Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ấn Độ thiếu điện và nước sinh hoạt trầm trọng

05:05, 19/05/2006

Tất cả các cửa hàng tại thủ đô New Dehli của Ấn Độ phải đóng cửa trước 19g30, không một hộ gia đình nào được bật điều hòa nhiệt độ vào ban ngày. Công sở phải tắt thiết bị giảm nhiệt trước 18g30 trong khi những khu mua sắm phải nghỉ một ngày trong tuần.

Người dân Ấn Độ đang chờ lấy nước tại một cái giếng

Tất cả các cửa hàng tại thủ đô New Dehli của Ấn Độ phải đóng cửa trước 19g30, không một hộ gia đình nào được bật điều hòa nhiệt độ vào ban ngày. Công sở phải tắt thiết bị giảm nhiệt trước 18g30 trong khi những khu mua sắm phải nghỉ một ngày trong tuần.

Đây là yêu cầu của chính quyền New Dehli để đối phó với nhiệt độ ngày càng cao khiến New Dehli lâm vào tình trạng mất nước và điện trầm trọng. Thành phố này thường rất nóng vào mùa hè nhưng khi nhiệt độ đã vượt quá 44,5 độ C vào hai tuần trước, nơi đây dường như không thể chịu hơn được nữa.

Trong nhiều tuần qua, dân thường trong thành phố này phải chịu cảnh mất điện trong giờ cao điểm khi tất cả công nhân viên chức trở về nhà và đồng loạt dùng tới điện. Một số khu vực mất điện 8 tiếng mỗi ngày. Nhiều chủ nhà hàng lo lắng sẽ phải tổ chức tiệc tùng trong ban đêm. Dân chúng kêu than không thể ngủ được.

Nước cũng là một vấn đề gây bức xúc. Ở nhiều nơi trong thành phố, nước chỉ được cung cấp một vài giờ trong đêm. Điều đó có nghĩa, nếu trong nhà không có một hệ thống bơm đắt tiền và thùng chứa lớn trên mái, anh sẽ phải thức dậy lúc 2-5g để hứng nước dùng cho cả ngày. Nhiều người thậm chí phải chấp nhận mua nước với giá cắt cổ từ những người bán lẻ.

Tại New Dehli và nhiều vùng lân cận, có tới 50 người được cho là đã chết vì nắng nóng kể từ cuối tháng 4. Trường học phải đóng cửa. Thời tiết nắng nóng không bỏ qua bất kỳ ai ngay cả cựu thủ tướng Natwar Singh - phải nhập viện vì đau tim.

Hiện, dân số của New Dehli là 15 triệu, mỗi năm tăng thêm 500.000 người nữa. Điều đó đặt lên hệ thống điện, nước của thành phố một gánh nặng quá lớn trong khi nỗi bức xúc của người dân ngày một tăng. (Theo IHT)

Tin xem nhiều