Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9-3 tuyên bố Moskva sẵn sàng cung cấp dầu mỏ và khí đốt cho các nước châu Âu, với điều kiện quan hệ hợp tác phải mang tính lâu dài và không kèm theo các sức ép chính trị.
![]() |
| Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Mátxcơva sẵn sàng hợp tác trở lại với châu Âu. Ảnh: TASS |
Phát biểu trong cuộc họp được truyền hình trực tiếp ngày 9-3, ông Putin nêu rõ: Nga sẽ tiếp tục ưu tiên cung cấp năng lượng cho các đối tác “đáng tin cậy”, trong đó có các thị trường châu Á, cũng như một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) như Hungary và Slovakia.
Giá dầu thế giới đã tăng mạnh kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28-2 và có thời điểm vượt ngưỡng 100 USD/thùng, mức cao nhất kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022.
Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu bị gián đoạn, Slovakia đang tìm cách gia tăng nhập khẩu khí đốt từ Nga trước khi lệnh cấm khí đốt Nga của EU có hiệu lực vào cuối năm nay. Công ty Khí đốt quốc gia Slovakia SPP đã sửa đổi hợp đồng dài hạn với Tập đoàn Năng lượng Nga Gazprom nhằm phù hợp với các quy định của EU, đồng thời cho phép tiếp tục nhập khẩu khí đốt với mức giá cạnh tranh.
TTXVN











Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin