Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy 26-6: Làm gì để phòng, chống tội phạm ma túy có hiệu quả?

10:06, 24/06/2009

Từ đầu tháng 6 đến nay, toàn tỉnh triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy. Công an tỉnh đã xác định 24 ấp, khu phố trọng điểm về ma túy cần phải tập trung đấu tranh triệt xóa. Thực tế cho thấy tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

Từ đầu tháng 6 đến nay, toàn tỉnh triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy. Công an tỉnh đã xác định 24 ấp, khu phố trọng điểm về ma túy cần phải tập trung đấu tranh triệt xóa. Thực tế cho thấy tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

 

Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh kiêm Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống ma túy, mại dâm tỉnh cho biết, hoạt động của các loại tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều tiềm ẩn. Mặc dù tình hình mua bán ma túy theo hình thức nhỏ lẻ, các điểm tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy tập trung nhiều con nghiện không còn công khai như trước nhưng vẫn xảy ra thường xuyên và âm ỉ khó kiểm soát. Qua thống kê,  tính  đến  cuối tháng 5-2009, toàn tỉnh có 1.341 đối tượng nghiện ma túy. Trong đó, số đối tượng đang tập trung cai nghiện bắt buộc là 590 người; đang ở trong các trại tạm giam, tạm giữ 68 người; đang cai nghiện tại cộng đồng là 683 người. Đáng chú ý là trong thời gian gần đây, tình hình thanh thiếu niên sử dụng các chất ma túy tổng hợp trong các vũ trường, quán bar, karaoke ngày càng nhiều. Qua phân tích cho thấy, số đối tượng này chủ yếu tập trung vào nhóm có trình độ văn hóa thấp, đối tượng có tiền án, tiền sự, người không nghề nghiệp và không có thu nhập ổn định.

 

Tang vật từ các vụ mua bán, tàng trữ trái pháp chất ma túy.

Đứng trước thực trạng trên, để phòng ngừa nguy cơ tệ nạn ma túy phát sinh tràn lan trên địa bàn, trong cao điểm này, Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống ma túy, mại dâm tỉnh đã xác định 24 ấp, khu phố trọng điểm cần phải tập trung đấu tranh chuyển hóa tiến tới xây dựng xã, phường không có tội phạm ma túy và người nghiện. Tuy nhiên để cao điểm này mang lại kết quả cao, đạt được các yêu cầu đặt ra, Công an tỉnh đã tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống ma túy, mại dâm tỉnh chỉ đạo các địa phương, ngành, đoàn thể liên quan tập trung xây dựng kế hoạch, giải pháp, chương trình hành động khả thi để triển khai thực hiện phòng ngừa, kiềm chế và tiến tới xóa bỏ tệ nạn ma túy trên địa bàn quản lý. Đặc biệt, tại những địa bàn được xác định là trọng điểm về ma túy, bên cạnh các giải pháp của một số ngành, lực lượng công an còn tập trung đầu tư kinh phí, nhân lực, tổ chức đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, nắm chắc các điểm mua bán ma túy để tập trung đấu tranh, triệt xóa nhằm giải quyết tận gốc nguồn cung cấp ma túy trên địa bàn. Đồng Nai cũng phối hợp với các địa phương bạn như TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương... đấu tranh bóc gỡ các đường dây ma túy thẩm lậu vào Đồng Nai.

 

Bằng những việc làm cụ thể như vậy nên sau hơn nửa tháng triển khai cao điểm (từ ngày 1đến15-6), lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện 20 vụ với 46 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy; thu giữ số tang vật gồm 7 cục, 67 tép, 181 viên ma túy tổng hợp. Qua đó, cơ quan công an đã khởi tố 17 vụ với 35 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Điển hình như từ ngày 30-5 đến 6-6, Công an TP.Biên Hòa đã triệt phá đường dây mua bán ma túy tổng hợp liên tỉnh từ Quảng Ninh vào TP.Hồ Chí Minh và Đồng Nai do Phạm Văn Phú (ở tỉnh Hải Dương) cầm đầu. Công an đã thu giữ số tang vật gồm 181 viên ma túy tổng hợp.

 

Cũng theo đại tá Nguyễn Phi Hùng, mặc dù bước đầu của cao điểm diễn ra thuận lợi, trước sự tấn công quyết liệt của lực lượng công an và quần chúng nhân dân, đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy trên địa bàn tỉnh không còn công khai hoạt động như trước đây mà chuyển sang hoạt động kín đáo hơn. Do vậy, vấn đề đặt ra cho lực lượng công an cũng như các địa phương, các ngành, đoàn thể trong lúc này là phải tập trung phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy ngay trên địa bàn nơi cư ngụ.

Trong 6 tháng đầu năm 2009, toàn tỉnh đã phát hiện, bắt xử lý 102 vụ với 218 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, giảm 29 vụ với 126 đối tượng so với cùng kỳ năm 2008. Trong đó có 79 vụ với 100 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 466gram, 26 cục, 16,5 phân, 574 tép heroin, trên 200 viên ma túy tổng hợp, 1.209 cây cần sa tươi, 11,7kg cần sa khô.

Đến nay, toàn tỉnh có 118/171 xã, phường, thị trấn được cấp bằng công nhận đạt chuẩn xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy; 45/171 xã, phường, thị trấn không có người nghiện ma túy.

 

Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đấu tranh bài trừ ma túy phải được xem trọng và đặt ra thường xuyên. Việc giáo dục phải đúng trọng tâm, trọng điểm, nhắm vào các đối tượng mua bán tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy. Song song đó, cần phải có kế hoạch tổ chức cai nghiện bắt buộc cho các đối tượng nghiện, giải quyết tốt các vấn đề xã hội cho đối tượng nghiện sau cai như dạy nghề, cho vay vốn giải quyết việc làm thông qua các chương trình kinh tế, xã hội ở địa phương, từng bước tạo cho đối tượng nghiện sau cai có điều kiện vươn lên từ bỏ ma túy, tái hòa nhập cộng đồng.

Đức Việt

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều