Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Về vụ "Dancing... chui", Giám đốc Sở Văn Hóa – Thông Tin Nguyễn Thành Trí:
Trách nhiệm chính thuộc về chính quyền cơ sở

11:09, 29/09/2007

Trên trang 8 báo Đồng Nai số 1365, ra ngày thứ năm 20-9 đăng bài "Dancing... chui!" nêu tình trạng một số quán giải khát, quán bar ở TP. Biên Hòa lén lút tổ chức khiêu vũ hàng đêm.

Trên trang 8 báo Đồng Nai số 1365, ra ngày thứ năm 20-9 đăng bài "Dancing... chui!" nêu tình trạng một số quán giải khát, quán bar ở TP. Biên Hòa lén lút tổ chức khiêu vũ hàng đêm. Sau khi báo phát hành, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với ông NGUYỄN THÀNH TRÍ, Giám đốc Sở Văn hóa - thông tin (VH-TT). Ông Trí cho biết:

 

-  Trước khi quyết định thông báo tạm ngưng hoạt động khiêu vũ dưới mọi hình thức kể  từ  ngày 17-5-2007 ở  tất cả  các Câu lạc  bộ, vũ  trường trên toàn tỉnh (Thông báo số 283/TB-SVHTT ngày 12-5-2007), Sở VH-TT đã cân nhắc rất kỹ. Bởi trên thực tế, nhu cầu khiêu vũ đối với một bộ phận người dân là có. Thực ra, bản chất của hoạt động khiêu vũ là một loại hình văn hóa, nhưng lại diễn ra trong phạm vi khó kiểm soát, dễ dẫn đến chỗ tiêu cực khi nó bị biến tướng - nếu không có sự quản lý chặt chẽ và đồng bộ giữa các ban, ngành liên quan. Cho nên, khi Sở VH-TT ra quyết định tạm ngừng hoạt động khiêu vũ, đã có sự đồng thuận của dư luận.

 

* Nhưng thưa ông, sau khi Sở VH-TT ra Thông báo 283, một số tụ điểm vẫn lén lút tổ chức khiêu vũ hàng đêm. Vậy, trách nhiệm thuộc về ai?

 

- Sở VH-TT là cơ quan quản lý Nhà nước về các hoạt động văn hóa. Thông báo 283 của sở được triển khai xuống các huyện, TP.Biên Hòa và TX.Long Khánh, cũng như các xã, phường, thị trấn để thực hiện. Như vậy, nơi nào để xảy ra tình trạng vi phạm các quy định của Nhà nước thì trách nhiệm chính thuộc về chính quyền cơ sở. Bởi, các đoàn thể ở địa bàn dân cư và cảnh sát khu vực là những tổ chức, cá nhân nắm rất rõ mọi hoạt động có tính chất tập thể. Riêng ngành VH-TT, chúng tôi vẫn thường xuyên kiểm tra và cương quyết xử phạt đối với những trường hợp vi phạm. Điển hình là quán bar 69 (phường Quyết Thắng) đã từng bị Đội kiểm tra 814 phạt vì hoạt động không giấy phép.

 

* Trong thời gian tới, ngành VH-TT sẽ kiểm tra, kiểm soát hoạt động liên quan đến khiêu vũ như thế nào, thưa ông?

 

- Sau khi báo Đồng Nai đăng bài "Dancing... chui!", chúng tôi đã tiến hành kiểm tra các tụ điểm báo nêu. Nhưng có lẽ do "bị động" nên những nơi này không thấy có hoạt động gì. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở Phòng VH-TT các huyện, TX.Long Khánh và TP. Biên Hòa tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động liên quan đến văn hóa, văn nghệ. Xin được nhắc lại, khi ngành VH-TT chưa có hướng dẫn mới thì mọi hình thức khiêu vũ tại các nhà hàng, quán bar đều sai phạm.

 

* Xin cảm ơn ông!

T.N (thực hiện)

Tin xem nhiều