Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Vẫn còn nhiều bức xúc của dân cần giải quyết!"

10:08, 10/08/2005

Tính đến nay, đợt kiểm tra việc thực hiện Luật Đất đai do Bộ Tài nguyên và môi trường (TN-MT) thực hiện tại Đồng Nai đã đi được một nửa chặng đường, với tốc độ làm việc khá khẩn trương và căng thẳng.

Đoàn thanh tra Bộ TN-MT đang làm việc với UBND TP. Biên Hòa.

Tính đến nay, đợt kiểm tra việc thực hiện Luật Đất đai do Bộ Tài nguyên và môi trường (TN-MT) thực hiện tại Đồng Nai đã đi được một nửa chặng  đường, với tốc độ làm việc khá  khẩn trương và căng thẳng. Vì cùng lúc đoàn vừa kiểm tra việc thực  thi pháp luật về quản lý  đất đai ở một số cơ quan, các cấp có thẩm quyền, lại vừa  phải tiếp xúc,  ghi nhận những ý kiến phản  ánh khá bức xúc của hàng trăm người dân và hỗ trợ địa phương tháo gỡ vướng mắc, từng bước phát hiện những sai phạm để chấn chỉnh, nhằm  tạo điều kiện cho việc thực thi pháp luật được tốt hơn. Trong bộn bề công việc ấy, ông Nguyễn Khải, Vụ trưởng Vụ Đất đai (Bộ TN-MT), Trưởng đoàn thanh tra đã dành cho phóng viên báo Đồng Nai một cuộc phỏng vấn ngắn.

* Phóng viên : Thưa Vụ trưởng, theo danh giá sơ bộ của ông thì vấn đề thực thi Luật Đất đai ở Đồng Nai như thế nào?

- Vụ trưởng Nguyễn Khải: Qua tìm hiểu tình hình thực thi Luật Đất đai trong những ngày qua cho thấy Đồng Nai là một tỉnh đã cơ bản triển khai tốt một số nội dung Luật. Đặc  biệt là Sở TN-MT đã làm khá tốt việc tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác tuyên truyền, phổ biến luật đến các cấp, các ngành và giúp UBND tỉnh ban hành một số quy định  để quản lý đất đai - vốn đang là vấn đề nhạy cảm và phức tạp nhất hiện nay. Theo đánh giá sơ bộ của tôi, Đồng Nai cũng là một địa phương có khá nhiều văn bản quy định liên quan đến quản lý đất đai như:  lập hồ sơ địa chính,  thành lập văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, công khai quy hoạch chi tiết sử dụng đất ở cơ sở, thực hiện cơ chế một cửa tổ chức có hệ thống từ sở cho đến phòng, ban  ở các xã, phường. Việc thực  hiện hệ thống quản lý đất đai như vậy là tương đối tốt.

* Vấn đề đất đai luôn phức tạp và nhạy cảm, nhất là khi Luật Đất đai hiện hành vẫn còn những điều chưa thật hoàn chỉnh, rất khó để tránh khỏi những sai sót trong quản lý. Vậy sau khi đoàn kết thúc chương trình làm việc ở đây liệu những vấn đề vướng mắc, những phức  tạp liên quan đến đất đai ở Đồng Nai sẽ được cải thiện?

- Một trong những mục đích của Đoàn là khẳng định những việc địa phương đã làm được và phát hiện những vấn đề thiếu sót tồn tại, vướng mắc để  cùng với địa phương chấn chỉnh tháo gỡ nhằm thực hiện pháp luật về đất đai tốt hơn. Tất nhiên trong quá trình làm việc, những vấn đề nào bất hợp lý thuộc thẩm quyền của Trung ương thì Bộ TN-MT sẽ tập hợp để kiến nghị với Chính phủ xem xét, giải quyết bổ sung, còn những việc sai trái nào của địa phương thì địa phương phải  sửa. Trong một tuần lễ làm việc ở  Đồng Nai, theo tôi sẽ đạt được hiệu quả cao. Chúng tôi cũng có cơ sở để khẳng định một số việc sắp tới đây UBND tỉnh và các cấp, các ngành ở địa phương sẽ phải  làm tốt hơn.

* Thưa Vụ trưởng, trong những ngày qua, nhiều người dân mang nỗi bức xúc của mình đến gặp đoàn với hy vọng sẽ được tháo  gỡ và giải quyết. Vậy đoàn đã làm gì để có thể giúp người dân tin vào luật pháp, tin vào những người có trách nhiệm với sự an cư của họ?

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ TN-MT về việc tiến hành kiểm tra, rà soát tình hình thi hành luật đất đai  sau hơn một năm triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước, để kịp thời bổ sung, sửa đổi những bất  cập phát sinh; tiếp thu ý kiến  phản ánh của người dân, đồng thời chấn chỉnh những việc làm sai phạm liên quan đến vấn đề đất đai ở tất cả các tỉnh, thành, đoàn đã làm việc với một tinh thần công tâm và trách nhiệm. Tôi đã đề nghị các thành viên trong đoàn, cũng  như ở tất cả các đoàn đang tiến hành kiểm tra đất đai trên cả nước không được tắt điện thoại để có thể nghe và ghi nhận đầy đủ nhất những phản ánh của người dân, không được bỏ sót ý kiến nào và không được bỏ qua một đơn thư khiếu nại, tố cáo nào ... nhằm giải quyết được  nhiều nhất những bức xúc của người dân khi quyền lợi của họ bị xâm phạm. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng công khai tổ chức những buổi tiếp xúc trực tiếp với dân để có thể nắm những vấn đề được nhiều người dân quan tâm, cũng như vấn đề đất đai nào đang bị những người quản lý đất đai làm việc không công tâm lợi dụng, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân nhiều nhất để có những quy định  bổ sung chặt chẽ hơn trong luật.

* Xin cảm ơn Vụ trưởng !

Phương Liễu (thực hiện)

 

Tin xem nhiều