Mặt trời chưa rõ dáng, những trò nhỏ là con em làng bè Suối Tượng, C3, Bà Hào (khu phố Mã Ðà, phường Trị An) đã khua mái dầm, hòa vào nhóm bạn từ các xóm dân cư ven rừng, hướng về Trường TH-THCS Mã Ðà.
![]() |
| Thầy Đặng Ánh Dương (giáo viên chủ nhiệm lớp 8/1, Trường TH-THCS Mã Đà) cùng các em học sinh tại điểm trường chính. |
Các em cùng với những người bạn nhà gần trường ríu rít như chim rừng buổi sáng.
Thức giấc đi học từ sớm
Tiếng gà rừng, gà nhà gáy đầu canh 5 (khoảng 3h sáng) không lâu, 3 chị em: Phan Thị Ngược, lớp 9/1; Phan Thị Đào, lớp 7/2 và Phan Văn Lỳ, lớp 6/3, Trường TH-THCS Mã Đà đã tỉnh giấc.
Sau khi soạn sách vở bỏ vào ba lô, các em mặc trang phục chỉnh tề rời nhà khi trời còn tối. Mái dầm của các em khua động mặt hồ Trị An để đi sang bờ bên kia. Thói quen này được lặp lại mỗi ngày khi các em bước vào năm học mới 2026-2027.
![]() |
| Các em học sinh lớp 1, điểm trường C3 (Trường TH-THCS Mã Đà) trong giờ học. |
Ba chị em Ngược, Đào, Lỳ hối thúc nhau nhanh chân để kịp cùng các bạn khác đang len lỏi theo nhiều nhánh đường rừng đến điểm nhà xe chờ sẵn. Tuy vậy, người chị lớn tên Ngược vẫn không quên bàn tính xem 3 chị em sẽ ăn sáng gì với 50 ngàn đồng cha mẹ cho hôm qua. Nếu tiết kiệm được nữa thì càng tốt.
Hai người em đòi ăn bánh mì, xôi, bún, nước uống… Người chị đều gật đầu trong ánh đèn pin rồi khẽ đáp: “Để chị tính”.
Để tạo thuận lợi cho học sinh, các giáo viên Trường TH-THCS Mã Đà chủ động kết nối Zalo với học sinh theo nhóm để trao đổi học tập, thông tin cần thiết. Bên cạnh đó, giáo viên còn khuyến khích các em kết nối Zalo với nhau để cùng hỗ trợ trong học tập.
Thầy ÐẶNG ÁNH DƯƠNG, giáo viên Trường TH-THCS Mã Ðà (phường Trị An
Lớp học của em Ngược do cô giáo Nguyễn Thị Niên chủ nhiệm. Cô Niên cho biết: Năm học 2026-2027, lớp 9/1 có 48 học sinh, trong đó có 22 học sinh nhà xa trường từ 10-20km. Để đến lớp kịp giờ học, các em thường dậy sớm, ra các điểm nhà xe đã hẹn trước để đi học hoặc kết hợp với sự đưa đón chung của nhiều phụ huynh khi đi làm.
Bước chân đến trường của các em không chỉ là nỗ lực của bản thân mà còn có sự nỗ lực rất lớn từ các bậc phụ huynh, thầy cô giáo, nhà trường, chính quyền địa phương, mạnh thường quân tiếp sức. Tất cả đều mong muốn sau khi học xong tiểu học tại các điểm trường gần nhà, con em mình tiếp tục đến những ngôi trường xa để học THCS, rồi học lên cao nữa.
Còn với học sinh Nguyễn Chí Trọng (lớp 9/2, ở khu vực Cây Sung, khu phố Mã Đà), 3h30 là em tỉnh giấc để 4h, chị gái đi làm công ty rồi tiện chở em đến trường. Quãng đường rừng dài hơn 20km quanh co, gập ghềnh. Gần 6 giờ, người chị thả Trọng xuống trước cổng Trường TH-THCS Mã Đà.
Lúc này, hàng quán quanh khu vực cổng trường đã mở cửa và nhiều học sinh đã có mặt. Chị gái không có thời gian ăn sáng cùng, em Trọng tự biết tính toán khoảng chi tiêu 40 ngàn đồng cho ngày đi học của mình. Ngoài ăn sáng, em còn phải trả 17-20 ngàn đồng cho cuốc xe đưa đón khi tan trường về lại nhà.
Bà Nguyễn Thị Lý, bán hàng hóa gần Trường TH-THCS Mã Đà bộc bạch: Học sinh ở xa thường đến trường sớm hơn học sinh nhà gần trường. Bởi các em sợ trễ những chuyến xe đưa rước, đồng thời cũng sợ trễ thời gian vào ca của người thân khi đi cùng.
