Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lặng thầm những bước chân đêm
Kỳ 1: Dân phòng, anh là ai?

09:01, 05/01/2011

Trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng dân phòng có những đóng góp rất quan trọng. Họ là những người có tinh thần tự nguyện dấn thân, chấp nhận hiểm nguy, luôn kề vai sát cánh với lực lượng công an đương đầu với tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân.

Trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng dân phòng có những đóng góp rất quan trọng. Họ là những người có tinh thần tự nguyện dấn thân, chấp nhận hiểm nguy, luôn kề vai sát cánh với lực lượng công an đương đầu với tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân. Trong nhiệm vụ gian lao đó, các đội viên dân phòng đã trải qua những đêm trắng "thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi", bước chân của họ dài theo những nẻo đường tuần tra nơi các khu phố (xóm ấp), lặng lẽ đóng góp cho đời được bình yên.

 

* Tổ chức của những người tự nguyện

 

Thượng tá Nguyễn Văn Danh, Trưởng phòng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV28) Công an tỉnh cho biết, lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh được hình thành từ những năm đầu sau ngày thống nhất đất nước. Dân phòng trực tiếp chịu sự quản lý của công an địa phương về mặt nghiệp vụ và có nhiệm vụ phối hợp với công an trong công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn được phân công. Những người tham gia vào lực lượng dân phòng không thoát ly khỏi gia đình để làm nhiệm vụ mà họ được phân công trực tại cơ sở và nơi làm việc của công an xã (phường, thị trấn), để kịp thời phối hợp cùng công an giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT. Ngoài ra, dân phòng còn có nhiệm vụ phối hợp cùng công an, ban bảo vệ dân phố (nơi có bảo vệ dân phố) tuần tra đêm, kiểm tra nhân hộ khẩu; phối hợp điều hòa giao thông; giữ gìn ANTT, giải tỏa lòng lề đường trong các giờ cao điểm tại các giao lộ, trường học, khu chợ; bảo vệ hiện trường các vụ tai nạn giao thông, các vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn; tham gia bảo vệ các lễ hội, các tụ điểm vui chơi giải trí; tham gia phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, cứu hộ, cứu nạn...

 

 Ra mắt đội dân phòng ấp Đức Long, xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất).

Để được tuyển dụng vào lực lượng dân phòng, yêu cầu đối với các ứng viên phải là công dân Việt Nam, có tuổi đời từ 18-45, có lý lịch rõ ràng, có sức khỏe và có đơn tự nguyện tham gia công tác trong lực lượng dân phòng. Do điều kiện tuyển dụng không quá khắt khe nên tổ chức dân phòng ở các địa phương thu hút nhiều người có nhiệt huyết đấu tranh phòng chống tội phạm tình nguyện tham gia. Theo thống kê của Công an tỉnh, toàn tỉnh hiện có 706 đội dân phòng với trên 10.590 đội viên, được bố trí ở các khu phố, xóm ấp đến tận các bản làng, vùng sâu, vùng xa.  Thông qua thực tiễn hoạt động, lực lượng dân phòng đã góp phần mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong đấu tranh phòng chống tội phạm, gìn giữ ANTT nơi địa bàn quản lý.

 

Những năm gần đây, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác bảo vệ ANTT, hoạt động của lực lượng dân phòng đã được nâng cao về chất và lượng. Hàng năm, Giám đốc Công an tỉnh đều có chương trình, nội dung hướng dẫn việc đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và tham mưu cho UBND tỉnh cùng chính quyền các cấp ban hành những chính sách hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của lực lượng dân phòng. Bên cạnh sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, lực lượng dân phòng còn được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và người dân trong khu phố, xóm ấp đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động cho lực lượng. Từ sự quan tâm đó, hoạt động của lực lượng dân phòng ở các địa phương mang lại nhiều hiệu quả. Các anh không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, tích cực kề vai sát cánh với công an, đêm ngày đeo bám địa bàn, tuần tra canh gác, đấu tranh phòng chống tội phạm...

