Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Thị Thu Lan :
Tạo điều kiện tốt nhất để kiều bào tham gia đóng góp xây dựng quê hương

10:02, 07/02/2007

Thời gian qua, với sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh và những nỗ lực của các ban, ngành, công tác đối ngoại đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của tỉnh nhà. Nhân dịp Xuân Đinh Hợi và cuộc họp mặt kiều bào mừng Xuân, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thu Lan , Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Thị Thu Lan

Thời gian qua, với sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh và những nỗ lực của các ban, ngành, công tác đối ngoại đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của tỉnh nhà. Nhân dịp Xuân Đinh Hợi và cuộc họp mặt kiều bào mừng Xuân, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thu Lan , Giám đốc Sở Ngoại vụ.

 

* Phóng viên: Thưa bà, bà đánh giá như thế nào về công tác đối ngoại của tỉnh trong thời gian qua ?

 

- Bà Nguyễn Thị Thu Lan (Bà NTTL): Cùng với những thành tựu của đất nước trên lĩnh vực đối ngọai, năm qua với Đồng Nai cũng là năm mà tỉnh có nhiều hoạt động đối ngoại thành công, đặc biệt là các cuộc xúc tiến đầu tư, thương mại. Mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các quốc gia và vùng lãnh thổ đã đi vào chiều sâu; có sự tin cậy lẫn nhau, hợp tác không chỉ trên lĩnh vực kinh tế mà mở rộng  ra các lĩnh vực khác như: văn hóa, giáo dục - đào tạo... Năm qua, tỉnh cũng đã giải quyết cho hàng trăm lượt đoàn vào và đoàn ra nước ngoài công tác, trong đó đoàn vào tăng 77% so với năm 2005. Điều đó chứng tỏ, Đồng Nai là một trong những địa phương có sức thu hút đối với khách quốc tế. Các  vụ việc liên quan đến yếu tố người nước ngoài luôn được giải quyết kịp thời và đúng chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là công tác kiều bào, tỉnh đã kiện toàn và ban hành quy chế hoạt động Ban vận động kiều bào và thân nhân kiều bào để tập hợp và hỗ trợ kiều bào và thân nhân kiều bào tham gia xây dựng và phát triển đất nước nói chung, tỉnh nhà nói riêng. Nhìn chung, công tác đối ngoại của Đồng Nai thời gian qua luôn thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chủ động và kịp thời tranh thủ được cơ hội khi đất nước đã bước vào hội nhập.

 

* PV : Đất nước hội nhập, công tác đối ngoại của Đồng Nai thời gian tới sẽ tập trung vào những vấn đề gì, thưa bà?

 

- Bà NTTL: Đất nước hội nhập đòi hỏi mỗi người, mỗi địa phương phải năng động, sáng tạo để tranh thủ cơ hội thuận lợi. Với một địa phương như Đồng Nai, càng đòi hỏi sự năng động hơn mới tranh thủ được thời cơ để đẩy nhanh hơn nữa quá trình phát triển. Thời gian tới, công tác đối ngoại của tỉnh sẽ tập trung các vấn đề chính sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác đối ngoại; thu thập thông tin về kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật của các nước có quan hệ hợp tác để chuẩn bị tốt cho thị trường thương mại quốc tế; triển khai các dự án, chương trình đã được ký kết giữa Đồng Nai và các tỉnh, vùng, lãnh thổ; mở rộng hợp tác, đặc biệt là hợp tác sâu với nhiều nước về các dự án giáo dục - đào tạo, y tế, môi trường, văn hóa, nông nghiệp, khoa học công nghệ... Đặc biệt, có chính sách khuyến khích hợp tác quốc tế đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.

 

* PV : Đối với kiều bào, tỉnh có những chủ trương, chính sách gì nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con làm ăn, sinh sống và đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà?

 

- Bà NTTL: Đồng Nai hiện có khoảng trên 25.000 kiều bào sinh sống và làm việc tại các nước và vùng lãnh thổ. Hàng năm có khoảng 15.000  lượt kiều bào về Đồng Nai thăm quê hương, tìm cơ hội làm ăn và tham quan du lịch. Nhiều doanh nhân, thương nhân là kiều bào hoặc thông qua thân nhân của kiều bào đã chọn Đồng Nai như vùng "đất lành chim đậu" để hợp tác, mở rộng làm ăn, trong đó có khá nhiều doanh nhân là Việt kiều đã thành đạt ngay trên mảnh đất quê hương Đồng Nai của mình... Có thể thấy, bà con kiều bào tuy ở xa, nhưng tấm lòng của họ luôn hướng về quê hương. Quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước luôn xem kiều bào là một bộ phận của dân tộc. Để thuận lợi hơn cho công tác kiều bào, hiện nay ngoài việc củng cố hoạt động của Ban vận động kiều bào và thân nhân kiều bào, thời gian tới tỉnh sẽ thành lập Hội liên lạc kiều bào và thân nhân kiều bào của tỉnh; đồng thời thành lập Hội liên hiệp các Hội hữu nghị nhằm phát huy công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh nhà. Cũng trong năm tới, tỉnh sẽ tiến hành khảo sát tình hình kiều bào tại các nước để có những chính sách quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của kiều bào, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho bà con tham gia đóng góp xây dựng địa phương và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

* PV : Xin cám ơn bà.

Phương Liễu (thực hiện)

 

Tin xem nhiều