(ĐN) - Sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Phước trước đây (từ ngày 1-7-2025), tỉnh Đồng Nai mới (nay là thành phố Đồng Nai) có 258,939km đường biên giới tiếp giáp với Campuchia. Tuyến biên giới này không chỉ mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch và tăng cường kết nối vùng, mà còn đặt ra không ít thách thức về quản lý địa bàn; giữ vững an ninh biên giới; phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép. Điều đó đòi hỏi thành phố Đồng Nai phải vừa khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác phát triển, vừa củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên tuyến biên giới chiến lược này.
Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trên tuyến biên giới, bên cạnh vai trò nòng cốt của lực lượng Bộ đội Biên phòng, chính quyền các xã biên giới và người dân giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Chính quyền địa phương cần tăng cường quản lý địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Về phía người dân, mỗi người cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về biên giới, tích cực tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng về các hành vi vi phạm pháp luật.
Để phát huy vai trò của người dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, thành phố Đồng Nai đặc biệt quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân tại 8 xã biên giới gồm: Bù Gia Mập, Đăk Ơ, Hưng Phước, Thiện Hưng, Tân Tiến, Lộc Tấn, Lộc Thạnh và Lộc Thành. Đây không chỉ là nhiệm vụ phát triển dân sinh mà còn là giải pháp căn cơ để củng cố “thế trận lòng dân” vùng biên giới.
Theo Quy hoạch Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực cửa khẩu và vùng biên được định hướng phát triển theo mô hình công nghiệp sinh thái, logistics và thương mại xuyên biên giới; tập trung các ngành sản xuất chiến lược, chế biến nông - lâm nghiệp, phát triển khu công nghiệp sinh thái sử dụng năng lượng xanh, với đô thị Đồng Xoài giữ vai trò hạt nhân dịch vụ và kết nối vùng. Định hướng này mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía Bắc của thành phố, tạo động lực để các xã biên giới bứt phá, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa đô thị với nông thôn, giữa vùng trung tâm với vùng biên giới.
Ngoài ra, việc Đồng Nai luôn quan tâm triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh thực hiện Đề án Phát triển toàn diện chất lượng dạy và học tại 8 xã biên giới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thường xuyên tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; xây tặng “Mái ấm biên cương” cho người dân có hoàn cảnh khó khăn… không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân vùng biên mà còn thể hiện sâu sắc sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với đồng bào nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Những việc làm thiết thực ấy giúp người dân thêm tin tưởng, gắn bó với vùng biên giới, yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống và tích cực đồng hành cùng lực lượng chức năng trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Khi chính quyền, lực lượng biên phòng và nhân dân cùng đồng lòng, gắn bó, cũng là lúc “thế trận lòng dân” được củng cố vững chắc, đó cũng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Thư Ngọc










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin