Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Đừng để bị lôi kéo, kích động làm điều sai trái"

09:07, 07/07/2009

Ngày 6-7, UBND các xã Gia Tân 1, Gia Tân 2 (huyện Thống Nhất) đã đưa 7 người, gồm: Nguyễn Văn Phong (24 tuổi), Nguyễn Minh Hiên (38 tuổi) và Vũ Quốc Thanh (24 tuổi, cùng cư ngụ tại xã Gia Tân 1); Trần Tôn Bảo (24 tuổi), Nguyễn Đức Quân (17 tuổi), Nguyễn Hữu Duy Diệu (20 tuổi), Vũ Quang Duy (20 tuổi, cùng ngụ tại xã Gia Tân 2) ra kiểm điểm trước dân về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 6-7, UBND các xã Gia Tân 1, Gia Tân 2 (huyện Thống Nhất) đã đưa 7 người, gồm: Nguyễn Văn Phong (24 tuổi), Nguyễn Minh Hiên (38 tuổi) và Vũ Quốc Thanh (24 tuổi, cùng cư ngụ tại xã Gia Tân 1); Trần Tôn Bảo (24 tuổi), Nguyễn Đức Quân (17 tuổi), Nguyễn Hữu Duy Diệu (20 tuổi), Vũ Quang Duy (20 tuổi, cùng ngụ tại xã Gia Tân 2) ra kiểm điểm trước dân về hành vi gây rối trật tự công cộng.

 

Quang cảnh buổi kiểm điểm những người vi phạm tại xã Gia Tân 2.

7 người phải ra kiểm điểm đã nhìn nhận trước chính quyền, nhân dân địa phương về hành vi sai trái của mình và tỏ vẻ hối lỗi, mong được mọi người tha thứ. Vũ Quang Duy thừa nhận: "...Nhìn thấy đám đông đưa xe của cảnh sát giao thông ra đập phá, bản thân em do hiếu kỳ đã tham gia hò hét, cổ vũ làm kích động những người dân khác cùng tham gia gây rối, gây tắc nghẽn giao thông và mất an ninh trật tự tại địa phương. Dù không tham gia đập phá xe nhưng em thấy rằng việc làm sai trái của mình nên xin hứa sẽ không tái phạm". Còn Nguyễn Đức Quân thì rất lo lắng khi biết những việc làm sai trái của mình. Quân cho biết: "Việc tham gia hô hào, cổ vũ của em đã gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật nên hôm nay xin kiểm điểm và nhận lỗi của mình trước tất cả mọi người dân. Em hứa sẽ không tái phạm, xem đây là bài học cho bản thân và mong mọi người qua đây cũng rút kinh nghiệm để không vi phạm...". Đó cũng là những lời hối lỗi của những người vi phạm bị đưa ra kiểm điểm trước dân ngày hôm qua.

 

Ông Phạm Văn Ngữ, đại diện ban hành giáo Giáo xứ Bạch Lâm (xã Gia Tân 2) nói trước buổi kiểm điểm các thanh, thiếu niên trên địa bàn rằng: "Những người phạm pháp nếu biết ăn năn hối cãi sẽ được pháp luật khoan hồng. Qua buổi kiểm điểm này, tôi thấy các em đều có tinh thần tự giác nhận ra khuyết điểm của mình. Mong rằng những thanh niên khác lấy đây làm bài học để tránh những cái xấu, những lời kích động, lôi kéo để rồi trở thành người phạm pháp". Có mặt tại buổi kiểm điểm ở xã Gia Tân 1, Trưởng ban hành giáo Giáo xứ Dốc Mơ Phạm Quang Tiến cũng nói rằng, việc làm của những người bị đưa ra kiểm điểm trước dân là hành vi vi phạm pháp luật. Điều đó đã ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Song, ông cũng đề nghị UBND xã Gia Tân 1 cần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật nói chung và Luật Giao thông đường bộ nói riêng cho mọi người dân nắm bắt và thực hiện đúng. Trao đổi với chúng tôi, một tu sĩ Công giáo ở xã Gia Tân 1 nhắc lại lời của Giáo hoàng Benedict XVI khi gặp các giám mục Việt Nam tới thăm Tòa thánh Vatican vào ngày 27-6: "Các giáo dân Công giáo cần chứng tỏ - qua cuộc sống dựa trên bác ái, lương thiện, yêu chuộng công ích - rằng một tín hữu Công giáo tốt cũng là một công dân tốt". Theo vị tu sĩ này, công dân tốt ở đây trước tiên là tôn trọng và chấp hành pháp luật.

 

Một số đối tượng bị kiểm điểm trước dân.

Góp ý cho các thanh, thiếu niên bị đưa ra kiểm điểm trước dân, ông Nguyễn Vũ Khánh, cựu chiến binh xã Gia Tân 2, nói đây là xã có đến 99% người dân theo đạo Công giáo. Việc gây rối, làm tắc nghẽn giao thông hồi đầu năm nay trên quốc lộ 20 đã ít nhiều ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Và, bà con Công giáo nơi khác cũng như người ngoại đạo sẽ có cái nhìn khác hơn về địa bàn này. Do đó, ông Khánh nói: "Mong rằng, các em, cháu đã nhận khuyết điểm thì cần giữ lời hứa không tái phạm, quyết tâm khắc phục khuyết điểm, sống tốt...". Đại diện Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ các xã Gia Tân 1 và Gia Tân 2 cũng góp ý cho các thanh, thiếu niên về việc làm sai trái vừa qua và xem đây là bài học về giá trị đạo đức, lối sống, ý thức xây dựng cuộc sống văn hóa mới, tôn trọng pháp luật. Trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, mọi người phải chấp hành việc đi xe máy là phải đội mũ bảo hiểm, không chở quá số người quy định, không chạy quá tốc độ, lạng lách trên đường... Còn anh Ngô Văn Mạo, đại diện Đoàn thanh niên xã Gia Tân 2 thì nói với các thanh, thiếu niên có mặt tại buổi kiểm điểm rằng, đây là bài học cần rút kinh nghiệm sâu sắc cho mỗi người. Anh Mạo nói: "Thanh niên là tương lai của đất nước, của xã hội. Do vậy, mọi thanh niên cần xác định lý tưởng sống tốt, sống đẹp, chứ không a dua, bị lôi kéo kích động làm theo kẻ xấu, việc xấu".

Ngày 2-1, trên quốc lộ 20, tại ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất), tổ tuần tra kiểm soát giao thông đã ra hiệu lệnh cho người điều khiển xe máy trên đường không đội mũ bảo hiểm dừng lại để kiểm tra. Người này đã không chấp hành mà bỏ chạy và bị té ngã. Lợi dụng vào sự việc này, một số người dân địa phương đã có hành vi chống người thi hành công vụ, hô hào xúi giục người khác tham gia gây rối trật tự công cộng, không cho lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ và chặn đường làm ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 20 hơn 4 giờ liền.

 

Tại buổi kiểm điểm, thầy giáo Nguyễn Thái Học, hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Toản (xã Gia Tân 2) đã nói: "Nhà nước điều chỉnh xã hội bằng pháp luật. Những người vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý tùy vào mức độ, hành vi sai phạm. Trường hợp các em đã nhận ra sai sót, thành khẩn khai báo và nhận được sự khoan hồng. Việc chính quyền đưa ra kiểm điểm trước dân chứ không truy cứu trách nhiệm hình sự là bài học mà các em phải ghi nhớ thật sâu sắc và từ đây cần phấn đấu nhiều hơn nữa để trở thành công dân tốt, sống có ích cho xã hội...".

Nhóm PV

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều