
Trong năm 2005, Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em (UBDSGĐ-TE) cùng các cơ quan, ban ngành các cấp trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Để làm rõ công tác này, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc phỏng vấn bà Lưu Thị Phượng, Phó chủ nhiệm UBDSGĐ-TE tỉnh.
![]() |
| Bà Lưu Thị Phượng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em tỉnh trao thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em ở TX. Long Khánh. |
Trong năm 2005, Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em (UBDSGĐ-TE) cùng các cơ quan, ban ngành các cấp trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Để làm rõ công tác này, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc phỏng vấn bà Lưu Thị Phượng, Phó chủ nhiệm UBDSGĐ-TE tỉnh.
* Phóng viên: Xin bà cho biết những kết quả Đồng Nai đã đạt được trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2005?
- Bà Lưu Thị Phượng: Thực hiện 15 mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, ước tính trong năm nay tỉnh đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng ước tính đã giảm còn khoảng 18,5% (vượt kế hoạch 1,5% so với chỉ tiêu kế hoạch của Chương trình hành động Vì trẻ em trong giai đoạn 2000 - 2005); trẻ khuyết tật, mồ côi được chăm sóc ước đạt 100% kế hoạch; trẻ em dưới 5 tuổi được khai sinh đã đạt gần 99%; trẻ em đi học, trẻ em tốt nghiệp tiểu học và trung học cơ sở đều tăng cao; ngành y tế đã phối hợp tốt trong việc duy trì việc tiêm phòng 6 bệnh nguy hiểm cho trẻ em dưới 1 tuổi... Đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các ban ngành, đoàn thể các cấp đã có nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ trong việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách nhằm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục các em được tốt hơn. Tình hình phòng ngừa và giải quyết trẻ em lang thang cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các em lang thang sau khi hồi gia đã được UBDSGĐ-TE cùng các ban ngành, đoàn thể ở địa phương hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời để các em ổn định cuộc sống. UBDSGĐ-TE tỉnh còn phối hợp với ngành y tế và các cơ quan, ban ngành trong tỉnh, các tổ chức thiện nguyện trong và ngoài nước tiến hành khám bệnh, phẫu thuật miễn phí các bệnh cho trẻ em, cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong các dịp lễ, Tết. Thực hiện chế độ khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi, toàn tỉnh cũng đã đẩy mạnh việc triển khai thống kê, lập danh sách và cấp phát thẻ khám, chữa bệnh cho trẻ. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, trong đó đáng lưu ý là tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích vẫn gia tăng. Chỉ tính riêng trong 10 tháng đầu năm 2005, toàn tỉnh đã có 149 em bị tai nạn thương tích, trong đó có 83 em bị chết (48 em bị chết đuối, 16 em chết vì tai nạn giao thông...).
* Một trong những vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm trong năm 2005 là việc triển khai khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi. Bà có thể cho biết quá trình triển khai công tác này?
- Nhằm thực hiện tốt những quy định có liên quan đến việc trẻ em dưới 6 tuổi được khám, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập, UBDSGĐ-TE tỉnh đã đề nghị UBDSGĐ-TE các huyện, TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa tham mưu với UBND các huyện, thị, thành trong tỉnh tổ chức thực hiện lập danh sách trẻ em dưới 6 tuổi để đề nghị cấp thẻ khám, chữa bệnh miễn phí (việc lập danh sách bắt đầu triển khai từ ngày
* Thưa bà, như vậy phải đến bao giờ tỉnh mới hoàn thành việc triển khai cấp, phát thẻ khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi?
- Thực sự, trong quá trình triển khai cấp, phát thẻ khám, chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi, các địa phương trong tỉnh đã gặp phải không ít khó khăn. Trong đó có việc một số gia đình không đến đăng ký để cấp thẻ khám, chữa bệnh cho trẻ; một số trẻ dưới 6 tuổi chưa được cấp giấy khai sinh; đội ngũ cán bộ của UBDSGĐ-TE cấp huyện ít người, nhiều việc nên công việc bị dồn ứ; quá trình in ấn và ép thẻ còn chậm... Để việc cấp, phát thẻ khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi của tỉnh được hoàn thành, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đưa trẻ đến các cơ sở y tế khám, điều trị, UBDSGĐ-TE tỉnh vừa đề nghị UBND và UBDSGĐ-TE các huyện, TX.Long Khánh, TP. Biên Hòa đẩy nhanh tiến độ cấp, phát thẻ để sớm hoàn thành công tác này. Chúng tôi phấn đấu đến cuối tháng 12-2005 sẽ cơ bản hoàn thành.
* Trong thời gian qua, khi phụ huynh đưa con dưới 6 tuổi đi khám, chữa bệnh miễn phí tại các cơ sở y tế đã gặp một số khó khăn, vướng mắc, nhất là trong việc thanh toán chi phí điều trị tại tuyến trung ương và TP. Hồ Chí Minh. Vấn đề này đã được giải quyết ra sao, thưa bà?
- Trước đây, tại các cơ sở y tế trong tỉnh chỉ triển khai khám, chữa bệnh miễn phí đối với trẻ dưới 6 tuổi điều trị nội trú, còn trẻ điều trị ngoại trú chỉ được khám và cho toa để mua thuốc. Từ tháng 7-2005, các cơ sở y tế trong tỉnh đã thực hiện miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi đến điều trị nội trú lẫn ngoại trú. Do đó, số trẻ được đưa đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh đã tăng lên đáng kể, nhất là tại bệnh viện nhi đồng Đồng Nai. Do chưa có hướng dẫn quyết toán chi phí khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi điều trị tại tuyến trung ương và TP Hồ Chí Minh nên trong thời gian qua có tình trạng trẻ em điều trị tại những nơi này (dù được chuyển viện đúng tuyến) chưa được quyết toán chi phí điều trị. Căn cứ vào công văn chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, ngày 14-12 vừa qua, Giám đốc Sở Y tế Từ Thanh Chương đã ra văn bản hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí điều trị miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế tuyến trung ương và TP. Hồ Chí Minh.
* Bà có thể cho biết rõ hơn về vấn đề này?
- Theo công văn này thì giám đốc Sở Y tế giao cho bệnh viện nhi đồng Đồng Nai làm đầu mối thanh quyết toán kinh phí điều trị miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi điều trị tại các cơ sở y tế trung ương và TP Hồ Chí Minh với hình thức thực thanh thực chi. Những trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn của tuyến điều trị cho trẻ em dưới 6 tuổi thì các bệnh viện trực thuộc phải chuyển về bệnh viện nhi đồng Đồng Nai để điều trị (không được chuyển vượt tuyến). Các trường hợp vượt khả năng chuyên môn thì bệnh viện nhi đồng Đồng Nai chuyển lên cơ sở y tế trung ương và TP Hồ Chí Minh theo đúng thủ tục và tuyến chuyên môn quy định. Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai liên hệ ký kết hợp đồng với các cơ sở y tế tuyến trung ương để thực hiện quyết toán chi phí điều trị cho trẻ. Những trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi điều trị tại các cơ sở y tế tuyến trung ương và TP Hồ Chí Minh mà chưa ký hợp đồng với bệnh viện nhi đồng Đồng Nai thì được thực hiện thanh toán lẻ cho bệnh nhân trên cơ sở hóa đơn thu viện phí. Mốc thời gian thanh toán chi phí miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi điều trị đúng tuyến tại các cơ sở y tế trung ương và TP Hồ Chí Minh là từ ngày
* Xin cảm ơn bà!
Kim Tuấn (thực hiện)














