Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người nghiện mới tăng, tái nghiện không giảm

08:07, 08/07/2009

"Hoạt động mua bán, hút chích ma túy ở Đồng Nai không còn diễn ra trắng trợn nhưng vẫn xảy ra thường xuyên...".

"Hoạt động mua bán, hút chích ma túy ở Đồng Nai không còn diễn ra trắng trợn nhưng vẫn xảy ra thường xuyên...".

 

Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết như vậy. Ông cũng nói rằng, 6 tháng qua, tình trạng "kinh doanh" ma túy ở Đồng Nai ngoài các "mối truyền thống" đến từ TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương thì gần đây xuất hiện một số "con buôn" đến từ các tỉnh phía Bắc như: Nghệ An, Nam Định, Quảng Ninh.

Tệ nạn ma túy ở Đồng Nai có đặc điểm là không chỉ hoạt động ở thành phố, thị xã, thị trấn mà còn lan ra các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Ở thành thị, thanh thiếu niên kéo nhau vào vũ trường, quán bar, karaoke để sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng nhiều. Theo các trinh sát về ma túy, những điểm kinh doanh văn hóa, giải trí này là nơi... khá an toàn cho các con nghiện và bọn mua bán. Mặt khác, công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng ở nhiều xã, phường, thị trấn chưa chặt chẽ. Điển hình cho tình trạng này là ở một số phường, xã tại TP.Biên Hòa, những đối tượng đã nghiện lâu năm nhưng gần đây mới phát hiện. Địa bàn nông thôn cũng ngày càng có nhiều người nghiện hút. Song, quan ngại không kém là tình trạng trồng cây cần sa, nhất là tại 2 huyện Định Quán và Tân Phú.

 

Đối tượng mua bán ma túy và tang vật bị công an thu giữ trong một quán bar.

Những cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy cho rằng, truy bắt đối tượng mua bán ma túy rất khó nhưng vẫn không khó bằng tổ chức cai nghiện thành công, không để tái nghiện cho những người đã "dính chàm". Điều này cho thấy, công tác phòng, chống tội phạm ma túy và cai nghiện cần được thực hiện đồng bộ và phải quyết tâm dài hơi từ mỗi người, mỗi gia đình đến từng khu, xóm và toàn xã hội. Số liệu của Công an tỉnh cho biết, 6 tháng qua các lực lượng chức năng đã bắt giữ 218 đối tượng trong 102 vụ mua bán ma túy. Con số này thấp hơn so với năm 2008. Điều đó chưa thể lạc quan, rằng mua bán ma túy vào Đồng Nai đã giảm, vì trên thực tế số người nghiện vẫn gia tăng. So với thời điểm cuối năm 2008, hiện nay toàn tỉnh có 1.341 người nghiện được quản lý, tăng hơn 149 người.

 

Trên thực tế, số người nghiện ma túy tăng lên đến 389 người trong 6 tháng qua. Trong đó, người nghiện mới là 114, người nghiện cũ mới phát hiện là 93, tái nghiện đến 126 người... Tuy nhiên, số người nghiện giảm trong 6 tháng đầu năm là 240 (gồm 87 người cai nghiện thành công, số còn lại đã chết, bị bắt đi tù...). Nêu lên những con số này để thấy, cai nghiện rồi tái nghiện là "chuyện thường tình" của ma túy. Việc cai nghiện thành công, người sau cai từ bỏ hẳn ma túy là không dễ chút nào. Cho nên, bằng mọi cách đừng để người dân dính vào ma túy là yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng, chống ma túy.

 

Phân tích một số liệu khác cho thấy, tỷ lệ người nghiện ma túy chiếm hơn 85% ở độ tuổi từ 16-30 và nam giới chiếm đến 98%. Người nghiện phần lớn đều có trình độ học vấn thấp, đối tượng từng có tiền sự, tiền án, không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định. Chỉ ra được những đối tượng, nguyên nhân dẫn đến nghiện hút cũng là cách góp phần quản lý, kiềm chế, ngăn chặn ma túy xâm nhập trên từng địa bàn khu dân cư.

PV

 

           

Tin xem nhiều