 

* Cơm nhà, áo vợ

 

Theo thống kê của Công an tỉnh, trong 5 năm trở lại đây, thông qua công tác tuần tra đêm, lực lượng dân phòng toàn tỉnh đã phát hiện 3.247 vụ vi phạm ANTT, bắt giữ 3.564 đối tượng vi phạm giao cho công an các cấp xử lý. Trong đó có khá nhiều vụ mà lực lượng dân phòng trực tiếp phát hiện, bắt giữ những đối tượng phạm pháp quả tang, như: trộm cắp, cướp giật, đối tượng ma túy, đối tượng truy nã, đối tượng trốn thi hành án, vận động được nhiều đối tượng truy nã ra đầu thú, đối tượng phạm tội bỏ trốn ra trình diện...

 

Đóng góp của lực lượng dân phòng cho công tác bảo vệ ANTT của tỉnh đã được khẳng định trong thực tế. Tuy nhiên, sẽ trọn vẹn hơn nếu những hoạt động đó được đánh giá đúng mức và được sự hỗ trợ tích cực hơn nữa về mặt kinh phí của các cấp chính quyền. Từ năm 2006 về trước, mọi kinh phí hoạt động cho công tác tuần tra đêm của lực lượng dân phòng đều dựa vào nguồn thu từ  quỹ ANTT của các địa phương. Nguồn thu này tuy không nhiều, nhưng cũng có để trang trải cho anh em mỗi người từ 3-5 ngàn đồng ăn chén cháo khuya lót dạ, uống ly nước đá cho đỡ mệt nhọc trong những đêm làm nhiệm vụ tuần tra, giữ gìn ANTT. Từ năm 2007, khi có chủ trương bỏ nguồn thu này để giảm bớt gánh nặng đóng góp cho dân thì hoạt động của lực lượng dân phòng tại các địa phương đã rơi vào cảnh khó khăn, kéo theo phong trào tuần tra, kiểm soát của lực lượng dân phòng về đêm tại các địa phương có dấu hiệu đi xuống.

Đội dân phòng xã Phú Lợi (Định Quán) tuần tra bảo vệ địa bàn.

Để duy trì hoạt động cho lực lượng, đảm bảo công tác gìn giữ ANTT trên địa bàn, nhiều địa phương có điều kiện kinh tế (như: thành phố, thị xã, thị trấn) đã chủ động tìm nguồn thu từ sự đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân và của các mạnh thường quân... để trang trải một phần khó khăn cho lực lượng. Các xã điều kiện kinh tế chưa phát triển thì chính quyền địa phương cũng cố gắng xoay xở để có kinh phí hỗ trợ lực lượng dân phòng trong những đêm tuần tra. Thậm chí, nhiều anh em dân phòng có tâm huyết với phong trào đã tự bỏ tiền túi của mình để duy trì các hoạt động tuần tra, kiểm soát địa bàn, nhưng sự cố gắng này không thể kéo dài...

Anh Nguyễn Văn Giới, đội trưởng dân phòng khu phố 11, phường Tân Phong, Biên Hòa (nay là ban bảo vệ dân phố phường) giãi bày, chuyện khó khổ anh em có thể khắc phục được, điều lo nhất là không có tiền đổ xăng để anh em tuần tra phủ kín địa bàn. Anh Giới cho biết: "Khu phố 11, phường Tân Phong có diện tích hơn 3km2, để tuần tra hết địa bàn chỉ còn cách phải đi xe máy. Muốn vậy thì mỗi đêm mỗi đội viên dân phòng phải bỏ ra chi phí gần 20 ngàn đồng để đổ xăng phục vụ cho công tác tuần tra. Những anh em có đời sống khá giả còn chịu được, nhưng về lâu dài các anh em sẽ không chịu nổi". Còn ở khu vực nông thôn, hoạt động của lực lượng dân phòng cũng không khá hơn khi không có nguồn kinh phí hỗ trợ từ cấp trên, hoạt động của họ chủ yếu chỉ dựa vào cơm nhà, áo vợ. Anh Trần Văn Ngọc, đội trưởng đội dân phòng xã Xuân Thọ (huyện Xuân Lộc) khá tâm tư khi cho biết hoạt động của đội dân phòng xã Xuân Thọ mấy năm qua chủ yếu dựa vào tinh thần tự lực của anh em. Điều này quả thật quá khó khăn cho anh em, nhưng vì cuộc sống an lành của bà con và được người dân tin tưởng nên các anh phải ráng làm tròn.

Đức Việt

 

 

Tin xem nhiều