năm ngoái.

Đây là lần đầu tiên hệ thống cảnh báo động đất mới phát huy tác dụng đưa ra cảnh báo sóng thần. Với những thiết bị nhạy hơn, hệ thống này có thể phát hiện những chấn động nhẹ trong lòng đất trước khi xảy ra một trận động đất lớn. Theo ông Yosuke Igarashi, một quan chức Cơ quan khí tượng Nhật bản, trước đây họ phải mất 3 phút để nhận được cảnh báo nguy cơ sóng thần, song với hệ thống cảnh báo mới này, họ đã nhận được cảnh báo trong vòng một phút sau khi xảy ra trận động đất sáng 25-3.

Sáng 26-3 lại xảy ra nhiều dư chấn mạnh ở khu vực động đất trên, trong đó có một dư chấn mạnh 5,3 độ richter, nhưng không gây nguy cơ sóng thần.

Thông báo của Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, trận động đất sáng 25-3 đã gây ra gần 150 dư chấn, trong đó dư chấn mạnh nhất lên tới hơn 6 độ richter, và dẫn tới một đợt sóng thần nhỏ cao 15 cm. Cơ quan này cũng dự đoán những đợt dư chấn mạnh có thể tiếp diễn trong vòng một tuần tới. Ông Takeshi Hachimine, Trưởng Ban giám sát động đất và thiên tai thuộc Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo có khả năng xảy ra động đất 7 độ richter trong tuần tới.

Tính đến sáng 26-3, số thương vong trong trận động đất sáng 25-3 đã lên tới 194 người, trong đó có 1 người thiệt mạng. Ba tỉnh bị ảnh hưởng nặng nhất là Ishikawa, Toyama và Niigata.

Trận động đất đã làm sập ít nhất 68 ngôi nhà và làm hư hại 450 ngôi nhà khác. Hơn 170.000 ngôi nhà ở tỉnh Ishikawa và Toyama bị mất điện và nước, khoảng 2.500 người phải sơ tán. Dịch vụ giao thông công cộng bị gián đoạn, trong đó sân bay Noto phải đóng cửa. (Theo TTXVN)

Tin xem nhiều