Trong chuyến công tác xúc tiến, mời gọi đầu tư tại châu Âu của UBND tỉnh sắp tới có 4 dự án du lịch được đưa vào danh sách mời gọi đầu tư, bao gồm: khách sạn 5 sao tại khu Trung tâm hành chính - văn hóa - thương mại tương lai của TP. Biên Hòa; hai dự án nâng cấp và mở rộng khách sạn Hòa Bình, khu du lịch (KDL) Bửu Long và dự án KDL Thác Mai. Liệu 4 dự án này có đủ sức hấp dẫn để thuyết phục các nhà đầu tư và tạo ra sức bật mới cho ngành du lịch của tỉnh? Phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với ông Mai Văn Nhơn - Phó giám đốc Sở Thương mại và du lịch (TM - DL).
Trong chuyến công tác xúc tiến, mời gọi đầu tư tại châu Âu của UBND tỉnh sắp tới có 4 dự án du lịch được đưa vào danh sách mời gọi đầu tư, bao gồm: khách sạn 5 sao tại khu Trung tâm hành chính - văn hóa - thương mại tương lai của TP. Biên Hòa; hai dự án nâng cấp và mở rộng khách sạn Hòa Bình, khu du lịch (KDL) Bửu Long và dự án KDL Thác Mai. Liệu 4 dự án này có đủ sức hấp dẫn để thuyết phục các nhà đầu tư và tạo ra sức bật mới cho ngành du lịch của tỉnh? Phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với ông Mai Văn Nhơn - Phó giám đốc Sở Thương mại và du lịch (TM - DL).
* Trong 4 dự án mà ngành du lịch tỉnh dè dặt đưa ra, ông có thể cho biết tính hấp dẫn cụ thể của từng dự án?
- Theo đánh giá của Công ty tư vấn Nguồn Việt Âu (công ty tư vấn cho UBND tỉnh trong chuyến đi xúc tiến đầu tư tại châu Âu sắp tới) thì 2 dự án khách sạn là khả thi nhất, tiếp theo là dự án KDL Bửu Long và KDL Thác Mai. Những dữ liệu mà chúng tôi thu thập được đã cho ra kết quả nêu trên. Theo lý giải của các chuyên gia, với 17 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, kim ngạch xuất khẩu luôn thuộc vào hàng top 10 của cả nước, các nhà đầu tư nước ngoài đến làm ăn ngày càng đông, do vậy việc Đồng Nai đầu tư về khách sạn là khả thi. Thậm chí, có nhà đầu tư còn bày tỏ với chúng tôi sự ngạc nhiên khi thấy tại sao trước nay tỉnh vẫn chưa có nhà đầu tư lớn nào về lĩnh vực này. Họ thắc mắc tại sao Đồng Nai thu hút được các nhà đầu tư đến làm ăn tại các khu công nghiệp nhưng lại để họ phải chạy hơn 1 giờ đồng hồ để về TP.Hồ Chí Minh nghỉ dưỡng, tiêu dùng, mua sắm. Đứng về góc độ của người làm du lịch, chúng ta phải nghĩ tới việc xây dựng các dịch vụ trước khi xây dựng khách sạn. Thông thường, du khách luôn tính tới việc đi đến địa phương đó có chỗ nào ăn uống, vui chơi trước khi họ nghĩ đến chuyện tìm chỗ nghỉ. Vì vậy, các nhà quản lý du lịch luôn tính tới việc phát triển các dịch vụ ngắn hạn trước, ngủ nghỉ mới đi sau. Thế nhưng, vấn đề hiện nay của Đồng Nai là các loại hình dịch vụ vui chơi, giải trí lại khá yếu.
* Thế nhưng, để thuyết phục được nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào du lịch của một tỉnh công nghiệp như Đồng Nai là không dễ. Ông nghĩ gì về điều này?
- Thường thì trước khi tính toán dự án để đầu tư vào một địa phương, nhà đầu tư đã có trong tay toàn bộ dữ liệu về thị trường của địa phương này. Nếu chúng ta muốn mời gọi nhà đầu tư bỏ vốn vào kinh doanh, khai thác du lịch thì phải chứng minh được cho họ tính khả thi của dự án. Trong đó bao gồm những dữ liệu cụ thể như: thu nhập của dân cư trên địa bàn, tốc độ tăng thu nhập hàng năm; trong thu nhập hàng năm đó người dân phân bổ bao nhiêu cho du lịch và trong phân bổ cho du lịch thì có bao nhiêu phần trăm được họ dành để lưu trú... Chúng ta phải có được những số liệu này, kể cả những điều tra về sở thích của du khách, chẳng hạn như: hàng năm khách du lịch đến Đồng Nai là bao nhiêu, chi phí cho mua sắm, dịch vụ, lưu trú bình quân là bao nhiêu, xu hướng tăng tiền tiêu dùng hàng năm là bao nhiêu... Thế nhưng, hiện nay những số liệu này của chúng ta còn rất thiếu, thậm chí có khi một vài dữ liệu phải lấy từ báo chí. Ngành du lịch hiện đang phối hợp với các sở, ngành khác để điều tra và đưa ra những dữ liệu nhằm chứng minh, thuyết phục các nhà đầu tư châu Âu về tính khả thi của các dự án dưới góc nhìn của họ.
