Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII (ngày 20-5-2007)
Đi bầu cử là quyền và nghĩa vụ của mỗi cử tri, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh

10:05, 18/05/2007

Cùng với cả nước, tỉnh Đồng Nai đang hoàn tất mọi công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XII thành công tốt đẹp. Trước ngày diễn ra sự kiện trọng đại này, báo Đồng Nai đã có cuộc phỏng vấn Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Huỳnh Chí Thắng.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Huỳnh Chí Thắng (đứng) đang chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử.

Cùng với cả nước, tỉnh Đồng Nai đang hoàn tất mọi công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XII thành công tốt đẹp. Trước ngày diễn ra sự kiện trọng đại này, báo  Đồng Nai đã có cuộc phỏng vấn Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Huỳnh Chí Thắng.

 

* Phóng viên (P.V): Cho đến thời điểm này thì những công việc chuẩn bị nào đã hoàn tất và những gì còn phải tiếp tục, thưa ông?

 

- Ông Huỳnh Chí Thắng (Ô.HCT): Tuyên truyền là khâu quan trọng quyết định thắng lợi của cuộc bầu cử. Trong gần 3 tháng qua, Ủy ban bầu cử tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc tuyên truyền, vận động với mọi hình thức để cử tri nắm bắt và nâng cao nhận thức  về Luật Bầu cử ĐBQH, mạn đàm về các nội dung liên quan đến bầu cử, tổ chức cho ứng cử viên tiếp xúc với cử tri để vận động bầu cử, niêm yết danh sách cử tri, lý lịch trích ngang của ứng cử viên... Đó là một thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử lần này.

Vấn đề quan trọng hiện nay là công tác vận động nhân dân đi bầu cử sớm, đông đủ, tổ chức bầu cử an toàn tuyệt đối; kiểm phiếu và lập các loại biên bản bầu cử chính xác, đúng luật, khách quan và kịp thời.

 

* P.V: Được biết, toàn tỉnh đã bố trí đến 15.252 người tham gia công tác phụ trách bầu cử tại 1.435 khu vực bỏ phiếu. Xin ông cho biết, những người này được chọn lựa như thế nào và việc tập huấn nghiệp vụ cho họ đã triển khai ra sao?

 

- Ô. HCT: Những người tham gia công tác bầu cử đóng vai trò quyết định đến kết quả bầu cử. Ý thức rõ điều đó, ngay từ đầu, Ủy ban bầu cử tỉnh đã chỉ đạo các địa phương phải chọn lựa được cơ cấu của mỗi tổ bầu cử gồm những người đã từng tham gia các cuộc bầu cử trước đây, những người có trình độ học vấn cao, am hiểu pháp luật, có uy tín trong cộng đồng dân cư, có cán bộ cấp xã, đảng viên, quần chúng nhân dân. Qua kiểm tra thực tế và từ báo cáo của các địa phương thì việc chọn lựa người tham gia tổ bầu cử đạt được yêu cầu đề ra.

 Ủy ban bầu cử tỉnh, các Ban bầu cử, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ thuật cho tất cả các cán bộ, nhân viên tham gia công tác tổ chức bầu cử, đặc biệt là những cán bộ làm việc trực tiếp tại các tổ bầu cử. Đến thời điểm này công việc tập huấn đã hoàn tất và chúng tôi cũng thấy an tâm khi qua các đợt diễn tập thì thấy các thành viên tổ bầu cử đều có thể "hợp đồng tác chiến" nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

 

* PV: Công tác hết sức quan trọng trong bầu cử là giữ gìn an ninh, đảm bảo an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử được chuẩn bị như thế nào, thưa ông?

 

- Ô. HCT: Thời gian qua, lực lượng công an, quân đội đã làm rất tốt việc bảo vệ an ninh trật tự cho cuộc bầu cử. Tuy nhiên, trong những giờ còn lại, lực lượng này phải có nhiều phương án dự phòng những tình huống bất ngờ như mưa gió, cháy nổ... ở các phòng bỏ phiếu.

Nhưng nếu chỉ lực lượng vũ trang không chưa đủ, vì vậy tôi kêu gọi toàn thể đồng bào tích cực đề cao cảnh giác, phát hiện, ngăn chặn, báo cáo cơ quan chức năng xử lý kịp thời những hành vi phá hoại bầu cử. Rồi từng tổ bầu cử cũng phải chủ động có các biện pháp phòng chống cháy nổ, xử lý kịp thời, hiệu quả những sự cố có thể xảy ra.

 

* PV: Cho đến thời điểm này, điều gì còn lại theo ông cần tiếp tục nhắc nhở, chỉ đạo để công tác bầu cử diễn ra đạt hiệu quả?Và ông có lời kêu gọi, nhắn nhủ nào đến toàn thể cử tri?

 

- Ô.HCT: Những người được bố trí vào vai trò thành viên của từng tổ bầu cử cần lưu ý kiểm tra đầy đủ xem thẻ cử tri, phiếu bầu cử có đóng dấu tổ bầu cử, có đúng tên tuổi của cử tri, của ứng cử viên hay không. Trong ngày bầu cử các đội thông tin lưu động, phương tiện thông tin đại chúng cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kêu gọi cử tri nhanh chóng đi bầu cử. Mặt khác, cán bộ ấp, khu phố đến các tổ trưởng nhân dân cần thường xuyên đến từng nhà dân vận động cử tri đi bầu cử.

Nhân đây, tôi cũng có lời kêu gọi đến toàn thể cử tri trên địa bàn tỉnh hãy tích cực tham gia bầu cử sớm, bầu đông, bầu đủ. Đó là quyền lợi cao cả, nghĩa vụ thiêng liêng mà mỗi cử tri thông qua lá phiếu của mình góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh, giàu mạnh.

 

* Xin cảm ơn ông.

Phong Vũ (thực hiện)

 

Tin xem nhiều