Một buổi sáng, trên đường dắt xe vào bãi giữ xe ở xí nghiệp để vào ca làm việc, Nguyễn Thị Thu S., 20 tuổi, công nhân thuộc phân xưởng A8, Công ty TNHH Ponsung (khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom) chợt phát hiện một chiếc chìa khóa xe máy của ai đó đánh rơi tại bãi giữ xe.
Một buổi sáng, trên đường dắt xe vào bãi giữ xe ở xí nghiệp để vào ca làm việc, Nguyễn Thị Thu S., 20 tuổi, công nhân thuộc phân xưởng A8, Công ty TNHH Ponsung (khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom) chợt phát hiện một chiếc chìa khóa xe máy của ai đó đánh rơi tại bãi giữ xe. Tò mò, S. khom xuống nhặt chiếc chìa khóa và tra thử vào ổ công tắc chiếc xe máy mang biển số 60V3-7163 đang dựng trong bãi. Không ngờ chiếc chìa khóa ấy lại trùng khớp với chiếc xe nêu trên nên S. tiếp tục mở khóa yên xe và phát hiện trong đó có một chiếc bóp đựng vé giữ xe, 1 giấy phép lái xe, 1 giấy chứng nhận đăng ký xe và 1 giấy chứng minh nhân dân. Tất cả đều mang tên Nguyễn Thị Hương. Từ đây S. nảy sinh ra lòng tham phải lấy trộm chiếc xe này đem bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi tính toán các phương án, S. đặt chiếc bóp trở lại vị trí cũ, khóa cốp xe và vào ca làm việc. Đến giờ nghỉ trưa, S. xin phép người quản lý phân xưởng đi ra ngoài có việc riêng và đến bãi giữ xe để lấy chiếc xe 60V3-7163 chạy ra ngã ba Trị An bán cho salon Hoàng Tiến Hùng do anh Phạm Văn Lịch làm chủ với giá 6 triệu đồng. Trong quá trình bán xe, S. viết giấy cam kết xe không có tranh chấp, có giấy tờ hợp lệ và đứng tên người bán là Nguyễn Thị Hương theo giấy chứng minh nhân dân nên anh Lịch tin tưởng đồng ý mua xe và giao tiền sòng phẳng 1 lần cho S. Sau cú "làm ăn" chớp nhoáng này S. bình thản quay trở lại công ty làm việc.
Đến chiều tan ca ra về, chị Hương đến bãi lấy xe thì mới tá hỏa khi phát hiện chiếc xe của mình đã "bốc hơi". Chị chỉ còn cách đi trình báo cho bảo vệ công ty và Công an huyện Trảng Bom tìm giúp. Qua quá trình điều tra, thu thập phân tích các thông tin, chứng cứ, Công an huyện Trảng Bom đã xác định Nguyễn Thị Thu S. chính là đối tượng đã thực hiện vụ trộm chiếc xe 60V3-7163 của chị Nguyễn Thị Hương. Ngay sau đó, S. được mời đến Công an huyện Trảng Bom để lấy lời khai. Trước cơ quan điều tra, S. cứ khăng khăng kêu oan cho rằng mình vô tội. Đến khi có sự xuất hiện của ông chủ salon xe máy Hoàng Tiến Hùng tại cơ quan điều tra thì S. mới chịu khai báo và ký vào biên bản phạm pháp, thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.
Công an huyện Trảng Bom đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu S. để xử lý theo pháp luật, đồng thời thu hồi chiếc xe máy 60V3-7163 để hoàn lại cho cố chủ.
Đ.V










