
Tết là thời điểm mà nhiều loại dịch bệnh có thể bùng phát mạnh nếu như mỗi người dân không có ý thức phòng ngừa. Để hiểu hơn về các bệnh thường gặp vào dịp Tết, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Cao Trọng Ngưỡng, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh.
Tết là thời điểm mà nhiều loại dịch bệnh có thể bùng phát mạnh nếu như mỗi người dân không có ý thức phòng ngừa. Để hiểu hơn về các bệnh thường gặp vào dịp Tết, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Cao Trọng Ngưỡng, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh. Ông cho biết:
- Dịch bệnh có thể xảy ra quanh năm nhưng dịp Tết thường là cao điểm. Các loại bệnh dễ gặp và có khả năng lây lan mạnh nhất vẫn là cúm H5N1, bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết và các bệnh lây qua đường tiêu hóa...
* Theo dự báo của bác sĩ, dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý này, khả năng tăng cao các bệnh nào?
- Năm qua, cả nước xảy ra khá nhiều dịch bệnh nguy hiểm như tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết... Tại Đồng Nai, dù bệnh tiêu chảy cấp chưa xảy ra nhưng nguy cơ mắc bệnh không phải là không có. Đặc biệt, trong dịp Tết thì khả năng lây lan bệnh là rất lớn. Bên cạnh đó, sốt xuất huyết cũng là một căn bệnh nguy hiểm, trong năm qua đã cướp đi sinh mạng của 7 người. Bệnh có khả năng bùng phát mạnh nếu mỗi gia đình, mỗi người dân không có ý thức tự phòng ngừa bằng các biện pháp đơn giản như dọn dẹp vệ sinh quanh khu vực sống sạch sẽ, ngủ mùng...
Đáng lưu ý là trong năm 2007, bệnh tay, chân, miệng có diễn biến khá phức tạp khi phát triển trên diện rộng ở nhiều địa phương trong tỉnh, đặc biệt là TP. Biên Hòa và TX. Long Khánh. Đã có 346 trường hợp ghi nhận mắc bệnh và 4 trường hợp bệnh nhi tử vong. Đây là năm mà số bệnh nhân tử vong do hội chứng tay, chân, miệng cao nhất từ trước đến nay. Cúm gia cầm cũng là căn bệnh nguy hiểm và có nguy cơ bùng phát khá cao. Hiện nay, dịch bệnh đã trở lại với một số nước trên thế giới và cả Việt
* Như vậy, rõ ràng là chúng ta đang đứng trước những nguy cơ cao về dịch bệnh. Tuy nhiên, theo ông, mối nguy hiểm nào mà người dân cần đề phòng nhất?
- Dịch bệnh nào cũng nguy hiểm và đều có khả năng xảy ra tử vong nếu mỗi người không biết cách bảo vệ mình. Tuy nhiên, mối nguy hiểm hàng đầu trong dịp Tết vẫn là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực tế qua các đợt kiểm tra của chúng tôi cho thấy, rất nhiều sai phạm xảy ra trên lĩnh vực này, đe dọa trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe người dân. Người sản xuất sử dụng hàn the, phẩm màu, phụ gia... để chế biến; người kinh doanh thì vô tư bán buôn mặc kệ sức khỏe người dân. Chỉ có người tiêu dùng là chịu thiệt bởi không thể phân biệt được đâu là hàng an toàn, đảm bảo. Vì vậy khi mua thực phẩm trong ngày Tết, người dân nên mua ở những cửa hàng uy tín, hàng hóa phải ghi rõ xuất xứ, hạn dùng.
Tết cũng là môi trường thuận lợi để các bệnh về đường tiêu hóa phát triển, trong đó đáng lo ngại là bệnh tiêu chảy cấp. Dù thời gian qua trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh nào nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn "miễn dịch". Tiêu chảy cấp đã quay lại, chưa thành dịch nhưng rất đáng lo ngại ở một số địa phương. Trong khi đó, người dân bắt đầu mất cảnh giác với căn bệnh nguy hiểm này. Nguy cơ rình rập của bệnh thì ở mọi lúc, mọi nơi...
* Để đề phòng bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm, theo bác sĩ, người dân phải lưu ý những gì?
- Biện pháp hữu hiệu nhất vẫn là phải ăn uống hợp vệ sinh. Không nên ăn những thức ăn đường phố được bày bán, chế biến mất vệ sinh. Không nên ăn thức ăn ôi thiu, lâu ngày. Cảnh giác với các loại rau sống, gỏi sống, các loại mắm cần được chế biến chín trước khi ăn. Thực hiện đầy đủ 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm an toàn. Mỗi người dân hãy là người tiêu dùng thông thái trong lựa chọn và sử dụng thực phẩm.
* Xin cảm ơn bác sĩ!
Nguyễn Phượng (thực hiện)

![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Thị ủy Long Khánh, sức mạnh từ thế trận lòng dân](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/khu_uy_long_khanh.mp4.00_00_08_04.still001_20260422172816.jpg?width=400&height=-&type=resize)











