Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhân kỷ niệm lần thứ 55 ngày thành lập lực lượng an ninh điều tra (31-12-1951 - 31-12-2006)
Chiến công nối tiếp chiến công

11:12, 29/12/2006

Với nhiệm vụ "bắt, hỏi cung đối tượng trong các vụ án do thám phản động" , Phòng Chấp pháp thuộc Ty Bảo vệ chính trị là tổ chức chuyên trách điều tra án xâm phạm an ninh quốc gia đầu tiên được chính thức thành lập trong lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, tiền thân của lực lượng an ninh điều tra (ANĐT) ngày nay. Cuối năm 1996, Bộ Công an đã quyết định lấy ngày 31-12-1951 làm ngày truyền thống của lực lượng ANĐT...

Với nhiệm vụ "bắt, hỏi cung đối tượng trong các vụ án do thám phản động" , Phòng  Chấp pháp thuộc Ty Bảo vệ chính trị là tổ chức chuyên trách điều tra án xâm phạm an ninh quốc gia đầu tiên được chính thức thành lập trong lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, tiền thân của lực lượng an ninh điều tra (ANĐT) ngày nay. Cuối năm 1996, Bộ Công an đã quyết định lấy ngày 31-12-1951 làm ngày truyền thống của lực lượng ANĐT...

 

* Từ những ngày đầu thành lập...

 

Ở Đồng Nai và miền Đông Nam bộ, năm 1960, Ban An ninh ra đời. Trong bối cảnh hoạt động đấu tranh trong lòng địch khi ấy hết sức khó khăn nhưng lực lượng an ninh đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Trong suốt thời kỳ từ 1960 đến đầu năm 1975, lực lượng an ninh trên địa bàn đã triệt phá, làm rõ nhiều vụ án gián điệp. Đáng kể là các vụ án với những tên tình báo sừng sỏ được cài vào hàng ngũ cách mạng, những tên cầm đầu các tổ chức phản động rất manh động và ác ôn. Song, bằng mưu trí và sự dũng cảm, các tổ chức hoạt động dưới chiêu bài "lật đổ Nhà nước xã hội chủ nghĩa" lần lượt bị lực lượng an ninh bẻ gãy. Có những vụ án phản cách mạng bị ta phát hiện, triệt phá từ trong trứng nước trước sự ngỡ ngàng của những tên tội phạm.

Tại một buổi họp của bộ phận tổng hợp của Phòng ANĐT.

Sau ngày miền Nam được giải phóng, tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội hết sức phức tạp. Bọn phản cách mạng và bọn tội phạm hình sự dưới thời Mỹ ngụy nhen nhóm ngóc đầu dậy hòng chống phá cách mạng, phá hoại an ninh trật tự. Bọn ngụy quân, ngụy quyền và đảng phái chính trị phản động cũ cũng tìm cách câu kết với các thế lực thù địch để chống phá Nhà nước. Tuy nhiên, các tổ chức phản cách mạng không có cơ hội để thực hiện ý đồ đen tối. Ở Đồng Nai, tháng 5-1976, Phòng Chấp pháp được thành lập. Từ đó cho đến năm 1981, lực lượng chấp pháp Đồng Nai đã có những đóng góp to lớn vào cuộc đấu tranh, trấn áp bọn phản cách mạng; gần 40 vụ án lớn, nhiều vụ án nhỏ, hàng trăm vụ vượt biên trái phép bị triệt phá. Điển hình là vụ "Mặt trận quốc gia Việt Nam" do Phan Huy Quát (nguyên Thủ tướng chế độ ngụy từ 1955 đến 1969) là lãnh tụ đảng Đại Việt cầm đầu; vụ "Tuyên truyền võ trang phục quốc Việt Nam" do linh mục Trần Học Hiếu tổ chức hoạt động tại hai huyện Thống Nhất, Xuân Lộc; tổ chức "Mặt trận dân quân ái quốc" do Trần Duy Ninh cầm đầu; tổ chức "Lực lượng dân quân ái quốc" với "thủ lĩnh" là  Trần Văn Kính; vụ "Lực lượng dân quân phục quốc" của Nguyễn Viết Sinh... đều lần lượt bị lực lượng an ninh phát  hiện triệt phá.

