Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhậu khuya và hệ lụy từ lạm dụng rượu, bia

09:11, 23/11/2005

Bài 2 Làm gì để hạn chế việc lạm dụng rượu bia?
Tình trạng lạm dụng và lợi dụng rượu, bia đã để lại cho bản thân của những người sử dụng và cho xã hội những hậu quả lớn. Nhiều vụ tai nạn giao thông, nhiều vụ án nghiêm trọng hay bệnh tật... do rượu gây ra là bài học cảnh báo cho mọi người. Thực trạng của tình hình này đã đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý Nhà nước.

Học sinh cũng nhậu.

Tình trạng lạm dụng và lợi dụng rượu, bia đã để lại cho bản thân của những người sử dụng và cho xã hội những hậu quả lớn. Nhiều vụ tai nạn giao thông, nhiều vụ án nghiêm trọng hay bệnh tật... do rượu gây ra là bài học cảnh báo cho mọi người. Thực trạng của tình hình này đã đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý Nhà nước.

 

* Hậu quả của việc lạm dụng rượu, bia

 

Tỉnh Đồng Nai hiện có 3 cơ sở đăng ký sản xuất rượu bia, đó là: Công ty rượu bia, nước giải khát Đ., Công ty sâm banh M. và doanh nghiệp tư nhân sản xuất rượu V. Sản lượng sản xuất và cung cấp cho thị trường mỗi năm khoảng 3 triệu lít và 2.000 thùng rượu. Con số này là khá khiêm tốn so với lượng tiêu thụ thực tế. Theo ngành Thương mại- du lịch, ở Đồng Nai hiện nay có khoảng 200 quán kinh doanh rượu, bia được cấp phép. Bình quân mỗi ngày một quán thu hút từ 50-100 khách đến ăn nhậu. Ngoài ra, như bài viết trước chúng tôi đã đề cập, số quán không được cấp phép, quán tự phát ở các lề đường, vỉa hè còn lớn hơn nhiều và cũng thu hút đông khách đến nhậu. Như vậy, thực tế lượng rượu cung cấp mà cơ quan chức năng kiểm soát được ít hơn so với nhu cầu thực tế. Lượng rượu không kiểm soát được là do người dân tự tổ chức nấu. Một số người vì lợi nhuận nên bất chấp hậu quả, đã pha chế nhiều hóa chất nguy hiểm, uống vào dễ bị ngộ độc.

Thống kê của ngành y tế Đồng Nai, có 70% số người bị tai nạn giao thông vào đêm khuya, có mùi rượu, thậm chí có những người say đến bí tỉ. Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đưa ra thống kê: Có trên 50% số vụ ly hôn bắt nguồn từ nguyên nhân người chồng nghiện hoặc thường xuyên uống rượu, bia. Đặc biệt, ngoài gây tai nạn giao thông, người đã uống rượu, bia nhiều thường gây ra các vụ án nghiêm trọng như: cướp của, giết người, hiếp dâm, gây rối trật tự công cộng...

Năm 1994, Chính phủ đã có Nghị định 53, trong đó có quy định về việc xử phạt các trường hợp say, lạm dụng rượu, bia. Tuy nhiên quy định này rất khó kiểm soát, thực hiện kiểm tra, xử phạt những trường hợp lạm dụng. Và dù Bộ luật Hình sự năm 2000 có quy định rõ, những trường hợp say rượu, bia gây án đều phải chịu trách nhiệm hình sự; không được coi là tình tiết giảm nhẹ. Nhưng đó chỉ là "luật gián tiếp" không đủ sức răn đe. Vì vậy, ông Trần Đình Thành, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đề nghị: "Phải kiên trì đấu tranh lâu dài với cuộc chiến lạm dụng rượu, bia. Đây là công việc gay go, phức tạp vì tình trạng lạm dụng này đã nhiễm sâu vào thói quen của nhiều giới trong xã hội. Nhà nước cần có biện pháp nghiêm khắc, dứt khoát để thực hiện công tác này cho thật hiệu quả".

