
Ngày 7-5, Tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai sẽ tổ chức đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ VI (2007-2012). Nhân dịp này, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai, Thượng tọa Thích Huệ Hiền.
Ngày 7-5, Tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai sẽ tổ chức đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ VI (2007-2012). Nhân dịp này, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai, Thượng tọa Thích Huệ Hiền.
* Làm cầu nối giữa đạo với đời
* Phóng viên: Nhìn lại nhiệm kỳ V vừa qua, xin thượng tọa cho biết những hoạt động nào trong công tác Phật sự của Giáo hội Phật giáo tỉnh đạt kết quả nổi bật?
- Thượng tọa Thích Huệ Hiền: Trong nhiệm kỳ V vừa qua, điều phấn khởi nhất là Tỉnh hội đã tập hợp, đoàn kết được nhiều hệ phái và có tiếng nói chung nhằm xây dựng Giáo hội, xây dựng quê hương đất nước. Từ đó, nhiều chương trình hành động về các hoạt động tăng sự, nghi lễ, giáo dục, văn hóa, hướng dẫn phật tử, từ thiện - xã hội... đều đạt được những thành tựu khả quan.
Đến nay, Đồng Nai có 478 cơ sở thờ tự của Phật giáo với 3.539 tăng ni tu tập. Trong đó, về giáo phẩm có 5 hòa thượng, 44 thượng tọa, 5 ni trưởng, 44 ni sư. Nếu so sánh với trước khi có tổ chức Ban trị sự Phật giáo tỉnh vào năm 1982 (lúc đó một phần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày nay chưa tách khỏi Đồng Nai) thì cơ sở thờ tự, tăng ni và các chức giáo phẩm đều tăng hơn gấp đôi. Điều này nói lên một thực tế là Đảng, chính quyền địa phương rất tạo điều kiện thuận lợi và Phật giáo được tự do hoạt động.
5 năm qua, Phật giáo Đồng Nai đã tiếp nhận xuất gia, tổ chức giới đàn, an cư kiết hạ... cho hàng ngàn tăng ni. Đồng Nai cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước thành lập được Giảng sư đoàn với 54 vị (trong đó hiện tại có 10 vị là thành viên Giảng sư đoàn của Giáo hội Trung ương). Các vị này là những người có học vấn, giáo lý uyên thâm và có uy tín đối với tăng ni, phật tử. Ngoài ra, các vị cũng tham gia biên dịch hàng trăm đầu kinh sách, bài giảng tụng hướng dẫn phật tử tránh xa điều ác, cái xấu, làm điều lành, làm từ thiện.
Công tác giáo dục tăng ni ở Đồng Nai cũng có nhiều điểm rất nổi bật: Trường trung cấp Phật học mỗi khóa tuyển sinh khoảng 200 tăng ni. Các tăng ni sinh đều tu học nội trú, được đài thọ toàn bộ chi phí học tập. Nhờ chuyên tâm như vậy nên chất lượng học tập đạt cao. Nhiều tăng ni sinh sau khi tốt nghiệp thi học lên cao đẳng, đại học đều đạt tỷ lệ trúng tuyển từ 90-100%. Nhiều tăng ni đã ra trường và trở thành các vị trụ trì có uy tín trong Giáo hội và xã hội. Đặc biệt, 5 năm qua cũng là giai đoạn Đồng Nai đào tạo được 5 vị tiến sĩ trẻ và nhiều vị thạc sĩ du học Ấn Độ, Trung Quốc trở về phục vụ quê hương.
* Một trong những nhịp cầu quan trọng nối đạo với đời là công tác từ thiện - xã hội. Thượng tọa đánh giá như thế nào về công tác này trong giới Phật giáo ở Đồng Nai?
- Chúng tôi chủ trương công tác này phải làm từ việc chăm sóc sức khỏe từ thiện đến tổ chức, vận động đóng góp vật chất cứu giúp những cảnh đời bất hạnh. Hầu hết các cơ sở thờ tự Phật giáo ở Đồng Nai đều xây dựng các tuệ tĩnh đường; mở các nhà nuôi dưỡng từ thiện chăm sóc người già, trẻ em tật nguyền, neo đơn; trồng cây gây rừng; làm đường giao thông; tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc...