Năm 1981, Phòng ANĐT thuộc Công an Đồng Nai được thành lập. Từ năm 1981 đến 1986, Phòng ANĐT đã khám phá, điều tra xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh chính trị trên địa bàn. Nổi cộm là các vụ án phản cách mạng: "Mặt trận liên minh phục quốc" gồm "Lực lượng nghĩa quân phục quốc" và "Lực lượng phục quốc nội biên"; vụ "Mặt trận liên quân Việt Nam", vụ "Quân lực Việt Nam tự do phục quốc", vụ "Quân lực Việt Nam cộng hòa biệt khu thủ đô", vụ "Mặt trận dân tộc tự quyết"...

 

* ...Đến thời kỳ đổi mới

 

Trong thời kỳ đổi  mới, lực lượng ANĐT Công an Đồng Nai đã không ngừng học tập, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ, triệt phá nhiều vụ việc xâm phạm an ninh quốc gia. Trong đó, đáng chú ý là các vụ án: "Việt Nam quốc dân Đảng" do Lê Nghêu cầm đầu; "Mặt trận Việt Nam kháng chiến" (Đảng công lý xã hội) do Hoàng Thái Ninh và Bùi Hưng Thi (tự phong Chủ tịch và Phó chủ tịch); "Hội Thánh linh" do Lâm Công Kỉnh thành lập; vụ "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại xã Gia Tân, huyện Thống Nhất  (cũ) với 19 tên bị bắt; vụ "Đảng nhân dân Việt Nam" do Việt kiều Nguyễn Thanh Vân tổ chức; vụ âm mưu lật đổ  chính quyền,  phá Trại cải tạo K3 do Đào Công Danh và một số tù chính trị tổ chức hoạt động dưới tên gọi "Lực lượng 3 bên trung lập"; vụ "Mặt trận dân chủ trung lập phi liên kết" do Trần Ánh Minh soạn thảo "học thuyết duy nhân" hòng tuyên truyền, lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin; vụ "Mặt trận liên minh dân chủ dân quân phục quốc" do Vũ Văn Mạnh cầm đầu huy động những thành phần lưu vong ở nước ngoài tham gia... Trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước, vụ án "Làm, tàng trữ, lưu hành tiền ngân hàng Việt Nam giả" được ANĐT Công an Đồng Nai nhanh chóng làm rõ. Đây là vụ án làm tiền giả đầu tiên được phát hiện ở Đồng Nai. Bọn tội phạm đem tiền giả lưu hành sang nhiều địa phương như Tiền Giang, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh. Trong vụ án này, ANĐT thu giữ 5.234.000 đồng tiền giả loại 2.000 đồng, 9.200.000 đồng tiền giả loại 50.000 đồng cùng nhiều thiết bị làm tiền giả. 19 tên trong vụ án này bị bắt. Riêng kẻ chủ mưu là Trần Văn Vinh bị xử phạt với mức án tử hình.

Liên tiếp trong các năm từ 1999 đến 2006, Phòng ANĐT Công an Đồng Nai đã thụ lý điều tra 165 vụ/475 bị can. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng thu giữ 1,5 tấn thuốc nổ, 2.980 kíp nổ, 450 hạt nổ, 11 khẩu súng các loại, 88 triệu đồng tiền giả, 43.362 USD, 50 chỉ vàng, 100 tờ tài liệu có nội dung chống phá Nhà nước, 90 cuốn kinh và 36 cuốn băng video có nội dung mê tín...

Nói về những chiến công của lực lượng ANĐT Công an Đồng Nai, Thượng tá Phạm Văn Dụng, Phó phòng ANĐT khẳng định: Trải qua từng giai đoạn cụ thể, lực lượng ANĐT đã không ngừng ra sức phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ một tổ 3 người với một khẩu súng MAS cùng 5 viên đạn, đến nay Phòng ANĐT đã trở thành lực lượng chuyên trách điều tra xét hỏi trên các lĩnh vực an ninh quốc gia. Sự trưởng thành, lớn mạnh của đơn vị, là kết quả của một quá trình không ngừng chiến đấu, lao động, học hỏi. "Trong thời gian gần đây, rộ lên các vụ phá hoại tài sản Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng như tháo đường ray xe lửa, cắt dây cáp... đều dẫn đến kết cục với mức án rất nặng. Còn các tổ chức phản động, thực tế, bọn luôn miệng hô hào làm "cách mạng" đều là những tên cơ hội nhưng chắc chắn rằng, chúng không thể có một cơ hội nào khác ngoài việc bị "tóm cổ", nếu manh nha hoạt động!". Thượng tá Dụng nhận định.

Với những đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ an ninh quốc gia, tập thể Phòng ANĐT được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng III, nhiều cá nhân được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng  Bộ Công an tặng bằng khen.

 Tạ Nguyên

Tin xem nhiều