Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Công an TP. Biên Hòa: Triệt phá nhiều nhóm mua bán lẻ ma túy

09:12, 14/12/2009

Từ đầu tháng 11-2009 đến nay, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa đã tích cực đấu tranh, triệt phá được 18 vụ với 58 đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ đầu tháng 11-2009 đến nay, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa đã tích cực đấu tranh, triệt phá được 18 vụ với 58 đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

 

Ngày 8-12-2009, qua nhiều ngày đêm điều tra đeo bám, các trinh sát phòng, chống ma túy đã bắt giữ Trần Trọng Đức (18 tuổi, quê ở tỉnh Long An) khi đang trên đường mang ma túy đến điểm hẹn ở đường Đồng Khởi (TP.Biên Hòa) bán cho các con nghiện. Khám xét trong người Đức, công an đã thu giữ 4 cục heroin. Sau khi bắt Đức, công an còn đón lỏng và mời về trụ sở để xử lý 14 con nghiện đang liên hệ với Đức mua heroin sử dụng. Được biết, Đức mới theo gia đình từ Long An đến tạm trú tại phường Tân Mai (TP.Biên Hòa). Do sự quản lý lỏng lẻo của gia đình cộng với bản tính thích ăn chơi, đua đòi nên Đức đã dính vào ma túy. Để có tiền thỏa mãn cơn ghiền, Đức đã đi TP.Hồ Chí Minh mua heroin về bán lại cho các bạn nghiện để thu lời. Trước đó, ngày 30-11, Công an Biên Hòa đã bắt quả tang Phạm Trần Hùng (32 tuổi, ngụ ở phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa) đang bán heroin tại phường Bình Đa cho con nghiện và thu giữ tại chỗ 2 cục, 14 tép heroin. Công an cũng đã tạm giữ, xử lý hành chính 8 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

 

Hoàng Bảo Chí, đối tượng bán ma túy bị Công an Biên Hòa bắt ngày 16-11.

Trong số hàng chục vụ mua bán ma túy mà Công an TP.Biên Hòa triệt phá gần đây cho thấy, một hiện tượng đáng quan ngại đối với giới trẻ hiện nay về lối sống và cách nghĩ. Đa số đối tượng mua bán ma túy thường là các con nghiện, để có tiền thỏa mãn cơn ghiền nên đã chuyển sang mua bán heroin.

 

Nhưng cũng có một số vụ Công an TP.Biên Hòa bắt giữ thì đối tượng phạm tội không nghiện ngập, chỉ vì muốn kiếm tiền ăn chơi (tuổi đời còn rất trẻ) mà không mất sức lao động nên lao vào con đường mua bán ma túy. Điển hình như Nguyễn Ngọc Tú (ngụ ở KP1, phường Bửu Long), tuy mới 16 tuổi nhưng lại cặp bồ với một nữ tiếp viên quán bar lớn tuổi hơn mình, rồi thuê phòng trọ ở chung tại Tân Tiến (TP.Biên Hòa). Để có tiền ăn chơi, chăm lo cho bạn gái, Tú đi TP.Hồ Chí Minh mua ma túy mang về bán cho các con nghiện ở Biên Hòa để kiếm lời. Ngày 24-9-2009, trên đường ra bến xe rước em trai của bạn gái là Bùi Hữu Lâm (16 tuổi, tạm trú ở huyện Tân Phú) đến phòng trọ chơi, Tú đã tranh thủ ghé một điểm hẹn ở khu vực gần Công ty may Đ.T (ở phường Tân Mai) để bán ma túy cho con nghiện trước mặt Lâm. Thậm chí, sau đó, Tú còn đưa 6 tép heroin nhờ Lâm mang đi giao cho các con nghiện, để rồi sau đó cả hai đều bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy.

 

Một điểm đáng lưu ý nữa, các đối tượng tội phạm ma túy từ địa phương khác chọn địa bàn Biên Hòa để làm điểm giao dịch. Như ngày 16-11-2009, Công an Biên Hòa bắt giữ Hoàng Bảo Chí (19 tuổi, ngụ ở huyện Định Quán) đang bán ma túy cho các con nghiện ở khu vực cổng 11, thu giữ 8 tép heroin. Sau khi bắt được Trí, công an còn lập hồ sơ xử lý 8 người là con nghiện mua hàng của đối tượng này. Và qua xác minh lai lịch, công an phát hiện các con nghiện đa số từ địa phương khác đến thuê phòng ở trọ giữa vùng giáp ranh của TP.Biên Hòa với huyện Long Thành. Bản thân Trí không nghiện hút nhưng thường đến quận 9 (TP.Hồ Chí Minh) thuê nhà ở trọ rồi mua ma túy mang đến Biên Hòa bán cho các con nghiện (cũng ở nơi khác đến). Còn trong số 14 con nghiện thường mua ma túy của Trần Trọng Đức cũng có một nửa từ địa phương khác đến Biên Hòa để mua hàng... Trong khi đó, hoạt động mua bán, sử dụng "thuốc lắc" vẫn diễn biến phức tạp, nhất là khi dân chơi chuyển sang thuê mướn nhà trọ, nhà nghỉ tổ chức sử dụng "cái chết trắng" nhằm che mắt, đối phó với công an.

 

Một cán bộ Công an tỉnh cho biết, đặc điểm tội phạm ma túy ở Đồng Nai thời gian qua chỉ mang tính nhỏ lẻ, dễ triệt phá khi chúng vừa nhen nhóm hoạt động. Nhưng gần đây, tội phạm ma túy từ các nơi khác, nhất là ở TP.Hồ Chí Minh đến, luôn tìm cách mở rộng địa bàn hoạt động. Điều đó gây khó khăn cho công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này. Do đó, bên cạnh sự tích cực đấu tranh truy quét của lực lượng công an thì công tác phòng, chống ma túy cần có sự hợp tác, hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể, còn các gia đình thì cần giáo dục, quản lý chặt chẽ con em mình. Đối với các chủ phòng trọ, nhà nghỉ (nhất là ở vùng giáp ranh) cần cảnh giác và chú ý những biểu hiện không bình thường của khách đến trọ, kịp thời báo với cơ quan chức năng để ngăn chặn các hoạt động mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Phạm Mai

 

 

Tin xem nhiều