
Trong lần đến thăm và làm việc tại Đồng Nai vào ngày 6-8-2005, ông TAN SENG CHYE, Đại sứ Singapore tại Việt Nam đã tỏ ra rất thích thú khi thấy môi trường phát triển công nghiệp Đồng Nai đã đổi thay nhiều so với 3 năm trước đây.
 |
| Ông Tan Seng Chye |
Trong lần đến thăm và làm việc tại Đồng Nai vào ngày 6-8-2005, ông TAN SENG CHYE, Đại sứ Singapore tại Việt Nam đã tỏ ra rất thích thú khi thấy môi trường phát triển công nghiệp Đồng Nai đã đổi thay nhiều so với 3 năm trước đây. Ông cho biết, sắp tới, khi thông tin với các doanh nghiệp
Singapore
trong quá trình hướng ra nước ngoài làm ăn ông sẽ đặc biệt lưu ý đến Đồng Nai. Nhân dịp này, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc phỏng vấn Ngài đại sứ TAN SENG CHYE.
* Phóng viên : Thưa ngài đại sứ, đến Đồng Nai lần này, ông có cảm nhận gì khác hơn so với lần ghé thăm trước đây?
- Đại sứ Tan Seng Chye : Tôi đã đến nhiều tỉnh, thành ở Việt
Nam
, nhưng rất ngạc nhiên về sự đổi thay nhanh chóng của Đồng Nai. Mới chỉ 3 năm trôi qua mà Đồng Nai đã khác rất nhiều so với trước. Đó là mức độ đô thị hóa cao, sự phát triển kinh tế cũng tăng rõ rệt. Đặc biệt là các KCN đều rất khang trang. Đồng Nai đã đẹp hơn rất nhiều.
* Ông đã từng đến thăm nhiều KCN ở Việt
Nam
, vậy những KCN ở Đồng Nai theo ông có gì đặc biệt?
Qua những lần đi thăm và qua sự giới thiệu của lãnh đạo các KCN, tôi thấy Đồng Nai có nhiều lợi thế về đất đai, nguồn nhân lực, về giao thông và một số thuận lợi khác. Gần đây, nhiều doanh nghiệp (DN) Singapore, nhất là những DN đang đầu tư ở các tỉnh, thành phía Nam đã nói với tôi rất nhiều về Đồng Nai. Riêng những doanh nghiệp của
Singapore
đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã tỏ ra khá hài lòng về lựa chọn của mình bởi đây là địa bàn khá thuận lợi cho đầu tư. Qua số liệu của Ban quản lý các KCN Đồng Nai cung cấp cho chúng tôi thì số DN nước ngoài có mặt trên địa bàn tỉnh so với 3 năm trước đây đã tăng lên khá nhiều. Điều đó chứng tỏ Đồng Nai đã tích lũy được kinh nghiệm để làm hài lòng các nhà đầu tư. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp của Singapore và của một số quốc gia khác, mặc dù đã có nhà máy ở Hà Nội, nhưng họ vẫn chú ý tìm kiếm thông tin đầu tư vào các tỉnh, thành phía Nam, nhất là Đồng Nai.
* Với vai trò đại sứ của mình, trong thời gian tới ông có thể quan tâm giới thiệu Đồng Nai với các doanh nghiệp của
Singapore
được không? Và theo ông, Đồng Nai cần làm gì để hấp dẫn các nhà đầu tư của
Singapore
cũng như của các quốc gia khác?
Chúng tôi hỗ trợ bằng thông tin chứ không có quyền chỉ định doanh nghiệp phải vào KCN này hay KCN kia. Hiện tại, chúng tôi chỉ có những thông tin chung về tình hình đầu tư tại Việt Nam nhưng nếu Đồng Nai cho chúng tôi nhiều thông tin hơn về địa phương và những lợi thế công nghiệp của các bạn, nhất định các bạn sẽ có cơ hội thuận lợi hơn khi chúng tôi thông tin cho các doanh nghiệp của mình để họ lựa chọn khu vực đầu tư. Tuy nhiên, sự lựa chọn và quyết định cuối cùng vẫn là doanh nghiệp. Theo tôi biết, trong khi nhiều tỉnh, thành khác của Việt Nam đang trải thảm đỏ mời đầu tư nước ngoài với nhiều ưu đãi, Đồng Nai muốn cạnh tranh được, trước hết phải có cơ sở hạ tầng tốt, kèm theo các dịch vụ hỗ trợ đa dạng, phong phú, nhanh chóng và tiện lợi.
* Thưa ông, những KCN của
Singapore
đầu tư tại Việt
Nam
được xem là khá thành công, ông thấy vấn đề này thế nào?
 |
| Với cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, Khu công nghiệp Biên Hòa II đã làm hài lòng các nhà đầu tư về lựa ch |
Những KCN của
Singapore
tại VN được xem là thành công hơn những quốc gia khác vì nó có tính ưu việt. Hai trong số những ưu việt làm nên sự thành công ở những KCN đó là môi trường và tính hoàn thiện của cơ sở hạ tầng. Một điều thú vị là hiện nay ở những KCN của
Singapore
tại VN gần như đã lấp đầy diện tích. Gần Đồng Nai nhất là KCN Việt - Sing ở Bình Dương cũng không còn đất trống. Bởi, mô hình KCN Việt - Sing này hoạt động theo mô hình giống như ở
Singapore
: một cửa, đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, có những quy định chặt chẽ về môi trường và dịch vụ KCN đa dạng, phong phú nhanh gọn. Sắp tới, cũng tại Bình Dương sẽ có thêm một KCN nữa của
Singapore
hoạt động theo mô hình này.
* Hiện nay, Việt
Nam
và
Singapore
đang có những hợp tác song phương về kinh tế. Trên lĩnh vực công nghiệp thì Việt
Nam
có lợi thế KCN rất tốt, còn
Singapore
có những nhà đầu tư với công nghệ cao, hiện đại. Theo ông sự hợp tác này sẽ được thực hiện ra sao?
- Giữa hai nước
Singapore
và Việt
Nam
đang có những ký kết về kinh tế, trong đó đặc biệt chú trọng đến đầu tư công nghiệp. Dự kiến từ nay đến cuối năm những chương trình ký kết này hoàn thành sẽ có nhiều dự án của
Singapore
đầu tư vào Việt
Nam
. Một trong những ký kết đó là thỏa thuận về quy trình cấp phép nhanh. Có nghĩa là thời gian cấp phép chỉ trong vòng 1 tuần lễ cho bất kỳ doanh nghiệp nào của
Singapore
vào Việt
Nam
. Mặt khác, trong chuyến thăm Singapore của Thủ tướng Phan Văn Khải vào năm 2004, Singapore và Việt Nam cũng ký kết một chương trình hợp tác về hỗ trợ kêu gọi đầu tư. Trong đó,
Singapore
nhận làm nước trung gian để kêu gọi không chỉ các doanh nghiệp của
Singapore
mà còn của các quốc gia khác chọn VN để đầu tư.
* Xin cảm ơn đại sứ!
Phương Liễu (thực hiện)