
Mỏ cát trên sông Đồng Nai chưa được phép mở trở lại. Nhưng do chất lượng cát sông này rất tốt, giá cao nên bọn trộm cát vẫn lén lút hoạt động. Và, họ đã dùng những thủ đoạn mới để tránh bị cơ quan chức năng xử lý.
Mỏ cát trên sông Đồng Nai chưa được phép mở trở lại. Nhưng do chất lượng cát sông này rất tốt, giá cao nên bọn trộm cát vẫn lén lút hoạt động. Và, họ đã dùng những thủ đoạn mới để tránh bị cơ quan chức năng xử lý.
Từ đầu năm 2009 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy (CSGTĐT) Đồng Nai đã bắt và xử lý 7 vụ bơm, hút cát trái phép trên sông Đồng Nai. Các đối tượng trộm cát thường hoạt động vào ban đêm, khoảng 21 giờ trở đi. Ông Tám T. ở xã Hiệp Hòa (TP. Biên Hòa) cho biết, nhà ông ở cạnh bờ sông đối diện khu công nghiệp Biên Hòa 1. Vào khoảng nửa đêm ông thường thấy ghe hút cát lậu kéo nhau ra sông hút trộm rồi tấp vào bán cho các bãi cát gần đấy. Các ghe này khá lớn, có sức chở cỡ vài chục mét khối nên họ có thể sử dụng máy công suất lớn để bơm trộm cát. Loại máy này chạy êm hơn máy nổ thông thường của các ghe bơm cát khác nên khó bị phát hiện.
Theo quy định của UBND tỉnh, các ghe có thiết kế đặc thù để bơm hút cát (thường gọi là ghe hai ngăn) dù không bị bắt quả tang đang hút trộm cát cũng vẫn bị xử lý. Thượng tá Phạm Văn Bảy, Trưởng phòng CSGTĐT cho biết, để đối phó với quy định trên, hiện nay bọn trộm cát đã dùng thủ đoạn sử dụng ghe chở máy bơm hút riêng biệt với ghe chở cát hút trộm. Trong các vụ bơm hút cát trái phép bị CSGTĐT phát hiện thì có đến 40% số vụ xảy ra tại xã Bình Lợi (huyện Vĩnh Cửu).
Chị Nguyễn Thị H. ở ấp 4 của xã này cho biết, do bờ sông nhà chị trước đây bị nạn bơm hút cát lậu gây sạt lở nên chị rất để ý đến hoạt động của những kẻ trộm cát. Gần đây chị thấy gần nhà có một ghe tải trọng rất lớn (cỡ 100 mét khối) mang biển số kiểm soát của một tỉnh miền Tây. Cứ đêm đến là ghe này rời bến và đến sáng hôm sau lại về một bãi cát gần đó cho xáng cạp bốc cát lên bờ. Trên mũi ghe vẫn còn nguyên chiếc máy bơm cát và dây ống cỡ lớn. Theo chúng tôi ghi nhận, với tải trọng lớn như vậy nếu bị kiểm tra thì chủ ghe có thể giải thích với lực lượng chức năng đó là phương tiện vận chuyển cát từ miền Tây về. Trong khi thực tế chị H. thấy thì ngày nào chiếc ghe biển số LA-12... cũng cặp bến để vận chuyển cát lên bờ.
Anh Trần Văn T. ở xã Hiệp Hòa thì nói, trong những lần đi giăng câu đêm trên sông, anh thấy có vài chiếc ghe nhỏ "bu" quanh một ghe lớn ở giữa sông. Các ghe nhỏ chạy máy ầm ì bơm cát qua đường ống to lên ghe lớn.
Một cán bộ lãnh đạo ở xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu) cho biết, vào cuối năm ngoái lực lượng của xã đi kiểm tra đã bị bọn hút cát trộm tấn công lại (chọi gạch đá) và rút ống hút cát phi tang chứng cứ. Còn các ghe hút trộm chỉ chở máy bơm (không thiết kế 2 ngăn như trước) nên lực lượng chức năng khó có cơ sở để xử lý.
Hiện nay, cát miền Tây có giá khoảng 90.000 đồng/mét khối, trong khi giá cát khai thác từ hồ Trị An cao gấp đôi, giá cát khai thác từ sông Đồng Nai lại cao hơn nữa (do chất lượng tốt). Vì vậy, các chủ vựa thường pha trộn cát sông Đồng Nai với cát từ miền Tây chở lên để kiếm lời bất chính. Ngày 19-5 vừa qua, chúng tôi ghé một điểm bán vật liệu xây dựng ở ấp 1, xã Tân An. Chủ cơ sở này cho biết, ở đây cũng có bán cát sông Đồng Nai nhưng giá hơi cao (khoảng 240.000 đồng/mét khối) và phải chờ lâu. Muốn có cát sông Đồng Nai phải hút trộm, ông chủ tiệm nói thêm. Một ghe bơm cát có thể hút trộm khoảng mươi, mười lăm khối/đêm. Với giá cả như vậy thì đây quả là cách kiếm tiền hấp dẫn, khiến nhiều người còn ra tay trộm cát và sử dụng nhiều thủ đoạn để trốn tránh cơ quan chức năng.
Thanh Toàn