Đảm bảo việc học
Tiếng trống Trường TH-THCS Mã Đà ngân vang giữa khu dân cư với những ao hồ, hàng cây rừng xanh mát. Học sinh nhà gần, nhà xa đã sẵn sàng bước vào tiết học mới bên thầy cô giáo.
![]() |
| Các em học sinh Trường TH-THCS Mã Đà đi xe đưa rước đến trường. |
Ngoài thời gian làm việc tại điểm chính Trường TH-THCS Mã Đà, thầy Hiệu trưởng Trường TH-THCS Mã Đà Trần Anh Huy còn có mặt tại các điểm lẻ của trường để phối hợp với cơ sở động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thầy cô giáo, học sinh, phụ huynh trong dạy và học. Do đó, ngoài các chính sách phải thực hiện theo đúng quy định, học sinh học xa nhà, học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở các điểm trường phụ luôn được nhà trường ưu tiên các phần học bổng, quà của mạnh thường quân trao tặng.
Năm học 2026-2027, Trường TH-THCS Mã Đà có 1.011 học sinh/40 lớp. Trong đó, bậc tiểu học với 30 lớp/601 học sinh, bậc THCS với 410 học sinh/10 lớp.
Ngoài điểm trường chính tại trung tâm khu phố Mã Đà, Trường TH-THCS Mã Đà có 4 điểm lẻ cấp tiểu học để thuận tiện cho con em trong vùng được học gần nhà, gồm: C3, Cây Sung, Suối Tượng, Bà Hào.
Trường TH-THCS Mã Đà thành lập năm 1989. Cơ sở vật chất ban đầu có sự chắp vá, sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp và không còn phù hợp với tình hình dạy và học của địa phương. Vì vậy, cuối năm 2021, công trình Trường TH-THCS Mã Đà (điểm chính cũ) được khởi công xây mới tại trung tâm khu phố Mã Đà hiện nay. Đến năm học 2023-2024, con em khu vực xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu trước đây đã có ngôi Trường TH-THCS Mã Đà (điểm chính) khang trang khai giảng.
“Cá rô phi, loại cá phổ biến ở hồ Trị An, giá 10 ngàn đồng/kg. Nhà có con đi học xa thì mỗi ngày phải bắt được 5kg mới đảm bảo. Nhà có nhiều con đi học hơn thì phải đánh bắt được nhiều hơn. Tuy nhiên, việc được người khác khen đánh bắt cá giỏi thôi chưa đủ. Bản thân tôi và các bậc phụ huynh khác luôn cảm thấy sung sướng khi nhà có con học cấp 2, cấp 3, đại học”.
Ông NGUYỄN VĂN HÙNG ở khu vực làng bè Suối Tượng, khu phố Mã Ðà, phường Trị An.
Các điểm lẻ cấp tiểu học như: C3, Cây Sung, Suối Tượng, Bà Hào cũng được nhà trường, địa phương, ngành giáo dục, mạnh thường quân quan tâm đầu tư, hỗ trợ nên cơ sở vật chất khá tươm tất, đáp ứng tốt nhu cầu đứng lớp của giáo viên và việc học của con em trong vùng.
Cô giáo Lê Thị Lài (chủ nhiệm lớp 1, điểm trường C3, Trường TH-THCS Mã Đà) cho hay: Tuy là dạy điểm lẻ nhưng cô và các giáo viên khác vẫn đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất như: phòng học, sân chơi, tivi có kết nối internet, đồ dùng học tập… theo phương pháp mới. Chính vì vậy, các phụ huynh rất yên tâm khi gửi con em mình. Còn các trò nhỏ của cô vẫn hồn nhiên, ríu rít như chim rừng trong niềm vui được đi học.
Đoàn Phú




![[Loạt Video] NGHỊ QUYẾT SỐ 05-NQ/TU: TỪ NGHỊ QUYẾT ĐẾN HÀNH ĐỘNG - Đổi mới phương thức lãnh đạo trong thời số hóa - Kỳ cuối: Xây dựng Đảng thời số hóa - Thay tư duy, đổi tầm vóc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1791122331295_964200458188216973_g1544323820597726594_ef9e5feffd4ac36711db31e77d5d495f_20261004211845.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video] Để nghị quyết 'chạm' tới từng thửa đất (Kỳ cuối)](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1791117392701_7534924411845857149_g1544323820597726594_0f9eebb49509f2b7f9fe1baef2236a8b_20261004195149.jpg?width=400&height=-&type=resize)










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin