Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bảo về nguồn mủ cao su ở Long Thành: Còn nhiều gian nan

10:03, 31/03/2008

Ngày 26-3-2008, Công an huyện Long Thành đã tổng kết tình hình thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an huyện và các nông trường cao su trên địa bàn trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ vườn cây và nguồn mủ cao su. Qua đó cho thấy, việc bảo vệ vườn cây và nguồn mủ cao su vẫn còn đầy gian nan, thử thách.

Ngày 26-3-2008, Công an huyện Long Thành đã tổng kết tình hình thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an huyện và các nông trường cao su trên địa bàn trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ vườn cây và nguồn mủ cao su. Qua đó cho thấy, việc bảo vệ vườn cây và nguồn mủ cao su vẫn còn đầy gian nan, thử thách.

 

Bà Nguyễn Thị Gái, Phó giám đốc Công ty cao su Đồng Nai trao thưởng cho các tập thể và cá nhân.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp (quy chế 235) thì trên địa bàn huyện Long Thành có 4 nông trường cao su, gồm: nông trường Long Thành, Thái Hiệp Thành, Bình Sơn và An Viễng với tổng diện tích gần 12 ngàn hécta trải dài trên 27 xã, thị trấn trong huyện. Do nằm chen lẫn với các khu dân cư nên nhiều năm qua, các nông trường đã phải đối diện với nạn chặt cây cao su và nạn trộm cắp, khai thác mủ trái phép ở các vườn cây. Đặc biệt, những năm gần đây, khi mủ cao su trên thị trường có giá cao thì nạn trộm cắp mủ ngày càng gia tăng. Vào giai đoạn cao điểm, khi vườn cây đến kỳ khai thác mủ, mỗi ngày có hàng trăm lượt người dân (chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em) đã ngang nhiên xâm nhập vào các vườn cây lấy trộm mủ. Đặc biệt là ở 2 nông trường An Viễng và Thái Hiệp Thành, nạn trộm cắp mủ cao su đôi lúc trở thành cao trào "nhà nhà đi trộm mủ". Các đối tượng trộm cắp mủ cao su sẵn sàng tấn công công nhân và lực lượng bảo vệ nông trường để cướp mủ. Trong những lần xô xát như vậy, đã có nhiều sự việc đáng tiếc xảy ra. Cùng với nạn trộm cắp mủ, chặt phá vườn cây, thì các nông trường cao su trên địa bàn huyện Long Thành còn phải đối diện với một vấn nạn khác, đó là nhiều hộ dân đã ngang nhiên lấn chiếm đất nông trường để làm nhà ở, gây ra tranh chấp khiếu kiện kéo dài, làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của nông trường và an ninh trật tự địa phương.

Trước tình hình trên, để tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Long Thành đã cùng với Ban giám đốc các nông trường thường xuyên quan tâm chỉ đạo lực lượng công an và bảo vệ các nông trường tích cực phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa  bàn nông trường, không chặt phá cây cao su, không vào vườn cây trộm cắp mủ. Trong năm 2007, lực lượng công an các xã giáp ranh các nông trường đã phối hợp với nông trường tổ chức nhiều đợt phát động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm. Trong từng đợt phát động, cơ quan chức năng đã đi sâu giới thiệu Chỉ thị 27/CT-UBT của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ vườn cây và nguồn mủ cao su, đồng thời phân tích kỹ những việc làm dẫn đến hành vi xâm hại cây cao su, trộm cắp mủ đều vi phạm  pháp luật để giúp cho người dân nắm rõ và  nâng cao ý thức phòng ngừa.

Vừa tuyên truyền, giáo dục, Công an huyện Long Thành và các xã đã lập danh sách 530 đối tượng thường xuyên có hành vi xâm hại đến các vườn cây để gọi hỏi, răn đe và đưa vào giáo dục tại cộng đồng, đồng thời đề nghị UBND tỉnh xét duyệt đưa đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng nhiều đối tượng có hành vi tái phạm trộm cắp nhiều lần. Song song với các biện pháp nêu trên, công an  các xã và bảo vệ các nông trường còn thường xuyên tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ địa bàn, bảo vệ vườn cây, kịp thời phát hiện, ngăn chặn mọi hành vi trộm cắp mủ, chặt phá vườn cây, vi phạm an ninh trật tự trên địa bàn quản lý. Theo thống kê, trong năm 2007, thực hiện quy chế phối hợp, công an các xã và 4 nông trường ở huyện Long Thành đã phát hiện 1.233 vụ trộm cắp mủ cao su, xâm hại vườn cây với 1.163 đối tượng, tăng  957 vụ với 853 đối tượng so với năm 2006. Cơ quan chức năng đã tạm giữ 15 xe mô tô, thu hồi 9.761kg mủ cao su, xử lý 604 vụ, 644 đối tượng, phạt tiền trên 72 triệu đồng. Công an xã đã cho làm cam kết không tái phạm 460 đối tượng; đưa vào diện giáo dục tại cộng đồng 40 đối tượng, đưa ra công thẩm trước dân 14 đối tượng... Từ đó, đã góp phần hạn chế được nạn trộm cắp mủ cao su, chặt phá vườn cây.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Công an huyện Long Thành, vấn đề chống nạn trộm cắp mủ cao su, phá hoại vườn cây ở các nông trường là việc làm hết sức gian nan. Đối tượng vi phạm phần lớn là người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều người không hiểu biết pháp luật cho rằng "vào vườn cây chỉ để "mót" mủ chứ không nghĩ rằng đó là hành vi trộm cắp". Do vậy, việc xử lý các đối tượng này cũng rất khó! Cũng  theo Ban chỉ đạo thực hiện quy chế 235 của huyện Long Thành, trong thời gian tới, để bảo vệ tốt an ninh trật tự trên địa bàn các nông trường nói chung và vườn cây, nguồn mủ cao su nói riêng, thì vấn đề cốt lõi vẫn là thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, chống các hành vi trộm cắp mủ, chặt phá vườn cây cao su; không mua bán, chứa chấp, tàng trữ mủ cao su trái phép. Vấn đề này đòi hỏi phải có sự phối hợp, hậu thuẫn của chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể thì hiệu quả sẽ đạt cao hơn.

Đ.V

 

Tin xem nhiều