Báo Đồng Nai điện tử
En

Làm nông độc, lạ ở Bình Lộc

08:04, 14/04/2023

Xã nông thôn mới kiểu mẫu Bình Lộc (TP.Long Khánh) ngày càng được nhiều người trong và ngoài tỉnh biết đến như một vùng quê đáng sống với cảnh sắc yên bình, trong lành và cây ngon trái ngọt 4 mùa. Việc kết hợp làm nông nghiệp và du lịch vườn đang mang lại thương hiệu, cũng như giá trị kinh tế cao cho nông dân nơi đây.

Xã nông thôn mới kiểu mẫu Bình Lộc (TP.Long Khánh) ngày càng được nhiều người trong và ngoài tỉnh biết đến như một vùng quê đáng sống với cảnh sắc yên bình, trong lành và cây ngon trái ngọt 4 mùa. Việc kết hợp làm nông nghiệp và du lịch vườn đang mang lại thương hiệu, cũng như giá trị kinh tế cao cho nông dân nơi đây.

Du khách tới tham quan và vui chơi tại vườn cây ăn trái Út Tiêu (ấp Cây Da, xã Bình Lộc, TP.Long Khánh). Ảnh: Đ.Phú
Du khách tới tham quan và vui chơi tại vườn cây ăn trái Út Tiêu (ấp Cây Da, xã Bình Lộc, TP.Long Khánh). Ảnh: Đ.Phú

“1ha cây ăn trái nếu nông dân gọi thương lái tới bán chỉ được từ 250-300 triệu đồng/vụ (tùy loại cây trồng) nhưng làm du lịch vườn thì tăng thêm từ 50-70% giá trị/ha/năm” - Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Lộc Nguyễn Thanh Tuấn phấn khởi cho biết.

* Bán cây không bán vườn

Nhìn những cây chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, mít, nhãn… có mã (code) lạ mắt của vườn ông Sáu Hùng (Lâm Phi Hùng, Tổ trưởng Tổ hợp tác Dịch vụ tham quan vườn Bình Lộc) nhiều người không khỏi thắc mắc. Chủ vườn Sáu Hùng vui vẻ giải thích, đó là code lưu giữ lịch sử của cây như: giống, độ tuổi, chất lượng trái, năng suất… Đây là một cách quảng cáo để nông dân bán cây. Khi ai đó đặt mua cây này thì được ông lưu thêm tên của chủ sở hữu cây.

Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Lộc NGUYỄN THANH TUẤN cho hay: “Nông dân xã Bình Lộc ngoài giữ được vườn cây ăn trái các loại giống địa phương với tuổi đời 20-30 năm, còn sản xuất theo mô hình hữu cơ để cho ra trái sạch, an toàn nên thu hút khách về tham quan vườn những tháng trái cây rộ”.

Ông Sáu Hùng cho biết thêm, đây là cách làm du lịch kiểu mới của nông dân xã Bình Lộc. Nếu người mua cây trong vòng 1 năm thì được làm chủ cây này trong suốt thời gian mua. Giá cả được chủ vườn tính theo năng suất trái cây/năm và có trách nhiệm bảo quản, chăm sóc cây, trái cho người mua, không cho ai hái trái. Nếu trái lỡ bị hái thì chủ vườn đền cho chủ cây. Người mua có thể theo dõi cái cây của mình trong vườn qua camera hoặc trực tiếp tới thăm ngắm, chụp ảnh, thu hoạch trái. Đây cũng là cách thu hút khách lui tới vườn tham quan, sử dụng dịch vụ của nhiều nhà vườn trong Tổ hợp tác tham quan vườn Bình Lộc.

Với cách làm độc đáo này, du khách được sở hữu những cây nào mình ưng ý nhất để thu hoạch, nhìn ngắm trong 1 năm hay nhiều năm (theo thỏa thuận) mà không cần phải bỏ tiền ra mua đất, lập vườn, trồng cây. Nhất là du khách có quyền sở hữu từ 1 hay nhiều loại cây ăn trái khác nhau trong khu vườn đẹp để khoe với bạn bè, dẫn gia đình vào vui chơi bất cứ lúc nào tùy thích.

Du khách chụp ảnh bên vườn chôm chôm tại nhà vườn Sáu Hùng (xã Bình Lộc, TP.Long Khánh)
Du khách chụp ảnh bên vườn chôm chôm tại nhà vườn Sáu Hùng (xã Bình Lộc, TP.Long Khánh)

Nói về kiểu kinh doanh độc, lạ của nhà nông chỉ bán cây nhưng không bán vườn, ông Hữu Phước (ngụ TP.Biên Hòa) cho biết, ông đang sở hữu 1 cây sầu riêng (15 năm tuổi), 1 cây chôm chôm tróc (20 năm tuổi) trong vườn ông Sáu Hùng với giá chưa tới 5 triệu đồng/năm. Khi bỏ ra số tiền đó, ông được tự do ra vào vườn thăm cây, chăm sóc, hái trái. Nhất là vào mùa trái chín, cả gia đình ông cùng xuống tham quan và hái trái rất thú vị, xoa tan căng thẳng sau những ngày làm việc, học tập vất vả.

Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Lộc Nguyễn Thanh Tuấn đánh giá, đây quả là cách kinh doanh sáng tạo của nông dân trong xã. Kiểu bán cây nhưng không bán đất này của nhà vườn vừa tạo nguồn thu ổn định, vừa gìn giữ được cảnh quan du lịch sinh thái vườn. Riêng người thành phố không có đất, yêu vườn tược vẫn có thể bỏ số tiền nhỏ làm ông chủ những cây trồng đẹp nhất trong khu vườn vài ha của nông dân xã Bình Lộc để lui tới thu hoạch trái, tham quan vườn.

* Phát triển vùng cây ăn trái 4 mùa

Xã anh hùng Bình Lộc có 5 ấp, dân số gần 2 ngàn hộ, 10 ngàn nhân khẩu. Diện tích tự nhiên của xã trên 2,1 ngàn ha, đất nông nghiệp hơn 1,7 ngàn ha (cây lâu năm chiếm 96,10%). Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nông dân địa phương đặc biệt chú trọng phát triển vườn cây công nghiệp, ăn trái chất lượng cao nhằm nâng giá trị sử dụng đất đạt từ 250-300 triệu đồng/ha/năm. Trong đó, cây trồng chủ lực gồm: tiêu, mãng cầu, măng cụt, mít, chôm chôm, sầu riêng, cam, quýt, chuối, ổi…

Ngoài cây ăn trái 4 mùa, du khách đến nhà vườn xã Bình Lộc còn được thử thách trò chơi bắt cá, tự làm các món ăn địa phương
Ngoài cây ăn trái 4 mùa, du khách đến nhà vườn xã Bình Lộc còn được thử thách trò chơi bắt cá, tự làm các món ăn địa phương

Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Lộc Hoàng Đức Liêm cho biết, xã có hơn 1,1 ngàn hội viên nông dân, trong đó có 929 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (cấp trung ương 7 hộ, cấp tỉnh 46 hộ, cấp thành phố 192 hộ, cấp xã 681 hộ). Hiện toàn xã không còn hộ hội viên nông dân nghèo, đa phần nông dân tham gia vào các tổ hợp tác, HTX nông nghiệp - dịch vụ - thương mại. Trong đó, Tổ hợp tác Dịch vụ tham quan vườn Bình Lộc có 17 thành viên với 20ha vườn tự có và 230ha liên kết với các vườn lân cận.

Mô hình vườn hoa, cây ăn trái, ruộng lúa và đưa khách đi tham quan vườn cây bằng máy cày của nhà vườn Thu Hà (xã Bình Lộc, TP.Long Khánh)
Mô hình vườn hoa, cây ăn trái, ruộng lúa và đưa khách đi tham quan vườn cây bằng máy cày của nhà vườn Thu Hà (xã Bình Lộc, TP.Long Khánh)

“Nông dân địa phương ngoài cần cù, chịu khó còn rất sáng tạo, linh hoạt trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác, thu hoạch, liên kết vườn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nhờ vậy, nông dân địa phương luôn bắt nhịp được với kinh tế thị trường, góp phần cùng với địa phương về đích nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2021” - ông Hoàng Đức Liêm cho biết thêm.

Xã anh hùng Bình Lộc có địa hình tương đối bằng phẳng, nằm trong khối cao nguyên Đông Nam bộ trên nền đá bazan nên nguồn nước ngầm rất phong phú và có chất lượng tốt để phục vụ cho sản xuất, nhất là phát triển vùng cây ăn trái 4 mùa. Ngoài trù phú về thế đất, địa phương còn thuận lợi về mặt giao thông như: gần quốc lộ 1, quốc lộ 20…

Tận dụng ưu thế này, nhiều nông dân xã Bình Lộc liên kết nhau lại phát triển mô hình du lịch vườn tại địa phương, nhằm giới thiệu đặc sản cây ăn trái 4 mùa, văn hóa, lịch sử vùng đất anh hùng và con người xã Bình Lộc năng động, nghĩa tình, hiếu khách. Tổ trưởng Tổ hợp tác Dịch vụ tham quan vườn Bình Lộc Sáu Hùng cho biết, mỗi năm các nhà vườn trong tổ đón tiếp được khoảng 8 ngàn lượt khách, tiêu thụ được từ 29-23 tấn trái cây tại chỗ, doanh thu khoảng 6 tỷ đồng/17 tổ viên từ du lịch. Riêng bán cho vựa, lái theo đơn đặt hàng cũng đạt thêm từ 150-200 triệu đồng/vườn nên đời sống nông dân trong tổ khá hơn.

“Do khách muốn được thưởng ngoạn khu vườn không ranh giới nên các xã viên chúng tôi liên kết với 49 nông dân có vườn tiếp giáp với mình được thêm 230ha để tạo không gian vui chơi, cắm trại, thưởng thức trái cây Bình Lộc 4 mùa, kết hợp ẩm thực địa phương như: rau, gà, cá, dê” - chủ vườn ÚT TIÊU (ngụ ấp Cây Da, xã Bình Lộc) cho biết.

Đoàn Phú

Tin xem nhiều