Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Làm rõ một băng trộm chuyên nghiệp

09:12, 08/12/2010

Trong 2 tháng 10 và 11-2010, trên địa bàn huyện Thống Nhất và các vùng lân cận thường xuyên xảy ra nạn trộm cắp xe máy và các tài sản có giá trị khác. Lợi dụng đêm khuya, kẻ gian đã cạy cửa, bẻ khóa, đột nhập vào nhà dân để lấy trộm những tài sản có giá trị, như: xe máy, máy vi tính xách tay, máy bơm nước..., gây nhiều nỗi bất an trong dư luận.

Trong 2 tháng 10 và 11-2010, trên địa bàn huyện Thống Nhất và các vùng lân cận thường xuyên xảy ra nạn trộm cắp xe máy và các tài sản có giá trị khác. Lợi dụng đêm khuya, kẻ gian đã cạy cửa, bẻ khóa, đột nhập vào nhà dân để lấy trộm những tài sản có giá trị, như: xe máy, máy vi tính xách tay, máy bơm nước..., gây nhiều nỗi bất an trong dư luận.

 

* Nạn trộm cắp liên tục xảy ra

 

Trong bản tường trình gửi đến Công an huyện Thống Nhất, bà Trần Thị Thanh (ngụ ở ấp 5, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất) cho biết, vào tối ngày 5-10-2010, lợi dụng lúc gia đình bà ngủ say, bọn trộm đã dùng kềm cộng lực cắt khóa cửa nhà rồi đột nhập vào bên trong lấy trộm chiếc xe máy hiệu Kawasaki Max 100, trị giá hơn chục triệu đồng. Trong lúc cơ quan điều tra đang thụ lý hồ sơ vụ trộm này, vào đêm 27-10-2010, bọn trộm lại lẻn vào nhà nghỉ Hoàng Hưng (ở xã Hưng Thịnh, huyện Thống Nhất) lấy trộm 2 xe máy của khách đang nghỉ trọ. Ngoài ra, bọn trộm còn đột nhập vào nhiều gia đình khác để lấy trộm laptop và nhiều máy bơm nước.

Các đối tượng trong băng trộm (từ trái sang): Thắng, Hiệp, Bình, Quân, Thanh.

Trước nạn trộm cắp liên tục xảy ra trên địa bàn huyện, lãnh đạo Công an huyện Thống Nhất đã thống nhất lập chuyên án 310T để tập trung lực lượng đấu tranh với các băng nhóm trộm cắp này. Ngay trong những ngày đầu đánh án, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo cho các đội nghiệp vụ Công an huyện phối hợp với công an các xã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra, sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

 

* Phá án

 

Sau nhiều ngày đeo bám địa bàn, thu thập các thông tin liên quan đến các vụ trộm, lực lượng đánh án đã thu thập được khá nhiều thông tin liên quan đến các băng nhóm. Tuy nhiên, qua sàng lọc, các trinh sát đánh án tập trung chú ý đến băng nhóm do Đỗ Quyết Thắng (SN 1988, ngụ ở ấp 5, xã Lộ 25) cầm đầu. Băng nhóm của Thắng gồm 5 đối tượng, thường xuyên tụ tập trong đêm khuya và có giờ giấc sinh hoạt không bình thường. Sau khi các vụ trộm trên địa bàn xảy ra, băng nhóm này thường tổ chức ăn nhậu, chơi bời. Sau thời gian tập trung điều tra, thu thập các chứng cứ về hành vi của Đỗ Quyết Thắng và các đối tượng trong băng nhóm, Công an huyện Thống Nhất có đủ cơ sở để xác định Thắng và đồng bọn đã thực hiện các vụ trộm trên địa bàn huyện. Do đó, ngày 30-10-2010, Công an huyện đã thực hiện lệnh bắt đối với Thắng và đồng bọn, gồm: Lê Văn Hiệp (SN 1993), Cao Quang Thanh (SN 1990), Hà Bảo Quân (SN 1988), Trần Thanh Bình (SN 1988), tất cả đều ngụ ở xã Lộ 25, huyện Thống Nhất để điều tra làm rõ.

 

Qua đấu tranh, Thắng và đồng bọn đã khai nhận chính họ đã gây 5 vụ trộm tài sản trên địa bàn huyện, lấy 4 xe máy, 1 laptop và nhiều máy bơm nước để đem bán lấy tiền ăn nhậu, chia nhau tiêu xài. Từ lời khai này, Công an huyện đã truy tìm, thu hồi được 3 xe máy trả lại cho các khổ chủ. Riêng chiếc xe Kawasaki Max 100 mang số 60U6-2501 mà bọn trộm lấy ở nhà bà Trần Thị Thanh vào đêm 5-10-2010, đã được bán cho ông Đinh Nhật Kha (ở huyện Xuân Lộc, nhưng không rõ địa chỉ) nên cơ quan công an chưa thu hồi được.

 

Để giúp cho cơ quan điều tra sớm kết thúc hồ sơ vụ án, Công an huyện Thống Nhất yêu cầu ông Đinh Nhật Kha nhanh chóng mang chiếc xe tang vật đến giao nộp. Người dân nếu biết địa chỉ của ông Đinh Nhật Kha hãy liên lạc với Công an huyện để cung cấp thêm thông tin hoặc báo qua các số điện thoại: 0613.762886, 0613.762870.

Đức Việt

 

 

Tin xem nhiều