Riêng công tác từ thiện, Ban từ thiện của Tỉnh hội cùng các cơ sở thờ tự rất tích cực tổ chức vận động tăng ni, phật tử đóng góp tiền của cứu giúp đồng bào bị thiên tai trong nước và cả người nước ngoài trong những đợt bão lụt, thiên tai. Điều muốn nói ở đây là sự ghi nhận và tạo điều kiện của chính quyền đối với hoạt động từ thiện của Phật giáo. Điều đó đã khích lệ rất nhiều tăng ni, phật tử tích cực làm từ thiện. 5 năm qua, tăng ni, phật tử ở Đồng Nai đã đóng góp được gần 31 tỷ đồng để làm công tác từ thiện - xã hội.
* Đoàn kết, đổi mới, phát triển
* Phương châm của Giáo hội là "Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội". Theo thượng tọa, sắp tới cần làm gì để Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai phát huy được nhiệm vụ của mình?
- Lần này chúng tôi chủ trương đưa người trẻ tham gia Ban trị sự. Theo dự kiến, tỷ lệ tăng ni trẻ tham gia lãnh đạo chiếm 20% và tăng ni trẻ có trình độ học vị cao (trong đó có 5 vị tiến sĩ Phật học), đạo đức, có tâm phục vụ đạo pháp dân tộc, năng động và trung thành với Giáo hội để tham gia công tác văn phòng chiếm khoảng 25%. Bộ phận văn phòng là nơi điều hành các mặt Phật sự, am tường pháp luật. Đây được coi là bước đột phá quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng hoạt động của Ban trị sự Tỉnh hội trong nhiệm kỳ VI. Nét mới nữa, đây là lần đầu tiên các ni trưởng, ni sư tham gia Ban trị sự Tỉnh hội chiếm khoảng 30%. Ban chuyên môn trực thuộc Ban trị sự Tỉnh hội cũng sẽ tăng từ 8 lên 10 ban. Hai ban mới đó là: Ban Pháp chế và Ban Quan hệ quốc tế.
Đại hội này cũng là đại hội đoàn kết thống nhất cao khi các hệ phái đều có đại diện tham gia Ban trị sự hoặc tham gia các ban chuyên môn. Các hệ phái đều có tiếng nói, có vai trò cùng góp sức xây dựng đạo đời tốt đẹp hơn. Ngoài ra, 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều được củng cố các Ban đại diện với thành phần nhân sự mới, tiêu biểu cũng đã đi vào hoạt động ổn định, chất lượng hơn.
* Có Ban trị sự với những người trẻ, có trình độ, có tiếng nói đa dạng chắc chắn cũng sẽ có nhiều định hướng cho hoạt động mới, thưa Thượng tọa?
- Ban trị sự chủ trương đổi mới để phát triển. Song, đổi mới phải đảm bảo giữ vững truyền thống đoàn kết, hài hòa và ổn định.
Dự kiến sắp tới Ban trị sự Tỉnh hội sẽ củng cố về mặt hành chính, pháp chế, coi đó là nền móng quan trọng cho hoạt động của Ban trị sự, các ban chuyên môn và Ban đại diện cấp huyện. Mặt khác, Ban trị sự Tỉnh hội sẽ chủ động tổ chức đợt khảo sát, thống kê tổng thể toàn bộ các cơ sở thờ tự, hoạt động của tăng ni, phật tử để nơi nào làm chưa đúng, chưa đủ thì có điều chỉnh, khắc phục nhằm đưa vào quản lý cho tốt và cũng là giúp các cơ sở, các tăng ni, phật tử an tâm tu hành.
Trong hoạt động xã hội - từ thiện, ngoài củng cố và mở rộng các tuệ tĩnh đường, tạo điều kiện cho các trung tâm chăm sóc người già trẻ em neo đơn có hoàn cảnh bất hạnh hoạt động hiệu quả, vận động cứu trợ, sắp tới Tỉnh hội sẽ tăng cường về vùng sâu xa chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Về lâu dài, chúng tôi sẽ xây dựng cơ sở khám chữa bệnh từ thiện Phật giáo, Trung tâm điều dưỡng Phật giáo để giúp đỡ bệnh nhân tăng ni và đồng bào...
* Xin cám ơn thượng tọa.
Phong Vũ (thực hiện)






![[Ảnh] Toàn cảnh 16km cuối cùng của tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sắp thông xe](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia_20260508110940.jpg?width=500&height=-&type=resize)








