Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phòng chống may túy, cuộc chiến cam go

10:12, 05/12/2008

Hiện nay, tình hình hoạt động của các loại tội phạm về ma túy vẫn đang diễn biến phức tạp. Mặc dù các vụ phạm pháp về ma túy, số đối tượng nghiện ma túy được phát hiện nhiều hơn, nhưng nạn mua bán ma túy, chủ yếu bằng hình thức nhỏ, lẻ vẫn diễn ra khá tinh vi và khó kiểm soát.

Hiện nay, tình hình hoạt động của các loại tội phạm về ma túy vẫn đang diễn biến phức tạp. Mặc dù các vụ phạm pháp về ma túy, số đối tượng nghiện ma túy được phát hiện nhiều hơn, nhưng nạn mua bán ma túy, chủ yếu bằng hình thức nhỏ, lẻ vẫn diễn ra khá tinh vi và khó kiểm soát.

 

Thời gian qua, trước sự truy bắt gắt gao của cơ quan công an, các đối tượng mua bán trái phép các chất ma túy luôn tìm cách thay đổi hình thức hoạt động để tránh bị phát hiện. Đối tượng mua bán ma túy phần lớn là các con nghiện mua ma túy về sử dụng, sau đó bán lại cho các con nghiện khác để kiếm lời. Do vậy, chúng có thừa kinh nghiệm để đối phó với cơ quan chức năng.

 

Thực trạng hiện nay là hoạt động mua bán ma túy không diễn ra ở một nơi nhất định mà các đối tượng mua bán ma túy luôn thay đổi địa điểm giao hàng thông qua việc liên lạc với các con nghiện bằng điện thoại di động. Do vậy, việc bắt giữ, xử lý chúng cũng rất khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, trong thời gian qua, với quyết tâm cao trong cuộc chiến chống lại cái chết trắng, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong toàn tỉnh cũng đã triệt xóa, bóc gỡ nhiều vụ phạm pháp liên quan đến việc mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy.

 

Tình hình buôn bán nhỏ lẻ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các địa bàn trọng điểm như TP.Biên Hòa, huyện Long Thành,  Trảng Bom... không còn công khai như trước. Trong 9 tháng của năm 2008, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Đồng Nai đã tập trung đấu tranh triệt phá 189 vụ, bắt xử lý 524 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy, so với cùng kỳ năm 2007 phát hiện nhiều hơn 64 vụ (189/125), 202 đối tượng (524/322), lập hồ sơ đề nghị truy tố 161 vụ với 231 đối tượng, đưa đi cai nghiện bắt buộc 295 đối tượng, cai nghiện tại cộng đồng, gia đình 259 đối tượng, tự nguyện cai nghiện 91 đối tượng, đã tiến bộ hoàn lương 64 đối tượng. Tuy nhiên, qua công tác đấu tranh cũng đã phát hiện thêm đối tượng nghiện, do đó số đối tượng nghiện tăng so với cuối năm 2007 là 260 đối tượng (1.365/1.105 đối tượng). Tình hình trồng cây cần sa trái phép vẫn còn xảy ra ở một số địa bàn như tại TP.Biên Hòa và các huyện Trảng Bom, Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú.

 

Vừa tích cực điều tra, triệt xóa các vụ tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma túy, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong toàn tỉnh cũng đã đặc biệt quan tâm đến công tác phòng ngừa, quản lý đối tượng nghiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy tại các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự và ma túy như: Trảng Bom, Long Thành, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa... Tuy nhiên, đây chỉ là một kênh trong biện pháp phòng ngừa. Về lâu dài, công tác đấu tranh phòng chống ma túy đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ, đầy trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội mới mang lại hiệu quả cao...

Sĩ Tiến

 

 

 

Tin xem nhiều