
Hiện đang có những ý kiến khác nhau đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á: người thì cho rằng châu Á dễ bị tổn thương khi kinh tế Mỹ suy yếu, trong khi số khác nhận định rằng các nền tảng kinh tế của khu vực đã mạnh lên khá nhiều.
Hiện đang có những ý kiến khác nhau đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế của
khu vực châu Á: người thì cho rằng châu Á dễ bị tổn thương khi kinh tế Mỹ suy yếu, trong khi số khác nhận định rằng các nền tảng kinh tế của khu vực đã mạnh lên khá nhiều.
|
|
Một góc thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, nền kinh tế lớn thứ 3 Đông Nam Á. |
Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Rodrigo Giám đốc
Quỹ tiền tệ quốc tế Rodrigo de Rato vừa đưa ra nhận định rằng châu Á đang dễ bị tổn thương khi tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm, còn kinh tế Mỹ đang suy yếu.Theo ông de Rato, châu Á đang đối mặt với nhiều nguy cơ và đặc biệt nhạy cảm với giá dầu và tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ. Xuất khẩu của các nước châu Á có thể
bị thiệt hại khi nhu cầu từ các thị trường khác giảm, ví dụ như Mỹ.Ông de Rato cho rằng giá dầu tăng cao chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lạm phát và sẽ buộc các cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ phải rất thận trọng.
Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP) ngày 31-8 đã công bố báo cáo nhận đ
ịnh rằng các nền tảng kinh tế của khu vực đã mạnh lên khá nhiều kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-98.Tuy vậy, ESCAP cũng đồng ý với IMF rằng giá dầu tăng cao và khả năng Mỹ tăng lã
i suất vẫn là mối đe dọa chính đối với triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế, nhất là các nước nhập khẩu dầu mỏ. Giá dầu đã tăng 15% trong năm nay, và lên đến mức kỷ lục 78,40 USD/thùng vào ngày 14-7.Theo ESCAP, "giá dầ
u tăng cao đã và đang đẩy lạm phát gia tăng trong khu vực và tác động bất lợi tới cán cân tài khoản vãng lại của các nước nhập khẩu dầu". Ngoài ra, khả năng tăng lãi suất ở Mỹ, khu vực sử dụng đồng euro và Nhật Bản có thể là yếu tố làm kinh tế thế giới tăng trưởng chững lại, một nhân tố rất bất lợi cho các nền kinh tế châu Á vốn dựa nhiều vào xuất khẩu. (Theo Forbes, Bloomberg, AP)Một góc thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, nền kinh tế lớn thứ 3 Đông Nam Á




![[Ảnh] Ngắm loạt ảnh đẹp vừa đoạt giải Cuộc thi ‘Khoảnh khắc Đồng Nai’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/1_20260612155953.jpg?width=500&height=-&type=resize)








