
Liên tiếp 3 tháng đầu năm 2009, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ gây rối trật tự công cộng gây thiệt hại nhiều tiền của và ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trên địa bàn. Những hành vi vi phạm đó phải bị xử lý theo pháp luật. Song, với chính sách khoan hồng, nhiều người chỉ bị đưa ra kiểm điểm trước dân...
Liên tiếp 3 tháng đầu năm 2009, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ gây rối trật tự công cộng gây thiệt hại nhiều tiền của và ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trên địa bàn. Những hành vi vi phạm đó phải bị xử lý theo pháp luật. Song, với chính sách khoan hồng, nhiều người chỉ bị đưa ra kiểm điểm trước dân...
* Cố tình gây rối!
Lợi dụng việc một người điều khiển xe máy trên quốc lộ 20 (đoạn qua ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất) vi phạm luật và khi chạy trốn khỏi cảnh sát giao thông (CSGT) bị té ngã, một số người dân địa phương đã có hành vi tụ tập đông người để gây rối. Những người này đã chống lại người thi hành công vụ, hô hào, xúi giục người khác tham gia gây rối trật tự công cộng, cản trở lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ và chặn đường làm ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 20 hơn 4 giờ liền. Ngoài ra, một số đối tượng quá khích còn bao vây đập phá làm hư hỏng chiếc xe mô tô đặc chủng của CSGT.
![]() |
|
Nhiều người hiếu kỳ tại khu vực ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 1 kéo ra quốc lộ 20 gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. |
Sau đó 2 tháng, ngày 1-3, trên quốc lộ 20 (thuộc địa bàn ấp Tam Bung, xã Phú Cường, huyện Định Quán), 1 thanh niên chạy xe máy quá tốc độ quy định còn cố tình đụng vào một chiến sĩ CSGT khiến cả 2 cùng ngã ra đường. Khi chiến sĩ CSGT kéo người đi xe máy lên thì một số người dân địa phương đã hô hoán lên rằng "CSGT đánh người" và có hành vi chống lại người thi hành công vụ, gây ách tắc giao thông hơn 2 giờ liền.
Từ sai sót trong việc sơn vẽ (phục vụ cho công tác kiểm kê, bồi thường khi giải tỏa) ở nghĩa địa xã Long Hưng (huyện Long Thành) vào sáng ngày 18-2, một số người dân địa phương đã gây sức ép buộc cán bộ đo đạc phải sơn mới lại toàn bộ các ngôi mộ. Sau đó, nhiều người dân đã kéo về trụ sở UBND xã Long Hưng la hét, gây áp lực yêu cầu lãnh đạo xã này phải làm cam kết khắc phục hậu quả... Thực chất, đây chỉ là cái cớ để số đối tượng xấu cầm đầu kích động người dân cản trở việc thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái mở đang được triển khai ở Long Hưng. Đến buổi tối cùng ngày, những người quá khích đã dùng đất, đá ném vào trụ sở và uy hiếp cán bộ chủ chốt, chiếm toàn bộ tầng trệt, đốt tài liệu, đập phá tài sản, bẻ gãy cột cờ tại UBND xã Long Hưng; đánh trả lực lượng công an tăng cường đến hỗ trợ, lật đổ 4 xe ô tô cảnh sát, đập phá xe cứu thương, đốt xe mô tô cảnh sát, chiếm đoạt 1 khẩu súng K59...
* Xử lý nghiêm minh
Việc lợi dụng sơ suất của một số người đại diện cơ quan chức năng trong lúc làm nhiệm vụ để tạo cớ gây rối trật tự công cộng, đập phá tài sản là hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, tất cả những người vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và có tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.
Theo tính toán sơ bộ, vụ gây rối ở xã Gia Tân 1 gây thiệt hại hơn 40 triệu đồng (xe mô tô của CSGT bị đập hư hỏng); vụ tắc nghẽn giao thông ở xã Phú Cường khiến phương tiện lưu thông từ các nơi về tỉnh Lâm Đồng và ngược lại (trên quốc lộ 20) phải đi đường vòng, gây thiệt hại gần 90 triệu đồng. Còn vụ gây rối ở xã Long Hưng thiệt hại về mặt kinh tế được xác định trên 650 triệu đồng. Ngoài ra, vụ gây rối này còn gây tắc nghẽn giao thông nhiều giờ liền, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng tại địa phương...
Ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá: "Hành vi của những người sai phạm gây ra trước hết làm ảnh hưởng đến trật tự trị an nơi họ sinh sống, thành quả của toàn dân ở cùng địa phương đã phấn đấu trong nhiều năm để đạt danh hiệu ấp văn hóa đã bị mất tất cả. Còn thượng tá Trần Sĩ Quỳnh, Phó trưởng Công an huyện Thống Nhất cho biết: "Hành vi cản trở giao thông của các đối tượng gây rối trên quốc lộ 20 không chỉ làm ách tắc các phương tiện lưu thông, gây thiệt hại về tài sản đối với chủ phương tiện vận tải mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại, buôn bán của người dân, việc học tập của con em ở địa phương cũng như hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội trên địa bàn...".
Xác định 3 vụ việc xảy ra là rất nghiêm trọng, nên cơ quan điều tra đã lập hồ sơ khởi tố 74 người vi phạm. Bên cạnh đó, 25 người có hành vi sai trái nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự được đưa ra kiểm điểm trước dân để làm bài học kinh nghiệm cho bản thân họ và người khác. Với hành vi sai phạm của các đối tượng gây rối, ông Trần Trung Nhân, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cho rằng: "Mọi hành vi phạm tội đều được phát hiện kịp thời và xử lý theo pháp luật. Những kẻ cầm đầu, kích động, lôi kéo người khác phạm tội, những người cố ý gây hậu quả nghiêm trọng đều bị nghiêm trị. Riêng những người phạm tội lần đầu, gây hậu quả ít, biết ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo sẽ được hưởng khoan hồng, giảm nhẹ tội...". Với quan điểm như vậy, các cơ quan bảo vệ pháp luật trên địa bàn tỉnh đã "phân loại" để xử lý những kẻ cố tình vi phạm và có xem xét, khoan hồng cho những trường hợp bị lôi kéo, kích động. Qua đó, thể hiện sự nghiêm minh và khoan dung của pháp luật nước ta.
Mặt khác, ông Trần Trung Nhân cũng kiến nghị: "Qua 3 vụ việc trên, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở cần thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục công dân ý thức tuân thủ pháp luật, tôn trọng các quy tắc sống, kịp thời có biện pháp loại trừ ngay những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm...". Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Xuân Chiến nói: "Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật đến người dân, chính quyền địa phương, các đoàn thể ở cơ sở cần chú ý giáo dục cán bộ khi thực thi nhiệm vụ phải có biện pháp thuyết phục người dân; tận tâm phục vụ và vì lợi ích chính đáng của dân thì sẽ nhận được sự đồng tình ủng hộ..".
Nhóm PV

![[Video] Dấu ấn Gala Tài tử phương Nam năm 2026: Lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống qua các thế hệ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/bia_20260926083651.jpg?width=400&height=-&type=resize)






