Đánh giá của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh cho thấy, trong năm 2008 công tác này đạt được một số kết quả nhất định, nhưng thực tế hiện nay cũng đặt ra nhiều vấn đề cần phải tập trung khắc phục.
Đánh giá của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh cho thấy, trong năm 2008 công tác này đạt được một số kết quả nhất định, nhưng thực tế hiện nay cũng đặt ra nhiều vấn đề cần phải tập trung khắc phục.
Năm 2008, toàn tỉnh đã thực hiện 240 cuộc thanh tra. Trong đó, thanh tra diện rộng về ngành thuế 12 cuộc, xây dựng cơ bản 6 cuộc, bồi thường và giải tỏa 5 cuộc, xã hội hóa giao thông 2 cuộc, tài chính ngân sách 27 cuộc... Các cuộc thanh tra này được thực hiện trên 899 đơn vị và phát hiện 353 đơn vị có sai phạm. Tổng số tiền sai phạm trên 6,8 tỷ đồng, gồm sai phạm trên lĩnh vực thuế, thu chi tài chính của các doanh nghiệp, tiền chuyển mục đích sử dụng đất, thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản không đúng thực tế. Trong đó có 3 vụ có biểu hiện vi phạm pháp luật nghiêm trọng nên Thanh tra tỉnh đã chuyển cho cơ quan điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật. Đó là vụ sai phạm trên lĩnh vực quản lý đất đai của nguyên Chủ tịch UBND xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu); vụ sai phạm do cắt ghép tờ bản đồ quy hoạch đất đai ở khu dân cư An Viễn (huyện Trảng Bom) và sai phạm trong việc chấp hành các quy định pháp luật về thuế ở Công ty TNHH Tân Thuyết (huyện Vĩnh Cửu).
Trong gần một năm qua, có 16 cá nhân đã bị xử lý hành chính do sai phạm liên quan đến tài chính, đất đai. Ngoài ra, qua thụ lý và giải quyết đơn tố cáo của công dân, các cơ quan chức năng đã điều tra và xử lý 23 cá nhân sai phạm với các hình thức buộc thôi việc, cách chức, khiển trách, cảnh cáo... Trong năm 2008, cơ quan công an đã tiến hành điều tra 23 vụ, Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đưa ra xét xử 9 vụ án tham nhũng với 22 bị cáo bị phạt tù. Trong số đó, tiêu biểu là vụ tiêu cực đất đai xảy ra tại huyện Vĩnh Cửu có liên quan đến nguyên Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hoàng Huynh.
Bên cạnh với những việc đã làm được, theo Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của tỉnh, việc kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra, kiểm tra một số vụ còn tồn đọng, chưa thực hiện dứt điểm, kết quả thu hồi tài sản thất thoát chưa cao. Tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng còn chậm, làm giảm tác dụng răn đe, phòng ngừa. Việc tổ chức thanh tra trách nhiệm phòng, chống tham nhũng còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao. Các cơ quan, đơn vị tự phát hiện tiêu cực xảy ra trong đơn vị còn ít. Hầu hết các vụ tham nhũng bị phát hiện đều thông qua công tác thanh kiểm tra của cơ quan chức năng, quần chúng tố giác, báo chí phản ảnh. Ở đây còn có trách nhiệm của người đứng đầu một số nơi chưa được phát huy triệt để, thiếu chủ động trong tổ chức thực hiện phòng, chống tham nhũng.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Nga, để phòng, chống tham nhũng có hiệu quả, các cấp, ngành cần triển thực hiện tốt các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí và về trách nhiệm người đứng đầu trên lĩnh vực này. Các cơ quan, đơn vị phải thực hiện đầy đủ những quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực để nhân dân giám sát. Chấn chỉnh lại việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức. Trong thanh tra, kiểm tra, tập trung vào 4 lĩnh vực trọng điểm: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý tài chính ngân sách, quản lý tài sản công. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thanh tra việc thực thi chức trách công vụ của các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực, ngành "nhạy cảm" được dư luận quan tâm. Làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính và giải quyết có hiệu quả khiếu nại, tố cáo cũng sẽ góp phần hạn chế tham nhũng.
Trường Quân
![[Chuỗi video] Có Bác trong tim: Thiếu nhi Đồng Nai nhớ Bác](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/aaa_20260516183707.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Chương trình Lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/thum_chuong_trinh_thanh_lap_20260516114138.jpg?width=400&height=-&type=resize)









