
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long đã khẳng định như trên nhân chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại Đồng Nai vào ngày 12-5 vừa qua.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long đã khẳng định như trên nhân chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại Đồng Nai vào ngày 12-5 vừa qua.
* Phóng viên: Thưa ông, chủ trương tiếp tục cải tiến công tác thi cử theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, phản ánh kết quả trung thực sẽ được Bộ GD-ĐT thực hiện như thế nào ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay?
-Thứ trưởng Bành Tiến Long: Năm 2007 là năm có nhiều đổi mới trong công tác thi và đánh giá kết quả thi: tổ chức thi trắc nghiệm 3 môn thay vì chỉ một môn ngoại ngữ, có đến 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ không duyệt kết quả thi mà phân quyền cho giám đốc Sở duyệt, có lực lượng thanh tra tham gia đông nhất.
Đây là kỳ thi sau một năm Bộ triển khai cuộc vận động nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong thi cử. Đây cũng là kỳ thi Bộ chủ trương áp dụng một loạt biện pháp mới và quyết định điều chỉnh một số điểm trong quy chế nhằm tổ chức một kỳ thi nghiêm túc, an toàn để tiến tới tổ chức một kỳ thi quốc gia, sử dụng kết quả thi cho cả hai mục đích xét tốt nghiệp THPT phổ thông và tuyển sinh vào đại học, cao đẳng những năm tới.
* Cụ thể Bộ đã có những điều chỉnh như thế nào, thưa ông?
- Bộ tăng cường giám sát việc tổ chức in sao đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi hơn. Cụ thể, Bộ đã lên phương án điều động gần 6.000 cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng làm thanh tra ủy nhiệm của Bộ tại kỳ thi này thay cho cán bộ Sở như những năm trước. Mỗi đoàn thanh tra của Bộ sẽ thanh tra thi trong phạm vi một tỉnh, thành. Lực lượng này sẽ có mặt và cắm chốt tại các điểm in sao đề thi, hội đồng chấm thi, coi thi, đặc biệt mỗi hội đồng coi thi có đến 2 thanh tra ủy quyền của Bộ.
Quy chế thi năm nay có một số điểm đáng chú ý như: những người tham gia kỳ thi (gồm giám thị, giám khảo, phục vụ hội đồng coi thi, chấm thi, phúc khảo...) đều không được mang theo phương tiện thu, phát thông tin cá nhân khi làm nhiệm vụ trong khu vực thí sinh đang thi. Quy chế sửa đổi lần này cũng quy định lại việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác có hành vi vi phạm quy chế thi (bị phát hiện trong khi làm nhiệm vụ hoặc sau kỳ thi) theo nhiều mức độ khác nhau. Trong đó, hình thức nặng nhất là đình chỉ công tác ngay sau khi phát hiện, đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có một trong các hành vi sai phạm sau: làm lộ đề thi, mua bán đề thi, đưa đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc đưa bài giải vào, gian lận thi có tổ chức. Quy chế này được xây dựng trên cơ sở rút kinh nghiệm từ kỳ tuyển sinh năm trước, việc tổ chức thi vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, có nơi còn để xảy ra những sự cố đáng tiếc cần phải chấn chỉnh, khắc phục.
* Thưa ông, các văn bản chỉ đạo của Bộ năm nào cũng nói rõ "kiên quyết xử lý nghiêm những sai phạm" hay "làm rõ trách nhiệm cá nhân"... Nhưng trên thực tế, dù Bộ có tăng cường thanh tra, kiểm tra vẫn chưa đủ ý nghĩa răn đe bởi ở một số nơi, tình trạng lộn xộn trong thi cử vẫn thường xuyên tiếp diễn?
- Lâu nay dư luận vẫn đánh giá công tác tổ chức và coi thi chưa nghiêm túc do ở một số địa phương buông lỏng công tác thanh kiểm tra thi. Phải thừa nhận từ chỉ đạo đến thực hiện còn một khoảng cách và một phần do các địa phương chịu nhiều sức ép, chạy theo thành tích. Tôi cho rằng, việc tăng cường và huy động một lực lượng thanh tra đông nhất từ trước đến nay làm nhiệm vụ thanh tra là một biện pháp hiệu quả, sẽ hạn chế sức ép từ địa phương.
Để khắc phục tình trạng lộn xộn chung quanh trường thi gây bức xúc trong dư luận, Bộ đã yêu cầu các địa phương tăng cường phối hợp với các lực luợng an ninh và chính quyền, phân công trách nhiệm cụ thể, đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi. Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu các đoàn thanh tra ủy quyền của Bộ thông tin kịp thời, báo cáo đầy đủ diễn biến kỳ thi, tránh tình trạng như những năm trước, dù có xảy ra sự cố nhưng địa phương không báo cáo.
* Liên quan đến việc ra đề thi, Bộ có đảm bảo đề thi năm nay không để xảy ra những sai sót như những năm trước không, thưa ông?
- Năm nay việc ra đề thi rất phức tạp vì vẫn còn học sinh phân ban và không phân ban cùng thi tốt nghiệp và có đến ba môn áp dụng phương thức thi trắc nghiệm. Tuy nhiên, các thành viên trong ban đề thi của Bộ đã làm việc nghiêm túc và rất quán triệt tinh thần phải đảm bảo độ chính xác của đề, không được để sai sót. Do dùng phương thức thi trắc nghiệm nên công tác in sao đề thi rất phức tạp, thời gian in sao kéo dài. Bộ yêu cầu các địa phương huy động và bố trí lực lượng tham gia công tác này nhằm đảm bảo đúng tiến độ và tuyệt đối không để ra nhầm lẫn.
* Xin cám ơn ông.
T.Trang (thực hiện)






![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)







