Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lặng thầm những bước chân đêm
Kỳ 2: Dân phòng dân nuôi

09:01, 08/01/2011

Ở nhiều nơi trong tỉnh, để giúp đỡ lực lượng dân phòng làm tròn chức năng của mình, nhiều người dân đã tự nguyện đóng góp kinh phí hỗ trợ cho lực lượng hoạt động. Ngoài ra, bà con còn tích cực động viên chồng con đăng ký tham gia lực lượng để gìn giữ an ninh trật tự (ANTT) địa bàn.

Ở nhiều nơi trong tỉnh, để giúp đỡ lực lượng dân phòng làm tròn chức năng của mình, nhiều người dân đã tự nguyện đóng góp kinh phí hỗ trợ cho lực lượng hoạt động. Ngoài ra, bà con còn tích cực động viên chồng con đăng ký tham gia lực lượng để gìn giữ an ninh trật tự (ANTT) địa bàn.

 

* "Đội 113" của xã

 

Tiêu biểu cho những đội dân phòng dân nuôi phải kể đến Đội dân phòng ấp 1, xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch). Đội thành lập từ năm 2003, quân số thường xuyên được duy trì từ 15-17 thành viên do 1 đội trưởng và 2 đội phó quản lý, điều hành. Các thành viên trong đội đều là những thanh niên, công nhân làm việc tại các công ty đóng trên địa bàn của xã. Hàng ngày, khi hết ca làm việc, anh em lại về trụ sở của đội nghỉ ngơi và nhận nhiệm vụ do đội trưởng phân công để phối hợp với công an, xã đội tuần tra, chốt chặn, mật phục theo kế hoạch của Ban chỉ huy Công an xã. Do lực lượng thường xuyên trực tại trụ sở và có số điện thoại đường dây nóng nên mỗi khi có tình hình phức tạp xảy ra, có tin báo của người dân về hoạt động của bọn tội phạm thì lực lượng nhanh chóng triển khai và kịp thời có mặt tại hiện trường để ngăn chặn, xử lý. Chính sự phản ứng nhanh nhạy, kịp thời của đội nên đa số người dân ấp 1, xã Hiệp Phước và giới xe ôm gắn cho đội dân phòng ấp biệt danh là "Đội 113" của xã.

 

Đội dân phòng ấp 1, xã Hiệp Phước đang trình bày phương án bảo vệ ANTT với đoàn kiểm tra của Công an tỉnh và huyện.

 Từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay, Đội dân phòng ấp 1, xã Hiệp Phước luôn phát huy được hiệu quả trong công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ ANTT địa bàn, kịp thời phát hiện nhiều vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội, bắt nhiều đối tượng, thu hồi nhiều tang vật, tài sản phục vụ cho công tác điều tra và trả lại cho người bị hại. Theo thống kê của Công an xã Hiệp Phước, thông qua công tác tuần tra, mật phục, chốt chặn, Đội dân phòng ấp 1 đã phát hiện, bắt giao Công an xã xử lý hàng chục vụ phạm pháp, như: bắt 2 đối tượng trộm cắp dây điện, thu hồi 1 xe máy, 3kg dây điện; bắt 2 đối tượng trộm cắp chó, thu hồi 2 xe máy; phá một vụ cướp, bắt 1 đối tượng, thu hồi 1 sợi dây chuyền, 1 nhẫn vàng trả cho người bị hại... Điển hình như lúc 21 giờ ngày 24-1-2009, nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị Hồng Hoa (ngụ ở ấp 1, xã Hiệp Phước) về một đối tượng sau khi trộm cắp tài sản đang tìm đường tẩu thoát khỏi địa bàn. Nhận được tin báo, Đội dân phòng ấp 1 đã nhanh chóng triển khai lực lượng bao vây, chốt chặn. Sau hơn 1 giờ mai phục, anh em trong đội đã bắt được đối tượng trộm cắp Nguyễn Vũ Trường Giang (SN 1985, ngụ tại ấp 4, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) cùng tang vật là 1 máy chơi game, 2,2 chỉ vàng 18K và trên 13 triệu đồng tiền mặt để giao cho Công an xã xử lý. Đặc biệt, kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, Đội dân phòng ấp 1 còn được xem là lực lượng chủ công trong công tác bài trừ các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn, như: ma túy, mại dâm, cờ bạc. Thông qua công tác tuần tra, anh em đã thu gom 30 lượt  gái mại dâm "đứng đường" giao cho Công an xã lập hồ sơ đưa vào các cơ sở dạy nghề, chữa bệnh và phát hiện, bắt giữ nhiều vụ mua bán, tiêm chích ma túy, góp phần biến một nơi khá phức tạp về tệ nạn xã hội như ấp 1 trở thành địa bàn trong sạch về ma túy, mại dâm.