 

Đối tượng nhậu khuya có cả phụ nữ và nhiều thanh niên tuổi đời còn rất trẻ.

* Cần có những biện pháp ngăn chặn 

 

Trong khi chờ có những quyết sách lớn từ phía Trung ương về chống lạm dụng rượu, bia, các cấp ngành trong tỉnh Đồng Nai cũng đã đề ra nhiều biện pháp ngăn chặn. Sở Thương mại - du lịch đã có quy chế quản lý đối với hệ thống nhà hàng, khách sạn trong việc chống lạm dụng rượu, bia. Theo đó, cơ sở nào để khách hàng say xỉn thì sẽ bị xử phạt hành chính, xử lý theo các quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế việc quản lý, xử lý này chưa được thực hiện nghiêm túc vì... không có đủ cán bộ để thanh, kiểm tra! Còn Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với các ngành chức năng cũng có nhiều cố gắng trong việc phòng, chống lạm dụng rượu, bia. Đó là việc đưa quy chế chấm điểm công nhận khu phố, ấp văn hóa với điều kiện địa phương đó không có công dân lạm dụng rượu, bia, không có những quán nhậu khuya gây mất trật tự, lò nấu rượu lậu. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một trong những biện pháp ngăn chặn, phòng chống từ xa, hiệu quả  không cao.

Tại TP.Biên Hòa, Công an thành phố cũng ban hành quy chế và phối hợp với UBND các phường, xã yêu cầu các chủ quán nhậu phải ký bản cam kết không mở cửa bán quá 23 giờ khuya, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, không lấn chiếm lề đường, vỉa hè... Nhưng theo phản ánh của nhiều người dân ở gần các "phố" nhậu thì những quy định này hầu như không được thực hiện. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng khu phố 3, phường Quyết Thắng cho biết, các quán nhậu trên đường Cách mạng tháng Tám luôn mở cửa quá giờ quy định và thường gây mất trật tự an ninh, mất vệ sinh (do phóng uế), lấn chiếm vỉa hè, đua xe (do những đối tượng say xỉn tổ chức)... Tuy nhiên, qua tìm hiểu chúng tôi thấy, tại khu vực mũi tàu (thuộc khu phố 2, phường Quyết Thắng) tình trạng quán nhậu mở cửa còn khuya hơn, gây mất trật tự còn nghiêm trọng hơn. Được biết, sau khi các quán nhậu khác đóng cửa, nhiều người dù đã say xỉn nhưng vẫn tìm đến khu vực này nhậu tiếp. Trong số đó, có không ít thanh niên, sinh viên và các nữ tiếp viên làm việc tại các nhà hàng, khách sạn. Tại khu vực này, cũng đã từng xảy ra một số vụ khách nhậu trong quán gây gổ đánh nhau. Nghiêm trọng nhất là vụ giết chết một thanh niên bằng mã tấu do các băng nhóm thanh niên thường tụ tập kéo nhau đến nhậu khuya ở khu vực này gây ra.

Theo kiến nghị của nhiều người có trách nhiệm, tỉnh và TP.Biên Hòa cần phân cấp và giao trách nhiệm cụ thể cho UBND các phường, xã trong việc quản lý, giữ gìn trật tự đối với các quán nhậu khuya. Theo đó, công an các xã, phường phải có trách nhiệm thường xuyên tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở, xử phạt đối với những quán nhậu mở cửa quá 23 giờ khuya; xử lý nghiêm các chủ quán nhậu cố tình lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè; kịp thời ngăn chặn những trường hợp lạm dụng rượu, bia gây mất trật tự an ninh, đua xe... Bên cạnh đó, theo kiến nghị của nhiều giáo viên, phụ huynh học sinh, ngành giáo dục và Đoàn thanh niên cần có quy chế phối hợp trong việc giáo dục, quản lý và ngăn chặn học sinh, sinh viên sử dụng, lạm dụng rượu, bia.

Phong - Quân - Kiên

 

Tin xem nhiều
Dán phim cách nhiệt ô tô Cửa hàng Thế giới Rượu Vang TheworldofwineBộ sưu tập Chivas Regal chính hãng