* Vậy ngành du lịch tỉnh đã xác lập những bước đi cụ thể nào trong xây dựng hồ sơ mời gọi đầu tư để đảm bảo những dự án nói trên là khả thi và hoàn toàn hẫp dẫn, thu hút được các nhà đầu tư?
Chúng tôi cho rằng, trong tình hình đô thị TP.Hồ Chí Minh đang ngày càng mở rộng và Việt Nam sắp gia nhập WTO, ngành du lịch Đồng Nai cần phải nghĩ đến một tầm lớn hơn, đó là việc đón khách du lịch quốc tế, chứ không chỉ là khách du lịch trong tỉnh và trong nước. Để thực hiện ý tưởng này, bước đi đầu tiên là chúng tôi đã mời một chuyên gia nước ngoài có kinh nghiệm để họ cho ý kiến về cách nào để xây dựng một dự án mời gọi đầu tư cho du lịch, vì thẳng thừng mà nói thì hiện nay chúng ta chưa có đối tác. Những ý tưởng của vị chuyên gia này sẽ giúp bổ sung cho những ý tưởng của tỉnh được cụ thể, rõ ràng hơn khi lập dự án. Tiếp đó, chúng tôi cũng sẽ mời một chuyên gia có uy tín để thẩm định dự án bao gồm những dự án có mặt rủi ro. Sau khi các dự án được Sở TM - DL làm xong, chuyên gia thẩm định sẽ giúp chúng tôi phản biện, hiệu đính dự án theo góc nhìn của một nhà đầu tư châu Âu. Nếu mọi việc suôn sẻ, vào đầu tháng 9, Công ty Nguồn Việt Âu sẽ giới thiệu với tỉnh những đối tác cụ thể có thể tham gia dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến đi xúc tiến đầu tư của UBND tỉnh vào cuối tháng 9.
* Trong những dự án mà Sở đưa ra, chúng tôi thấy thiếu những dự án mà từ lâu ngành vẫn luôn tích cực kêu gọi đầu tư như tuyến du lịch sông Đồng Nai, cù lao Hiệp Hòa, đảo Ó - Đồng Trường hay như vườn quốc gia Cát Tiên vốn đang được tiến hành lập hồ sơ đề cử là di sản thế giới. Vì sao?
- Tôi cho rằng, để xây dựng được tuyến du lịch sông Đồng Nai trong thời điểm này là rất khó, bởi quy mô trải rộng của nó và những yêu cầu về tính đặc trưng của toàn tuyến. Cụ thể, tuyến sông Đồng Nai đòi hỏi chúng ta phải tạo dựng được một cảnh quan đặc trưng từ hai bên bờ sông, tôn tạo nhiều di tích...để sao cho nổi bật được nét riêng của dòng sông này. Dự án cù lao Hiệp Hòa thì nhiều chuyên gia cho rằng nó... mông lung quá. Chưa kể, nếu muốn hai tuyến trên thành hiện thực phải am hiểu nhiều mặt về văn hóa. Riêng vườn quốc gia Cát Tiên thì đường vào chưa thật thuận tiện với du khách. Chúng tôi còn phải suy nghĩ thêm trong việc khai thác tuyến này.
* Nếu có sự tham gia làm du lịch của nhà đầu tư nước ngoài, ông đánh giá điều này có ý nghĩa thế nào với ngành du lịch của tỉnh?
- Theo tôi, điều này sẽ "xốc" lại đội ngũ làm du lịch của chúng ta. Tự thân các đơn vị làm du lịch trong tỉnh phải ra sức "nâng cấp" mình lên hơn nữa.
* Xin cảm ơn ông!
Minh Chánh (thực hiện)
- Ông Mai Văn Nhơn, Phó giám đốc Sở Thương mại - du lịch tỉnh.
- Khu du lịch Bửu Long.