 

Những kết quả mà lực lượng dân phòng ấp 1 đạt được đã tạo dựng được lòng tin ở nhân dân. Người dân đã tự nguyện đóng góp kinh phí để hỗ trợ cho hoạt động của lực lượng như: cung cấp gạo, thức ăn và thậm chí một ít tiền thưởng mỗi khi anh em lập được thành tích truy bắt tội phạm, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại.

 

* Công chức cũng "mê" tham gia dân phòng

 

Nếu như ở nhiều nơi, tham gia vào lực lượng dân phòng chủ yếu là những thanh niên, công nhân, người lao động, cựu chiến binh... thì ở xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) có một đội dân phòng khá đặc biệt mà các thành viên trong đội phần lớn là cán bộ, đảng viên của huyện tham gia, đó là Đội dân phòng liên ấp 1+5.

Lực lượng dân phòng tham gia diễn tập phương án chữa cháy.

Nói về sự ra đời của đội dân phòng khá đặc biệt này, các thành viên trong đội cho biết, vào khoảng năm 1994, khi đời sống kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển thì hoạt động của các loại tội phạm theo đó cũng ngày càng diễn biến phức tạp. Xã Thạnh Phú thời ấy chưa phải là điểm nóng về ANTT nhưng xác định công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm là việc làm quan trọng để duy trì ANTT, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, an sinh xã hội ở địa phương nên nhiều cán bộ, đảng viên đang công tác tại một số cơ quan của huyện (có gia đình cư ngụ tại địa phương) đã cùng một số cán bộ của xã Thạnh Phú đăng ký thành lập đội dân phòng liên ấp. Đến giữa năm 1994 thì Đội dân phòng liên ấp 1+5 xã Thạnh Phú được thành lập gồm 32 thành viên, có tuổi đời bình quân từ 40 trở lên và khoảng 1/2 quân số của đội là cán bộ, đảng viên đương chức. Mặc dù phải tác nghiệp trong điều kiện bận bịu khá nhiều cho công việc cơ quan, nhưng đêm về, tất cả thành viên trong đội chưa bao giờ xao lãng nhiệm vụ tuần tra, canh gác bảo vệ ANTT nơi địa bàn phụ trách. Trong suốt quá trình hoạt động, đội thường xuyên duy trì các cuộc họp giao ban hàng tháng để rút kinh nghiệm hoạt động tuần tra, kiểm soát và thông báo cho nhau diễn tiến tình hình hoạt động của bọn tội phạm, các thủ đoạn gây án và các biện pháp để chống các hoạt động trộm cắp, cướp giật và các vụ việc xâm hại đến ANTT địa phương. Hàng năm, đội đều có sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và đề ra những phương hướng hoạt động tiếp theo. Đặc biệt, hoạt động của đội không dựa vào nguồn kinh phí hỗ trợ của chính quyền và người dân địa phương mà các thành viên trong đội tự xoay xở bằng cách đóng góp từ khoản tiền lương ít ỏi của mình. Anh em còn dùng tiền túi của mình để đóng góp, gây quỹ giúp cho các thành viên có hoàn cảnh khó khăn trong đội được vay vốn sản xuất để an tâm công tác cơ quan và công tác dân phòng.

 

Sau nhiều năm tham gia phong trào, Đội dân phòng "công chức" liên ấp 1+5, xã Thạnh Phú đã gặt hái được nhiều chiến công xuất sắc. Thông qua công tác tuần tra, đội đã truy bắt được một vụ cướp xe ôm, phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ trộm cắp, thu hồi được nhiều tài sản có giá trị như: sắt thép, vật liệu xây dựng, xe máy, gia súc... trong các vụ trộm trả lại cho người bị hại; ngăn chặn được nhiều vụ gây rối đánh nhau, góp phần kiềm chế tội phạm và tệ nạn xã hội phát sinh trên địa bàn.

Đức Việt

 

 

 

Tin xem nhiều