Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Nguyệt Hà
06:29, 20/05/2026

Với vai trò, vị thế địa chiến lược tại vùng Ðông Nam Bộ, thành phố Ðồng Nai đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (nay là Phó Bí thư Thành ủy) Võ Tấn Đức và đoàn công tác khảo sát biên giới tại khu vực Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu tháng 8-2025. Ảnh: Nguyệt Hà

Trong đó, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đồng Nai phát huy vai trò chuyên trách nòng cốt, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều mô hình hiệu quả, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố vững chắc thế trận biên phòng, “thế trận lòng dân” cùng đoàn kết xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Giữ vững đường biên, mốc quốc giới

Báo cáo tại Tọa đàm Công tác quân sự, quốc phòng, biên phòng và xây dựng lực lượng biên phòng thành phố Đồng Nai mới đây, Đại tá Nguyễn Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đồng Nai cho biết: Gần một năm thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tuyến biên giới trên địa bàn Đồng Nai luôn được giữ vững ổn định và phát triển; đời sống nhân dân, đồng bào các dân tộc ở 8 xã biên giới được cải thiện rõ rệt.

BĐBP thành phố đã đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm quy chế biên giới. Chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 5 đợt với 575 công dân từ lực lượng chức năng Campuchia bàn giao. Bên cạnh đó, công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất, nhập cảnh và đối ngoại biên phòng được mở rộng, duy trì chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và phương tiện qua lại cửa khẩu.

Đơn vị tham mưu tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo… Đơn vị đã huy động tổng lực sức mạnh toàn dân cùng BĐBP chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Là một hộ dân tham gia ký kết cùng BĐBP thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bà Nguyễn Thị Mỹ Hiền (ở ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn) chia sẻ: “Được BĐBP tuyên truyền, giới thiệu, chúng tôi hiểu rõ hơn về ý nghĩa thiêng liêng của mốc quốc giới. Vì vậy, chúng tôi ký cam kết cùng BĐBP giữ vững đường biên, mốc quốc giới, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc”.

Đại tá Nguyễn Anh Đức cho biết thêm: Các mô hình, dự án, chương trình như: Nâng bước em đến trường, Con nuôi đồn biên phòng, Xuân biên phòng ấm lòng dân bản, Tiết học biên cương, Ngân hàng bò giống hỗ trợ đồng bào các dân tộc vùng biên giới, Ngày hội Biên phòng toàn dân… được triển khai thời gian qua thực sự đã góp phần cùng BĐBP xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc khu vực biên giới.

Cùng với đó, BĐBP thành phố Đồng Nai đã tham mưu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Bộ CHQS thành phố ký kết chương trình phối hợp hoạt động. Đồng thời giao các xã, phường nội địa hỗ trợ 8 xã biên giới và các đồn biên phòng trong mô hình Từ nội địa hướng về biên giới - chung tay vì an sinh cộng đồng. Hơn 90% các xã, phường đã tổ chức ký cam kết hỗ trợ (đạt 100% trong tháng 5-2026), nhằm xây dựng vững chắc thế trận lòng dân trên khu vực biên giới…

“Hình ảnh người chiến sĩ mang quân hàm xanh để lại ấn tượng đẹp và lan tỏa mạnh mẽ trong lòng nhân dân, đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao. Qua đó góp phần thiết thực cải thiện đời sống nhân dân, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giữ vững, bảo vệ nguyên trạng đường biên, mốc quốc giới và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân nơi tuyến đầu Tổ quốc…” - Đại tá Nguyễn Anh Đức khẳng định.

Được khám bệnh miễn phí và nhận quà trong Chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản tổ chức tại xã Tân Tiến đầu năm 2026, bà Thị Lan xúc động chia sẻ: “Cảm ơn các cấp chính quyền, cảm ơn BĐBP đã hỗ trợ, giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều trong thời gian qua. Chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản giúp gia đình tôi và nhiều hộ dân khác vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.

Tập trung nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Cũng theo Đại tá Nguyễn Anh Đức, sau khi hợp nhất tỉnh, đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tuyến biên giới dài 258,939km, tiếp giáp với 3 tỉnh: Tbong Khmum, Kratie và Mondulkiri, thuộc Vương quốc Campuchia. Có 28 cột mốc chính và 353 cột mốc phụ; 1 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ và 1 lối mở. Khu vực biên giới của thành phố Đồng Nai gồm 8 xã với tổng dân số khoảng 35 ngàn hộ, 135 ngàn người; 18 dân tộc, 6 tôn giáo sinh sống đan xen nhau.

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chuyên trách trong giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, BĐBP thành phố Đồng Nai tập trung xây dựng lực lượng “tinh, gọn, mạnh” gắn với cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin là yêu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nay, trong đó yếu tố con người đóng vai trò then chốt. Đơn vị luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ toàn diện về mọi mặt; có lập trường tư tưởng, phẩm chất, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân, am hiểu, thực thi pháp luật, tinh thông nghiệp vụ; biết và sử dụng thành thạo ngoại ngữ; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào phục vụ công tác…

Đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, nhất là huấn luyện sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang thiết bị mới, quản lý chặt chẽ vũ khí, trang thiết bị; đẩy mạnh xây dựng chính quy, duy trì kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” gắn với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

BĐBP thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại vào thực tiễn quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất - nhập cảnh tại cửa khẩu. Trọng tâm là ưu tiên triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, kết nối công nghệ thông tin, chia sẻ dữ liệu với các lực lượng chức năng, hình thành mạng lưới quản lý biên giới đồng bộ, liên hoàn, hiệu quả, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia; huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng trang thiết bị hiện đại giúp cán bộ, chiến sĩ BĐBP làm chủ công nghệ, nhất là công nghệ mới, vận dụng sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Đồng Nai phát huy tốt kết quả thời gian qua, thực hiện tốt vai trò nòng cốt chuyên trách, bảo vệ, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Qua đó, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; tạo thuận lợi để người dân, nhất là đồng bào các dân tộc sinh sống trong điều kiện hòa bình, chung tay với BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ðiểm nổi bật nhất mà BÐBP thành phố Ðồng Nai đạt được sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp là đã xây dựng được “lá chắn thép” cùng BÐBP phát huy vai trò chuyên trách, nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Cán bộ, chiến sĩ BÐBP thực hiện đúng tinh thần “ăn lán, ngủ rừng”, lấy phương châm “Ðồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, kiên cường bám trụ tại các chốt dã chiến, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Trung tướng, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều